Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp “vạ miệng” về chính sách nhập cư

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump đang gặp “vạ miệng” sau phát ngôn được xem là phân biệt chủng tộc nhằm vào 4 nữ nghị sĩ đảng Dân chủ.

Vụ việc gây chia rẽ mạnh mẽ trong xã hội Mỹ và thậm chí còn có nguy cơ ảnh hưởng đến cuộc đua giành nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ vào năm 2020 của ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP. 

Tranh cãi nảy sinh sau khi cuối tuần qua, nhóm 4 nữ nghị sĩ đảng Dân chủ gồm các nghị sĩ Cortez, Tlaib, Pressley và Ilhan Omar trong một phiên điều trần tại Ủy ban Hạ viện Mỹ đã chỉ trích chính sách nhập cư mạnh tay của Tổng thống Donald Trump khi nói rằng, điều kiện tại các trung tâm giam giữ người nhập cư ở khu vực biên giới Mỹ - Mexico là “không nhân văn”.

Đáp lại những lời chỉ trích của 4 nghị sĩ, Tổng thống Donald Trump đã nói rằng, điều kiện giam giữ người nhập cư tại các trung tâm tị nạn đã trải qua quá trình đánh giá kỹ lưỡng. Ngay sau đó, ông liên tục đăng tải trên trang Twitter cá nhân chỉ trích nhóm nghị sĩ nữ này, trong đó nói rằng nếu họ không hài lòng về các trung tâm, họ nên rời nước Mỹ.

Vụ việc có lẽ không quá nghiêm trọng nếu các nghĩ sĩ này đều là người da trắng. Tuy nhiên, điều đáng nói là cả 4 nghị sĩ đều là người da màu. Riêng nghị sĩ Omar lại được sinh ra tại Somalia. Ngay lập tức, 4 nghị sĩ này đã kịch liệt chỉ trích tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là phân biệt chủng tộc và rằng, ông Donald Trump đang tấn công họ để làm xao nhãng dư luận về các chính sách của ông, trong đó có chính sách nhập cư.

Nghị sĩ Cortez nói:“Tổng thống không biết phải tranh luận như thế nào nếu người Mỹ không được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe. Ông ấy cũng không biết bảo vệ các chính sách mà ông ấy đưa ra. Điều mà ông ấy làm chỉ là sự tấn công mang tính cá nhân và đó là tất cả. Ông ấy không dám nhìn thẳng vào mắt những đứa trẻ vào mắt những người Mỹ”.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Omar thậm chí còn nói rằng, “những lời lẽ tấn công mang tính chủng tộc” của ông Donald Trump nhằm vào 4 phụ nữ da màu là “chương trình nghị sự của những người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng” và rằng điều ông Donald Trump thích hơn cả chính là chia rẽ dân tộc.

Các nghĩ sĩ đảng Dân chủ khác cùng với một số nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng nhân cơ hội này kịch liệt lên án Tổng thống Donald Trump. Cựu ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney đã gọi tuyên bố của ông Donald Trump là “mang tính hủy diệt, hạ bệ người khác”.

Trong một dòng trạng thái đăng tải trên trang Twitter cá nhân, ông Romney nhấn mạnh, mọi người có thể không đồng ý với nhau về chính sách và chính trị song việc nói người Mỹ hãy quay trở lại nơi họ sinh ra thì đã vượt quá giới hạn. Trong khi nghị sĩ đảng Cộng hòa Tim Scott đã gọi những lời của Tổng thống Donald Trump là  sự “xúc phạm chủng tộc”.  Môt nghị sĩ người Mỹ gốc Phi khác của Đảng Cộng hòa, đã mô tả các bình luận của ông Donald Trump là phân biệt chủng tộc và bài ngoại.

Nghị sĩ đảng Dân chủ- chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi trong một bức thư gửi tới các nghị sĩ đảng Dân chủ hôm qua đã công bố một nghị quyết của Hạ viện chỉ trích “những lời lẽ của Tổng thống nhằm vào các nghị sĩ”. Theo bà Pelosi, việc nói một người da màu hãy quay trở lại nơi họ xuất phát không gì khác hơn một sự xua đuổi trắng trợn, một sự phân biệt chủng tộc. Hiện chưa rõ là liệu Hạ viện Mỹ có tổ chức một cuộc bỏ phiếu để thông qua nghị quyết này hay không.

Trước sự phản ứng mạnh của dư luận, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng bảo vệ nhận định của ông. Theo ông Donald Trump, ông không lo lắng nếu có người nghĩ rằng, các dòng trạng thái của ông là mang tính phân biệt chủng tộc, đồng thời cáo buộc các nghĩ sĩ đang thù ghét nước Mỹ.

“Nếu các bạn ghét nước Mỹ, nếu các bạn không thấy hạnh phúc khi ở đây, các bạn có thể rời đi. Đây là điều tôi vẫn luôn nói và cũng là điều tôi đã thể hiện trên Twitter song mọi người lại cho rằng, đây là điều gây tranh cãi”.

Trong khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng đã lên tiếng bảo vệ phát ngôn của Tổng thống. Theo ông Mnuchin, ông không nhận thấy, lời lẽ của Tổng thống là phân biệt chủng tộc.“Tôi không cho rằng, phát ngôn của Tổng thống mang tính phân biệt chủng tộc. Ông ấy chỉ đang làm rõ nhận định của bản thân”.

Bất chấp lý giải của Tổng thống Mỹ, những phát ngôn của ông cũng gây phản ứng mạnh từ dư luận ngoài nước, trong đó cả các chính khách đến từ các nước đồng minh của Mỹ. Cả hai ứng cử viên đang chạy đua vị trí Thủ tướng Anh là Cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson và Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt đều nói rằng, ngôn từ mà Tổng thống Mỹ nói với nhóm nghị sĩ đảng Dân chủ là không chấp nhận được.

Trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau thì nói rằng, đây là điều Canada sẽ không làm với bất cứ người dân Canada nào:“Tôi cho rằng, người dân Canada và người dân trên khắp thế giới đều hiểu điều mà tôi đang nói ở đây. Một người Canada sẽ vẫn là người Canada. Sự đa dạng chủng tộc ở Canada thực tế là sức mạnh to lớn nhất và là sự kiên cường và niềm tự hào to lớn của người dân Canada”.

Trong khi giới phân tích đánh giá, vụ việc được cho đang làm ảnh hưởng đến uy tín của Tổng thống Donald Trump cũng như cơ hội giành nhiệm kỳ 2 Tổng thống Mỹ vào năm 2020 của ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh tranh cãi về vụ rò rỉ báo cáo “nói xấu” Tổng thống Trump
Anh tranh cãi về vụ rò rỉ báo cáo “nói xấu” Tổng thống Trump

VOV.VN - Các chính trị gia tại Anh đang bị cuốn vào cuộc tranh cãi quanh bản báo cáo mật mà Đại sứ Vương quốc Anh tại Mỹ nhận xét về Tổng thống Trump.

Anh tranh cãi về vụ rò rỉ báo cáo “nói xấu” Tổng thống Trump

Anh tranh cãi về vụ rò rỉ báo cáo “nói xấu” Tổng thống Trump

VOV.VN - Các chính trị gia tại Anh đang bị cuốn vào cuộc tranh cãi quanh bản báo cáo mật mà Đại sứ Vương quốc Anh tại Mỹ nhận xét về Tổng thống Trump.

'Tấn công' nhóm nữ nghị sỹ da màu, ông Trump hứng 'bão' chỉ trích
'Tấn công' nhóm nữ nghị sỹ da màu, ông Trump hứng 'bão' chỉ trích

VOV.VN - Tổng thống Trump gây tranh cãi khi kêu gọi các nữ nghị sỹ da màu chỉ trích chính sách của Mỹ rời "xứ cờ hoa", trở về xây dựng quê hương gốc gác của họ.

'Tấn công' nhóm nữ nghị sỹ da màu, ông Trump hứng 'bão' chỉ trích

'Tấn công' nhóm nữ nghị sỹ da màu, ông Trump hứng 'bão' chỉ trích

VOV.VN - Tổng thống Trump gây tranh cãi khi kêu gọi các nữ nghị sỹ da màu chỉ trích chính sách của Mỹ rời "xứ cờ hoa", trở về xây dựng quê hương gốc gác của họ.

Tổng thống Trump: “Tôi và ông Tập giờ không thân như trước”
Tổng thống Trump: “Tôi và ông Tập giờ không thân như trước”

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông và ông Tập “không còn thân thiết như trước” do những căng thẳng xoay quanh cuộc chiến thương mại giữa 2 nước.

Tổng thống Trump: “Tôi và ông Tập giờ không thân như trước”

Tổng thống Trump: “Tôi và ông Tập giờ không thân như trước”

VOV.VN - Tổng thống Trump khẳng định ông và ông Tập “không còn thân thiết như trước” do những căng thẳng xoay quanh cuộc chiến thương mại giữa 2 nước.