Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ việc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chức

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis có phần theo đảng Dân chủ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14/10 cho biết, ông không rõ Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis sẽ ở lại trong chính quyền bao lâu.

“Tôi không rõ” – ông Trump trả lời phỏng vấn trong chương trình “60 phút” (60 minutes) của kênh CBS phát sóng vào ngày 14/10 khi được hỏi về việc Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis ra đi hay ở lại chính phủ. “Ông ấy chưa nói với tôi điều đó”.

Tổng thống Donald Trump (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. (Ảnh: Getty Images)

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông và Bộ trưởng James Mattis vẫn duy trì “mối quan hệ bạn bè rất tốt” nhưng ông để ngỏ khả năng người đứng đầu Lầu Năm Góc (Bộ Quốc phòng Mỹ) sẽ ra đi.

“Tôi nghĩ ông ấy giống một người theo đảng Dân chủ nếu như các bạn muốn biết sự thật” – ông Trump cho biết. “Nhưng Tướng Mattis là một người tốt. Chúng tôi hòa hợp rất tốt. Ông ấy có thể ra đi. Ý tôi là ở thời điểm nào đó, mọi người ra đi. Thế mới là Washington”.

Phản ứng sau phát ngôn của Tổng thống, người phát ngôn Lầu Năm Góc Robert Manning cho biết: “Bộ trưởng Mattis đang cực kỳ tập trung vào công việc của ông, đó là đảm bảo quân đội Mỹ tiếp tục là lực lượng thiện chiến nhất hành tinh”.

Trong những năm tháng cuối cùng giữ chức Chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của Mỹ, ông Mattis đã có bất đồng với chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama về chính sách với Iran, theo đó, ông Mattis có quan điểm cứng rắn về việc theo đuổi các hành động chống lại Iran hơn những gì Nhà Trắng thời điểm đó muốn làm.

Ông Mattis rời CENTCOM và nghỉ hưu từ năm 2013. CNN dẫn một nguồn tin thân cận với ông Mattis trước đó cho biết, ông từ chối lời đề nghị làm việc cho bà Hillary Clinton nếu ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2016 chiến thắng.

Sau khi đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016, ông Trump đã chọn ông Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng, một động thái khiến Quốc hội Mỹ phải tạo ngoại lệ là để cho ông giữ một chức vụ dân sự chỉ một thời gian ngắn sau khi thôi chức vụ trong quân đội.

Những khác biệt giữa ông Trump và ông Mattis đã xuất hiện từ tháng 6/2018, gây hoang mang trong nội bộ Lầu Năm Góc và làm dấy lên khả năng ông Mattis cuối cùng cũng sẽ phải rời khỏi chính quyền của Tổng thống Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sa thải Ngoại trưởng Tillerson do khác biệt quan điểm
Tổng thống Mỹ sa thải Ngoại trưởng Tillerson do khác biệt quan điểm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên có các bất đồng về chiến lược của Mỹ trong các lĩnh vực như chính sách đối ngoại.

Tổng thống Mỹ sa thải Ngoại trưởng Tillerson do khác biệt quan điểm

Tổng thống Mỹ sa thải Ngoại trưởng Tillerson do khác biệt quan điểm

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết, hai bên có các bất đồng về chiến lược của Mỹ trong các lĩnh vực như chính sách đối ngoại.

Chuyến thăm của ông James Mattis thúc đẩy quan hệ giữa quân đội 2 nước
Chuyến thăm của ông James Mattis thúc đẩy quan hệ giữa quân đội 2 nước

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của ông James Mattis vừa mang lại kết quả tích cực vừa mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau.

Chuyến thăm của ông James Mattis thúc đẩy quan hệ giữa quân đội 2 nước

Chuyến thăm của ông James Mattis thúc đẩy quan hệ giữa quân đội 2 nước

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của ông James Mattis vừa mang lại kết quả tích cực vừa mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy sự tin tưởng lẫn nhau.

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung
Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới các nước Đông Á (26-29/6).

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

Bộ trưởng Quốc phòng Mattis thăm châu Á: Xoa dịu quan hệ Mỹ-Trung

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa kết thúc chuyến công du 4 ngày tới các nước Đông Á (26-29/6).

Ông Mattis chờ đợi chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc
Ông Mattis chờ đợi chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, ông đã có cuộc các cuộc thảo luận rất tích cực với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa.

Ông Mattis chờ đợi chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

Ông Mattis chờ đợi chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, ông đã có cuộc các cuộc thảo luận rất tích cực với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phụng Hòa.

Rex Tillerson bị sa thải: Các CEO mất ‘thiêng’
Rex Tillerson bị sa thải: Các CEO mất ‘thiêng’

VOV.VN - Sự sụp đổ của ông trùm dầu khí trong vai trò nhà ngoại giao khiến người ta phải xét lại việc đưa các doanh nhân thành công vào trong Nội các.

Rex Tillerson bị sa thải: Các CEO mất ‘thiêng’

Rex Tillerson bị sa thải: Các CEO mất ‘thiêng’

VOV.VN - Sự sụp đổ của ông trùm dầu khí trong vai trò nhà ngoại giao khiến người ta phải xét lại việc đưa các doanh nhân thành công vào trong Nội các.