Tổng thống Mỹ sẽ thăm khu định cư của người Palestine

VOV.VN -Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm khu định cư của người Palestine và thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel – Palestine.

Đại sứ Mỹ tại Israel David Friedman vừa cho biết, Tổng thống Donald Trump sẽ tới các khu định cư trong các vùng lãnh thổ Palestine ở Bờ Tây thuộc Jerusalem. Đây là một khác biệt hoàn toàn so với những người tiền nhiệm Barack Obama. Dự kiến, ông Trump sẽ gặp gỡ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem và Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas tại Bethlehem ở Bờ Tây.

Đại sứ David Friedman khẳng định, Tổng thống Trump muốn tiếp cận một cách nghiêm túc trong giải quyết vấn đề Israel – Palestine. Kể từ khi lên nhậm chức, ông Trump đã bày tỏ sự ủng hộ giải pháp hai nhà nước Israel và Palestine. Chuyến thăm này cũng nhằm mục đích thúc đẩy Palestine và Israel nối lại đàm phán và đối thoại không cần điều kiện tiên quyết nhằm  đạt được hòa bình toàn diện. Trở ngại chính của tiến trình đàm phán hòa bình là các khu định cư của Palestine mà Israel chiếm đóng.

Ông David Friedman vừa được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Israel. Ông là người Do Thái chính thống (58 tuổi), được sinh ra ở New York và là một nhà ngoại giao dày dạn, một trong những đối tác quan trọng nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận chính sách Syria không “hoàn hảo”
Cựu Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận chính sách Syria không “hoàn hảo”

VOV.VN - Ông Obama khẳng định việc kiềm chế không dội bom Syria “đòi hỏi dũng khí chính trị cao nhất” của ông trong thời gian cầm quyền.

Cựu Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận chính sách Syria không “hoàn hảo”

Cựu Tổng thống Mỹ Obama thừa nhận chính sách Syria không “hoàn hảo”

VOV.VN - Ông Obama khẳng định việc kiềm chế không dội bom Syria “đòi hỏi dũng khí chính trị cao nhất” của ông trong thời gian cầm quyền.

Tổng thống Mỹ Trump liệu có phạm pháp nếu lộ tin tình báo cho Nga?
Tổng thống Mỹ Trump liệu có phạm pháp nếu lộ tin tình báo cho Nga?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ được cho là có quyền đơn phương tiết lộ bất cứ tài liệu nào, kể cả là những thông tin tối mật.

Tổng thống Mỹ Trump liệu có phạm pháp nếu lộ tin tình báo cho Nga?

Tổng thống Mỹ Trump liệu có phạm pháp nếu lộ tin tình báo cho Nga?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ được cho là có quyền đơn phương tiết lộ bất cứ tài liệu nào, kể cả là những thông tin tối mật.

Nga có bằng chứng Tổng thống Mỹ Trump không tiết lộ thông tin mật
Nga có bằng chứng Tổng thống Mỹ Trump không tiết lộ thông tin mật

VOV.VN - Tổng thống Nga cho biết sẵn sàng trao dữ liệu về cuộc trao đổi giữa ông Trump và Ngoại trưởng Nga Lavrov cho Quốc hội Mỹ nếu Nhà Trắng đồng ý.

Nga có bằng chứng Tổng thống Mỹ Trump không tiết lộ thông tin mật

Nga có bằng chứng Tổng thống Mỹ Trump không tiết lộ thông tin mật

VOV.VN - Tổng thống Nga cho biết sẵn sàng trao dữ liệu về cuộc trao đổi giữa ông Trump và Ngoại trưởng Nga Lavrov cho Quốc hội Mỹ nếu Nhà Trắng đồng ý.

Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ thông tin mật với Nga?
Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ thông tin mật với Nga?

VOV.VN - Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Dina Powell nói rằng, thông tin Mỹ chia sẻ tài liệu mật với Nga là không đúng sự thật.

Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ thông tin mật với Nga?

Tổng thống Mỹ Trump chia sẻ thông tin mật với Nga?

VOV.VN - Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Dina Powell nói rằng, thông tin Mỹ chia sẻ tài liệu mật với Nga là không đúng sự thật.

Kremlin: Tin Tổng thống Mỹ Trump lộ bí mật cho Nga là “vô nghĩa”
Kremlin: Tin Tổng thống Mỹ Trump lộ bí mật cho Nga là “vô nghĩa”

VOV.VN - Nga ngày 16/5 tuyên bố, tin đồn rằng ông Trump lộ tin tối mật cho Ngoại trưởng Nga tại cuộc gặp ngày 10/5 vừa qua là điều "hoàn toàn vô nghĩa".

Kremlin: Tin Tổng thống Mỹ Trump lộ bí mật cho Nga là “vô nghĩa”

Kremlin: Tin Tổng thống Mỹ Trump lộ bí mật cho Nga là “vô nghĩa”

VOV.VN - Nga ngày 16/5 tuyên bố, tin đồn rằng ông Trump lộ tin tối mật cho Ngoại trưởng Nga tại cuộc gặp ngày 10/5 vừa qua là điều "hoàn toàn vô nghĩa".