Tổng thống Nga dành rất nhiều thời gian chuẩn bị cho “cuộc họp báo lớn”

VOV.VN - Trưa 20/12 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc họp báo thường niên thường được gọi là “cuộc họp báo lớn” vì độ dài của nó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik.

Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2001, đây cũng chính là cuộc họp báo có thời lượng ngắn nhất – chỉ kéo dài 95 phút. Trong khi đó, cuộc họp báo kéo dài nhất là vào năm 2008, khi Tổng thống Putin trả lời câu hỏi trong 4 tiếng 40 phút. Trung bình, sự kiện này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ và ông Putin chính là người quyết định thời lượng của sự kiện.

“Không có nhiều [các nhà lãnh đạo] trên thế giới tổ chức các buổi họp báo như vậy với báo giới. Nhưng chúng tôi nhận thấy điều này là cần thiết để thông tin đầy đủ cho các phương tiện truyền thông, truyền tải thông tin toàn bộ về tình hình hiện tại cũng như những kết quả đạt được trong năm qua”, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói, đồng thời cho biết “việc thiếu dàn dựng trong cuộc họp báo là điều hiển nhiên”.

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã dành nhiều ngày để chuẩn bị cho cuộc họp báo dù ông phải giải quyết nhiều vấn đề cấp bách.

“Dù phải giải quyết các vấn đề, Tổng thống vẫn tiếp cận với một lượng thông tin khổng lồ được các Bộ trưởng và các trưởng bộ phận, các chuyên gia trong chính quyền chuẩn bị”, ông Peskov nói.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga
Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga

VOV.VN -Vào 12h trưa ngày 20/12 theo giờ Moscow, tức 16h Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga.

Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga

Họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga

VOV.VN -Vào 12h trưa ngày 20/12 theo giờ Moscow, tức 16h Hà Nội, sẽ diễn ra cuộc họp báo lớn hàng năm lần thứ 14 của Tổng thống Nga.

Tổng thống Putin: Phần lớn lãnh thổ Syria được giải phóng
Tổng thống Putin: Phần lớn lãnh thổ Syria được giải phóng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, phần lớn lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi phiến quân khủng bố.

Tổng thống Putin: Phần lớn lãnh thổ Syria được giải phóng

Tổng thống Putin: Phần lớn lãnh thổ Syria được giải phóng

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, phần lớn lãnh thổ Syria đã được giải phóng khỏi phiến quân khủng bố.

Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus
Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua Học thuyết Quân sự Liên bang Nga và Belarus.

Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus

Tổng thống Putin thông qua Học thuyết quân sự Liên bang Nga - Belarus

Ngày 19/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua Học thuyết Quân sự Liên bang Nga và Belarus.