Tổng thống Nga bác đề nghị nối lại không kích Aleppo, Syria

VOV.VN - Theo người phát ngôn của Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo, Syria.

RT ngày 28/10 dẫn lời Người phát ngôn của Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác đề nghị của quân đội nối lại các cuộc không kích ở miền Đông Aleppo trong bối cảnh các tay súng phiến quân đang gia tăng hoạt động ở khu vực này.

Tổng thống Putin cho rằng, hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo và cần tiếp tục tạm ngưng chiến dịch này cho các hoạt động nhân đạo. (Ảnh: Getty)

Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói: “Tổng thống Putin cho rằng hiện chưa phải lúc thích hợp để nối lại chiến dịch ở Aleppo”.

Tuy nhiên, ông Peskov cũng nói thêm rằng: "Trong trường hợp thật cần thiết để ngăn chặn các hành động khiêu khích của các nhóm khủng bố, Nga có quyền sử dụng tất cả các phương tiện sẵn có của mình để cung cấp sự hỗ trợ thích hợp cho các lực lượng vũ trang Syria”.

Theo ông Peskov, Tổng thống Nga tin rằng, “việc tạm ngừng không kích cần phải được duy trì để cho phép những người bị thương và phiến quân có thể rời khỏi Aleppo và cũng là để phía Mỹ tách biệt các nhóm đối lập ôn hòa với những kẻ khủng bố”.

“Nga sẽ đưa ra quyết định về các hoạt động tiếp theo dựa trên tình hình thực tế tại Aleppo”, ông Peskov nói. 

Trước đó, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga ngày 28/10 cho biết, Bộ Tổng tham mưu của nước này đã đề nghị Tổng thống Vladimir Putin cho phép nối lại chiến dịch không kích nhằm vào các nhóm phiến quân ở thành phố Aleppo của Syria sau 10 ngày gián đoạn.

Bộ Quốc phòng Nga đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở thành phố Aleppo đã tăng cường hoạt động và tình trạng thương vong của thường dân tiếp tục gia tăng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Nga sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích trong vấn đề Syria
Thế giới 24h: Nga sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 27/10 cảnh báo, Nga đã rất kiềm chế trong vấn đề Syria nhưng có thể sẽ mất kiên nhẫn và đáp trả một số hành động nhằm vào Nga.

Thế giới 24h: Nga sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích trong vấn đề Syria

Thế giới 24h: Nga sẽ đáp trả nếu bị khiêu khích trong vấn đề Syria

VOV.VN - Tổng thống Putin ngày 27/10 cảnh báo, Nga đã rất kiềm chế trong vấn đề Syria nhưng có thể sẽ mất kiên nhẫn và đáp trả một số hành động nhằm vào Nga.

Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu Nga, Mỹ suýt va chạm ở Syria
Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu Nga, Mỹ suýt va chạm ở Syria

VOV.VN - Mỹ ngày 28/10 xác nhận, một chiến đấu cơ của Nga đã bay sát chiến đấu cơ của Mỹ ở miền Đông Syria, gây ra nguy cơ xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng.

Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu Nga, Mỹ suýt va chạm ở Syria

Mỹ xác nhận máy bay chiến đấu Nga, Mỹ suýt va chạm ở Syria

VOV.VN - Mỹ ngày 28/10 xác nhận, một chiến đấu cơ của Nga đã bay sát chiến đấu cơ của Mỹ ở miền Đông Syria, gây ra nguy cơ xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria
Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

Syria: Liên quân của Mỹ đang khiến IS rời Iraq đến Syria

VOV.VN -"Liên minh này chưa bao giờ muốn đánh bại IS, mà ngược lại, họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng của nền kinh tế Syria", Ngoại trưởng Syria cho biết.

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria
Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở Aleppo, Syria đã tăng cường hoạt động, gây ảnh hưởng dân thường.

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

Quân đội Nga đề nghị Tổng thống nối lại việc không kích ở Syria

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã đưa ra đề nghị này vì cho rằng, các nhóm phiến quân ở Aleppo, Syria đã tăng cường hoạt động, gây ảnh hưởng dân thường.

Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán
Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán

VOV.VN - Chính phủ Syria sẽ nối lại đàm phán trong điều kiện những người dân ở thành phố Aleppo được đảm bảo sơ tán khỏi thành phố này.

Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán

Chính phủ Syria sẵn sàng nối lại ngừng bắn và đàm phán

VOV.VN - Chính phủ Syria sẽ nối lại đàm phán trong điều kiện những người dân ở thành phố Aleppo được đảm bảo sơ tán khỏi thành phố này.