Tổng thống Nga sa thải một loạt nhân sự Bộ Nội vụ

Trong số này có 3 quan chức thuộc lực lượng công an, thanh tra và điều tra hình sự.

Nằm trong lộ tình cải tổ Bộ Nội vụ, ngày 13/7, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh sa thải 3 quan chức Bộ Nội vụ, nhưng không nêu rõ nguyên nhân và sắc lệnh có hiệu lực từ ngày ký.

Ba quan chức Bộ Nội vụ là Đại tá cảnh sát Alexander Blagov - Cục trưởng Cục đảm bảo trật tự xã hội của Công an thành phố Moscow, Thiếu tướng cảnh sát Musa Medov - thanh tra chính của Bộ Nội vụ Nga, Thiếu tướng cảnh sát Alexander Frolov – Phó Cục trưởng Cục điều tra hình sự Bộ Nội vụ Nga.

Trong khuôn khổ cải tổ Bộ Nội vụ Nga, luật Cảnh sát đã có hiệu lực từ 1/3/2011 nhằm tăng cường việc kiểm soát xã hội đối với lực lượng này. Bộ Nội vụ Nga đang tiến hành cuộc sát hạch các nhân viên kể từ ngày 1/3 và sẽ kết thúc vào ngày 1/8 tới. Chỉ có những nhân viên vượt qua đợt sát hạch này mới được tiếp tục phục vụ trong lực lượng Bộ Nội vụ, cùng với đó một loạt quan chức Bộ Nội vụ cũng mất chức trong quá trình cải tổ.

Theo tiến trình cải tổ đến năm 2012, quân số Bộ Nội vụ Nga sẽ giảm 22%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên