Bầu cử Tổng thống Pháp:

Tổng thống Mỹ Trump ca ngợi ứng viên cực hữu Pháp Le Pen

VOV.VN - Ông Trump ca ngợi bà Le Pen, tuyên bố bà có “nhiều cơ” đắc cử Tổng thống Pháp vì bà rất cứng rắn trong vấn đề khủng bố Hồi giáo và nhập cư.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 21/4 ca ngợi ứng viên hàng đầu của phe cực hữu Pháp trong cuộc bầu cử nước này, bà Marine Le One, là ứng cử viên “mạnh nhất” về vấn đề nhập cư và khủng bố.

Ông Trump (trái) và bà Le Pen. Ảnh: Salon.

Ông Trump gửi đi thông điệp chính trị với mức độ rõ ràng bất thường, vào thời điểm 2 ngày trước vòng 1 của cuộc bỏ phiếu ở Pháp.

Ông Trump cũng dự đoán vụ bắn chết cảnh sát Pháp ở đại lộ Champs-Elysees có thể “làm tăng” triển vọng đắc cử cho bà này.

Ông chủ Nhà Trắng đưa ra các bình luận này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin AP.

Nhận định của Donald Trump: “Bất cứ ai cứng rắn nhất về vấn đề khủng bố Hồi giáo, bất cứ ai cứng rắn nhất về vấn đề biên giới, người đó sẽ gặt hái kết quả tốt trong bầu cử”.

Trước đó cùng ngày, ông Trump dự báo cuộc tấn công khủng bố vào cảnh sát Pháp mới đây sẽ hình thành tương lai châu Âu và quan hệ của châu lục này với Mỹ.

Trong khi đó bà Le Pen cũng tranh thủ tận dụng tâm lý bực dọc của một bộ phận cử tri với người nhập cư và Liên minh châu Âu cũng như nỗi lo sợ của họ về chủ nghĩa khủng bố.

Phát biểu với báo giới hôm 21/4 bà Le Pen hứa sẽ thực thi một “kế hoạch chiến đấu chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo” nếu đắc cử Tổng thống Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees
Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp đã tìm thấy một lưu bút viết tay có nội dung cổ xúy tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” gần thi thể thủ phạm tấn công ở đại lộ nói trên.

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

Pháp mở rộng điều tra vụ tấn công trên đại lộ Champs-Elysees

VOV.VN - Nhà chức trách Pháp đã tìm thấy một lưu bút viết tay có nội dung cổ xúy tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” gần thi thể thủ phạm tấn công ở đại lộ nói trên.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”
Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

Bầu cử Pháp: Khủng bố ở Champs Elysees có thể đưa cánh hữu “lên ngôi”

VOV.VN - Vụ xả súng khủng bố ngay trước ngày bầu cử Pháp có thể khiến các ứng viên phái hữu có thêm triển vọng thắng cử.

Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017
Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN -Hôm nay 23/4, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. 

Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017

Nước Pháp bắt đầu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống 2017

VOV.VN -Hôm nay 23/4, cử tri Pháp đi bỏ phiếu vòng 1 cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. 

Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp
Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Giờ bầu cử Pháp đã đến gần. Chúng ta cùng xem lại các ứng viên nổi bật trong bầu cử này, xuất hiện trong các cuộc vận động của họ.

Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

Điểm mặt các ứng viên sáng giá trước cuộc bầu cử Tổng thống Pháp

VOV.VN - Giờ bầu cử Pháp đã đến gần. Chúng ta cùng xem lại các ứng viên nổi bật trong bầu cử này, xuất hiện trong các cuộc vận động của họ.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự
Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự

VOV.VN - Hiện vẫn còn một lượng lớn cử tri chưa xác định sẽ bỏ phiếu cho ai trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh cử.

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự

Bầu cử Tổng thống Pháp: Nhiều cử tri còn lưỡng lự

VOV.VN - Hiện vẫn còn một lượng lớn cử tri chưa xác định sẽ bỏ phiếu cho ai trong số 11 ứng cử viên tham gia tranh cử.