Tổng thống Mỹ yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi các nước thành viên NATO khác tăng gấp đôi chi tiêu quân sự hàng năm lên 4%.
 

Theo thông báo của Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders, phát biểu tại thượng đỉnh NATO ngày 11/7, Tổng thống Donald Trump cho rằng, các thành viên NATO không chỉ tuân thủ cam kết 2% GDP cho chi tiêu quân sự mà còn nên tăng con số này lên 4%.

Tổng thống Mỹ yêu cầu các nước thành viên NATO tăng chi tiêu quân sự. (Ảnh: KT)

Thông báo cho biết, Tổng thống Mỹ muốn các đồng minh chia sẻ thêm gánh nặng và thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, trước đó, cùng với lãnh đạo 28 quốc gia thành viên NATO, tổng thống Trump đã ký một tuyên bố chung của NATO dài 23 trang sau nhiều tháng đàm phán. Tuyên bố này vẫn nhắc lại cam kết rằng, các thành viên NATO sẽ dành ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quân sự vào năm 2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Anh bên ngoài London để tránh biểu tình
Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Anh bên ngoài London để tránh biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump sẽ tới Anh và dùng bữa tối với Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày thứ 5 tuần tới tại Cung điện Blenheim Palace ở Oxfordshire.

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Anh bên ngoài London để tránh biểu tình

Tổng thống Mỹ sẽ gặp Thủ tướng Anh bên ngoài London để tránh biểu tình

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump sẽ tới Anh và dùng bữa tối với Thủ tướng Anh Theresa May vào ngày thứ 5 tuần tới tại Cung điện Blenheim Palace ở Oxfordshire.

Tổng thống Mỹ cáo buộc OPEC thao túng thị trường dầu mỏ thế giới
Tổng thống Mỹ cáo buộc OPEC thao túng thị trường dầu mỏ thế giới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang thao túng thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Tổng thống Mỹ cáo buộc OPEC thao túng thị trường dầu mỏ thế giới

Tổng thống Mỹ cáo buộc OPEC thao túng thị trường dầu mỏ thế giới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang thao túng thị trường dầu mỏ toàn cầu.

Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh
Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, Washington không thể tính toán quá chi li mức chi tiêu vào việc đảm bảo an ninh và quốc phòng cho Mỹ và châu Âu.

Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh

Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, Washington không thể tính toán quá chi li mức chi tiêu vào việc đảm bảo an ninh và quốc phòng cho Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria
Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Nga, theo đó sẽ cho phép lực lượng quân sự của Mỹ rút khỏi Syria.

Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

Tổng thống Mỹ-Nga sẽ bàn về việc Mỹ rút quân khỏi Syria

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận với người đồng cấp Nga, theo đó sẽ cho phép lực lượng quân sự của Mỹ rút khỏi Syria.