Tổng thống Nga vẫn muốn thăm Paris, bất chấp căng thẳng với Pháp

VOV.VN - Tuy nhiên, cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Hollande cho biết, ông chưa chắc chắn tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 19/10 tới.

Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov sáng 11/10 cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn đến Paris vào tuần tới để thảo luận các vấn đề gây chia rẽ trong quan hệ 2 nước, trong bối cảnh quan hệ Pháp và Nga xấu đi do bất đồng về cuộc chiến Syria. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn muốn đến Paris vào tuần tới dù quan hệ Pháp-Nga đang căng thẳng. (ảnh: EPA).

Các quan chức Pháp đang tìm cách gây sức ép mới đối với Nga, sau khi Nga bỏ phiếu phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Syria do Pháp soạn thảo.

Cuối tuần qua, Tổng thống Pháp Hollande cho biết, ông chưa chắc chắn tiến hành cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin vào ngày 19/10 tới.

Tổng thống Nga dự kiến đến Paris dự lễ khai trương một nhà thờ chính thống phương Đông mới bên cạnh tháp Eiffel và thăm một bảo tầng nghệ thuật Nga tại thủ đô Paris. 

Theo Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault, hai nhà lãnh đạo Nga và Pháp có thể sẽ có cuộc gặp tại Berlin, Đức nhân hội nghi thượng đỉnh Liên minh châu Âu và Ukraine về cuộc khủng hoảng Ukraine trong tháng 11 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dự thảo nghị quyết của Pháp, Nga bị bác, tương lai Syria thêm mịt mờ
Dự thảo nghị quyết của Pháp, Nga bị bác, tương lai Syria thêm mịt mờ

VOV.VN - Ngày 9/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ hai dự thảo nghị quyết về cuộc chiến Syria do Pháp và Nga soạn thảo.

Dự thảo nghị quyết của Pháp, Nga bị bác, tương lai Syria thêm mịt mờ

Dự thảo nghị quyết của Pháp, Nga bị bác, tương lai Syria thêm mịt mờ

VOV.VN - Ngày 9/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bác bỏ hai dự thảo nghị quyết về cuộc chiến Syria do Pháp và Nga soạn thảo.

Pháp kêu gọi mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh quốc tế ở Syria
Pháp kêu gọi mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh quốc tế ở Syria

VOV.VN - Ngày 10/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, ông sẽ đề nghị tòa án hình sự quốc tế tiến hành điều tra về tội phạm chiến tranh ở Syria. 

Pháp kêu gọi mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh quốc tế ở Syria

Pháp kêu gọi mở cuộc điều tra tội phạm chiến tranh quốc tế ở Syria

VOV.VN - Ngày 10/10, Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cho biết, ông sẽ đề nghị tòa án hình sự quốc tế tiến hành điều tra về tội phạm chiến tranh ở Syria. 

HĐBA bác cả 2 dự thảo nghị quyết của Pháp và Nga về Syria
HĐBA bác cả 2 dự thảo nghị quyết của Pháp và Nga về Syria

VOV.VN - Cả hai dự thảo nghị quyết của Pháp và Nga về Syria đều đã bị bác bỏ trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 8/10.

HĐBA bác cả 2 dự thảo nghị quyết của Pháp và Nga về Syria

HĐBA bác cả 2 dự thảo nghị quyết của Pháp và Nga về Syria

VOV.VN - Cả hai dự thảo nghị quyết của Pháp và Nga về Syria đều đã bị bác bỏ trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra ngày 8/10.

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria
Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

Ngoại trưởng Pháp đến Nga, Mỹ để thúc đẩy giải pháp cho Syria

VOV.VN - Chuyến đi nằm trong khuôn khổ những nỗ lực của Pháp thúc đẩy viện trợ nhân đạo cho những người đang cần được giúp đỡ tại Syria.