Tổng thống Mỹ sẽ lần đầu tiên tới Israel và khu Bờ Tây

(VOV) - Chuyến thăm nhằm nỗ lực khôi phục hoà bình giữa Israel và Palestine

Chính phủ Mỹ ngày 5/2 thông báo, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thực hiện chuyến thăm Israel lần đầu tiên kể từ khi đắc cử để thảo luận về chương trình hạt nhân Iran và cải thiện quan hệ với Thủ tướng Israel BenjaminNetanyahu. Nhân dịp này, Tổng thống Obama cũng sẽ tới các vùng lãnh thổ của Palestine ở Khu Bờ Tây.

Chuyến thăm được lên kế hoạch vào mùa Xuân này diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang nỗ lực nhằm khôi phục tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine lâm vào bế tắc từ gần 3 năm nay. Trong chiến dịch tranh cử cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ 2, ông Obama phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc ông chưa từng đặt chân tới khu vực. Người tiền nhiệm của ông thuộc đảng Cộng hòa cũng tới Israel trong nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai.

Tổng thống Obama và Thủ tướng Netanyyahu hội đàm (Ảnh AFP)


Những bất đồng giữa Mỹ và Israel liên quan tới chương trình hạt nhân Iran bùng phát hồi 2012. Trong khi Chính phủ Mỹ muốn gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế đi kèm với đàm phán, thì Thủ tướng Israel muốn đưa ra các giới hạn đỏ và cảnh báo sẽ phát động một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Iran.

Theo Văn phòng Thủ tướng Israel, chuyến thăm sẽ là dịp dể khẳng định mối quan hệ đối tác tốt đẹp giữa hai nước. Trong khi đó, chính quyền Palestine cho rằng chuyến thăm của ông Obama là rất quan trọng bởi nó cho thấy, chính quyền mới của Mỹ quan tâm tới vấn đề Palestine. Nước này hi vọng chuyến thăm sẽ giúp khôi phục đàm phán về một giải pháp hai nhà nước, với các đường biên giới trước năm 1967./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel “tạm nới” lệnh phong tỏa tài chính với Palestine
Israel “tạm nới” lệnh phong tỏa tài chính với Palestine

(VOV) - Palestine đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do lệnh phong tỏa tài chính của Israel.

Israel “tạm nới” lệnh phong tỏa tài chính với Palestine

Israel “tạm nới” lệnh phong tỏa tài chính với Palestine

(VOV) - Palestine đang đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng do lệnh phong tỏa tài chính của Israel.

Israel dỡ bỏ nhà của người Palestine
Israel dỡ bỏ nhà của người Palestine

(VOV) - Kể từ năm 1967, Israel đã cho phá bỏ hơn 2.000 ngôi nhà của người dân Palestine.

Israel dỡ bỏ nhà của người Palestine

Israel dỡ bỏ nhà của người Palestine

(VOV) - Kể từ năm 1967, Israel đã cho phá bỏ hơn 2.000 ngôi nhà của người dân Palestine.