Tổng thống Nga: Ngân hàng Trung ương phải luôn “đi trước nửa bước”

VOV.VN - Tổng thống Putin nhấn mạnh Ngân hàng Trung ương cần phải hành động nhanh hơn nữa để vực dậy kinh tế Nga.

Sputnik News dẫn tuyên bố của Tổng thống Nga phát biểu trong cuộc họp báo ngày 18/12 nhấn mạnh, Ngân hàng Trung ương không phải là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế của nước này.

“Thực ra, Ngân hàng Trung ương có nhiệm vụ phải cân nhắc có hạ lãi suất hay không và họ phải hiểu rõ điều này và phản ứng tức thì”, ông Putin nói.

“Dĩ nhiên là chúng ta có thể đổ lỗi cho Thống đốc Elvira Nabiullina, nhưng đừng quên rằng Ngân hàng Trung ương đã có nhiều quyết sách đúng và họ không phải là cơ quan duy nhất chịu trách nhiệm về tình hình kinh tế trong nước”, ông Putin nói thêm.

Tổng thống Nga cho rằng, Ngân hàng Trung ương cần hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Nga nhưng hai bên cần không can thiệp vào việc của nhau.

Kể từ tháng 7/2014, đồng ruble đã giảm tới một nửa giá trị so với đồng USD, đây là mức giảm kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tìa chính tại Nga năm 1998.

Trong một nỗ lực kìm chế đà mất giá của đổng ruble, Ngân hàng Trung ương Nga đầu tuần này đã tăng lãi suất tiết kiệm từ 10,5% lên 17%. Tuy nhiên, biện pháp này không theo kịp sự trượt dốc của đồng ruble./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên