Tổng thống Pháp Hollande có chuyến công du cuối cùng tới Đức

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua (8/5) tới thủ đô Berlin bắt đầu chuyến thăm chính thức Đức.

Đây là chuyến công du nước ngoài cuối cùng của ông Hollande trên cương vị người đứng đầu điện Élysée và diễn ra đúng tròn 5 năm sau chuyến thăm Đức đầu tiên của ông ngay sau khi nhậm chức ngày 15/5/2012.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: AFP)

Trong chuyến thăm Đức ngày hôm qua (8/5), Tổng thống Hollande đã được Thủ tướng Angela Merkel dành sự tiếp đón rất trọng thị và thân tình.

Theo bà Merkel, Chính phủ Pháp và Đức nói chung, cũng như cá nhân bà và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã luôn sát cánh cùng nhau trong các vấn đề quốc tế nóng, đặc biệt là trong việc ủng hộ nền hòa bình tại Ukraine. Đây là mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Theo kế hoạch, Tổng thống Pháp Hollande sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho Tổng thống đắc cử Emmanuel Macron vào ngày 14/5 tới. Cũng giống như người tiền nhiệm, ông Macron cho biết sẽ dành chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của mình tới Đức.

Ngay sau chiến thắng của ông Macron, bà Merkel đã đánh giá cao vị Tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Pháp này, coi đây là niềm hy vọng của hàng triệu người dân Pháp cũng như người dân Đức và toàn thể châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử
Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử

VOV.VN -Đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande có quyết định bất ngờ khi tuyên bố không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.

Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử

Tổng thống Pháp Hollande từ bỏ tham vọng tái cử

VOV.VN -Đương kim Tổng thống Pháp Francois Hollande có quyết định bất ngờ khi tuyên bố không ra tái tranh cử nhiệm kỳ 2.

Tổng thống Hollande kêu gọi cử tri lựa chọn đúng đắn khi bầu cử
Tổng thống Hollande kêu gọi cử tri lựa chọn đúng đắn khi bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, con đường mà nước Pháp lựa chọn phải là con đường làm cho đất nước tiến về phía trước

Tổng thống Hollande kêu gọi cử tri lựa chọn đúng đắn khi bầu cử

Tổng thống Hollande kêu gọi cử tri lựa chọn đúng đắn khi bầu cử

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, con đường mà nước Pháp lựa chọn phải là con đường làm cho đất nước tiến về phía trước

Tổng thống Pháp Francois Hollande chúc Tết Châu Á
Tổng thống Pháp Francois Hollande chúc Tết Châu Á

VOV.VN - Tổng thống Pháp mong sự đóng góp của cộng đồng Châu Á sẽ càng làm vị thế của nước Pháp nổi bật hơn trong năm mới.

Tổng thống Pháp Francois Hollande chúc Tết Châu Á

Tổng thống Pháp Francois Hollande chúc Tết Châu Á

VOV.VN - Tổng thống Pháp mong sự đóng góp của cộng đồng Châu Á sẽ càng làm vị thế của nước Pháp nổi bật hơn trong năm mới.

Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp
Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, nhiệm vụ của Chính phủ mới là bảo vệ đất nước và hướng đến tương lai.

Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp

Tổng thống Hollande: Chính phủ mới cần phải bảo vệ nước Pháp

VOV.VN - Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng, nhiệm vụ của Chính phủ mới là bảo vệ đất nước và hướng đến tương lai.

Pháp: Tổng thống Francois Hollande tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 2
Pháp: Tổng thống Francois Hollande tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN -Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố ông quyết định không ra ứng cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.

Pháp: Tổng thống Francois Hollande tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 2

Pháp: Tổng thống Francois Hollande tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ 2

VOV.VN -Tổng thống Pháp François Hollande tuyên bố ông quyết định không ra ứng cử tổng thống thêm một nhiệm kỳ nữa.