Tổng thống Mỹ Trump lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc

VOV.VN - Ông Trump đang theo đuổi mối quan hệ hiệu quả với Trung Quốc, vừa đảm bảo lợi ích của nhân dân Mỹ, mà không ảnh hưởng tới các đồng minh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 4 sắp tới, trong khuôn khổ một hội nghị cấp cao kéo dài 2 ngày tại bang Florida, Mỹ trong nỗ lực xoa dịu mối quan hệ với nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Getty)

Theo một nguồn tin chính phủ Mỹ, cuộc gặp dự kiến vào ngày 6-7/4 tới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Florida. Hãng tin CNN cùng ngày khẳng định, cuộc gặp đã được lên kế hoạch và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hy vọng có thể xác nhận kế hoạch cuối cùng trong chuyến thăm châu Á tuần này, trong đó Trung Quốc là một điểm dừng chân.

Nếu được xác nhận, cuộc gặp cấp cao này được xem là sự tiếp nối chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước của nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nhằm cải thiện và duy trì quan hệ kinh tế đôi bên cùng có lợi giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo chính phủ Mỹ, nước này đang theo đuổi một mối quan hệ hiệu quả với Trung Quốc, vừa đảm bảo lợi ích của nhân dân Mỹ, mà không ảnh hưởng tới các đồng minh.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang nỗ lực đưa quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này trở lại đúng quỹ đạo sau bước khởi đầu sóng gió kể từ khi ông Donald Trump trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ.

Ông Trump từng kịch liệt chỉ trích Trung Quốc, cáo buộc nước này thực thi những chính sách thương mại không công bằng, không nỗ lực kiềm chế Bình Nhưỡng nhằm làm giảm nhiệt trên bán đảo Triều Tiên./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin
Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

Ông Trump sẽ tham vấn bà Merkel về Ukraine và Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump sẽ tham vấn ý kiến của Thủ tướng Đức Merkel trong việc đối phó với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần tới.

Tổng thống Trump nhượng bộ để dự luật cải cách y tế được thông qua
Tổng thống Trump nhượng bộ để dự luật cải cách y tế được thông qua

VOV.VN - Tương lai của dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ được xem là một phép thử lớn đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.

Tổng thống Trump nhượng bộ để dự luật cải cách y tế được thông qua

Tổng thống Trump nhượng bộ để dự luật cải cách y tế được thông qua

VOV.VN - Tương lai của dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ được xem là một phép thử lớn đối với Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa.

Chính quyền Trump đòi "đuổi" 46 trưởng công tố thời Obama
Chính quyền Trump đòi "đuổi" 46 trưởng công tố thời Obama

VOV.VN - Việc chính quyền Trump yêu cầu 46 trưởng công tố thời Obama ra đi cùng lúc được đánh giá là một động thái khá bất ngờ.

Chính quyền Trump đòi "đuổi" 46 trưởng công tố thời Obama

Chính quyền Trump đòi "đuổi" 46 trưởng công tố thời Obama

VOV.VN - Việc chính quyền Trump yêu cầu 46 trưởng công tố thời Obama ra đi cùng lúc được đánh giá là một động thái khá bất ngờ.

Tổng thống Donanld Trump để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật cải cách y tế
Tổng thống Donanld Trump để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật cải cách y tế

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (12/3) để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ.

Tổng thống Donanld Trump để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật cải cách y tế

Tổng thống Donanld Trump để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật cải cách y tế

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (12/3) để ngỏ khả năng sửa đổi dự luật Chăm sóc sức khỏe Mỹ.

Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ
Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đã làm việc như một nhân viên nước ngoài đại diện cho lợi ích của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ

Trump không biết cựu Cố vấn Michael Flynn từng đại diện cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Cựu Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Michael Flynn đã làm việc như một nhân viên nước ngoài đại diện cho lợi ích của Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.