Tổng thống Poroshenko ủng hộ ông Yatsenyuk làm Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Động thái này của ông Poroshenko được cho có thể làm dịu căng thẳng trong cuộc đối đầu giữa “hai nhân vật chính” trên chính trường Ukraine.

Ngày 31/10, tại cuộc gặp với các nghị sĩ vừa được bầu của Khối Poroshenko, Tổng thống Poroshenko cho biết đã nhận được nhiều đề nghị đề cử ông Vladimir Groisman làm thủ tướng, tuy nhiên, vì sự thống nhất của đất nước, ông đề nghị ủng hộ ông Yatsenyuk là người đứng đầu Chính phủ. 

Ông Poroshenko nhấn mạnh cần soạn thảo chi tiết thỏa thuận liên minh với việc xác định khung thời gian cụ thể trong việc thực hiện các điều khoản đưa ra trong đó. 

Tổng thống Poroshenko (trái) và ông Yatsenyuk (Ảnh Reuters)

"Tôi đã đề xuất rằng ông Yatsenyuk tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chính phủ, tôi sẽ giải thích lý do tại sao. Nhưng hiện tại chúng ta cần đoàn kết hơn bao giờ hết và chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc thành lập một Chính phủ và một thỏa thuận liên minh”, ông Poroshenko nói. 

Theo số liệu mới nhất của Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine, Khối Poroshenko được 22,16% số phiếu bầu, Mặt trận nhân dân của Thủ tướng Yatsenyuk được 21,83% số phiếu. 

Nếu như các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát ở Kiev hồi cuối năm ngoái đã khiến ông Poroshenko và ông Yatsenyuk trở thành đồng minh, thì cuộc bầu cử lần này đã làm lộ ra những bất đồng giữa hai nhà lãnh đạo đương nhiệm của Kiev bởi ngay sau khi có kết quả bầu cử Quốc hội Ukraine, đảng “Mặt trận nhân dân” đã từ chối thỏa thuận liên minh của Khối Poroshenko và thay vào đó đã tự soạn văn kiện của riêng mình. 

Ông Yatsenyuk cũng tuyên bố, nếu đảm nhận cương vị Thủ tướng thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ phải dành cho ứng viên từ đảng của ông. 

Trong khi đó, ông Poroshenkomuốn đưa Groisman, Phó Thủ tướng và cũng là một đồng minh có quan hệ cá nhân gần gũi với ông, lên thay vị trí của ông Yatsenyuk. 

Theo các nhà phân tích, nay với đề cử đưa ông Yatsenyuk lên làm Thủ tướng thì Khối Poroshenko, đảng “Mặt trận nhân dân” và Đảng “Tự cứu mình” sẽ sớm đạt được thỏa thuận liên minh.

Trong thời điểm cuộc chiến chống phe đối lập đang nóng bỏng ở miền Đông, nền kinh tế nước này vẫn đang trên bờ vực sụp đổ, thì nếu tiếp tục nắm giữ cương vị Thủ tướng, ông Yatsenyuk sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép bao gồm những khó khăn từ các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà ông dự kiến sẽ phải đi đầu trong việc thực hiện. 

Nếu sự ủng hộ của người dân với chính phủ suy giảm trong vài tháng tới, hoặc nếu chính phủ không thể làm được như kì vọng của người dân, thì ông Yatsenyuk có thể sẽ là người phải chịu trách nhiệm và cuối cùng là bị buộc phải từ chức. 

Việc này không chỉ giúp Tổng thống Poroshenko né được sức nóng trong thời gian tới, mà thậm chí còn có thể giúp ông đưa Groisman, nhân vật mà ông đã nhắm trước vào vị trí Thủ tướng. 

Các số liệu do Liên Hợp Quốc công bố ngày 31/10, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến 4.035 người thiệt mạng trong hơn 6 tháng giao tranh trong đó có cả các nạn nhân của máy bay xấu số MH17 bị rơi ở khu vực có lực lượng đối lập kiểm soát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khối đảng Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ liên minh với 2 đảng khác
Khối đảng Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ liên minh với 2 đảng khác

VOV.VN -Khối Poroshenko đã đề xuất một thỏa thuận liên minh với đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và đảng Samopomich.

Khối đảng Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ liên minh với 2 đảng khác

Khối đảng Tổng thống Ukraine Poroshenko sẽ liên minh với 2 đảng khác

VOV.VN -Khối Poroshenko đã đề xuất một thỏa thuận liên minh với đảng Mặt trận Nhân dân của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk và đảng Samopomich.

Tổng thống Ukraine phản đối cuộc bầu cử ở miền Đông
Tổng thống Ukraine phản đối cuộc bầu cử ở miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko đã thể hiện sự phản đối cuộc bầu cử do lực lượng đối lập miền Đông tổ chức.

Tổng thống Ukraine phản đối cuộc bầu cử ở miền Đông

Tổng thống Ukraine phản đối cuộc bầu cử ở miền Đông

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Poroshenko đã thể hiện sự phản đối cuộc bầu cử do lực lượng đối lập miền Đông tổ chức.

Chuyến xe cứu trợ thứ 4 của Nga đi qua biên giới Ukraine
Chuyến xe cứu trợ thứ 4 của Nga đi qua biên giới Ukraine

VOV.VN - Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã bắt đầu di chuyển về phía khu vực Lugansk.

Chuyến xe cứu trợ thứ 4 của Nga đi qua biên giới Ukraine

Chuyến xe cứu trợ thứ 4 của Nga đi qua biên giới Ukraine

VOV.VN - Những chiếc xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đã bắt đầu di chuyển về phía khu vực Lugansk.

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông
Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

VOV.VN - “Có thể là sẽ dừng toàn bộ, hoặc có thể chỉ hạn chế việc cung cấp khí đốt tới miền Đông”.

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

Ukraine đe dọa dừng việc cung cấp khí đốt cho miền Đông

VOV.VN - “Có thể là sẽ dừng toàn bộ, hoặc có thể chỉ hạn chế việc cung cấp khí đốt tới miền Đông”.

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt
Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Chiều nay (29/10), Ukraine và Nga đã bắt đầu bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt.

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt

Ukraine và Nga bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt

VOV.VN - Chiều nay (29/10), Ukraine và Nga đã bắt đầu bước vào vòng đàm phán mới về khí đốt.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga
Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

Ukraine sẵn sàng trả nợ hóa đơn khí đốt cho Nga

VOV.VN - Chính phủ Ukraine cho biết sẽ huy động tiền trả nợ từ mọi nguồn tài chính, bao gồm cả Liên minh châu Âu.

Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine
Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cả Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều không thừa nhận tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu này.

Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine

Châu Âu sẽ không công nhận cuộc bỏ phiếu tại miền Đông Ukraine

VOV.VN - Cả Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đều không thừa nhận tính hợp pháp của cuộc bỏ phiếu này.

Ông Yatseniuk tuyên bố tiếp tục giữ chức Thủ tướng Ukraine
Ông Yatseniuk tuyên bố tiếp tục giữ chức Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatseniuk tuyên bố sẽ lãnh đạo chính phủ mới trong khi đảng Mặt trận Nhân dân của ông vẫn đang dẫn đầu cuộc bầu cử.

Ông Yatseniuk tuyên bố tiếp tục giữ chức Thủ tướng Ukraine

Ông Yatseniuk tuyên bố tiếp tục giữ chức Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Ukraine Yatseniuk tuyên bố sẽ lãnh đạo chính phủ mới trong khi đảng Mặt trận Nhân dân của ông vẫn đang dẫn đầu cuộc bầu cử.

Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt
Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine đến cuối tháng 3/2015.

Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt

Nga, Ukraine, EU ký thỏa thuận về khí đốt

VOV.VN - Theo thỏa thuận, Nga sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine đến cuối tháng 3/2015.

Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích
Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Ukraine chỉ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng nội bộ của mình thông qua đối thoại rộng rãi.

Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích

Nga cho rằng các bên tại Ukraine cần kiềm chế hành động khiêu khích

VOV.VN - Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Ukraine chỉ có thể giải quyết được cuộc khủng hoảng nội bộ của mình thông qua đối thoại rộng rãi.

Gazprom sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ
Gazprom sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ

VOV.VN - Công ty Gazprom sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ tới, sau khi Chính phủ Nga ký văn bản giảm giá khí đốt cho Ukraine ngày 1/11.

Gazprom sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ

Gazprom sẽ bắt đầu cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ

VOV.VN - Công ty Gazprom sẽ cung cấp khí đốt cho Ukraine trong vòng 48 giờ tới, sau khi Chính phủ Nga ký văn bản giảm giá khí đốt cho Ukraine ngày 1/11.

Phát hiện 286 thi thể phụ nữ tại miền Đông Ukraine
Phát hiện 286 thi thể phụ nữ tại miền Đông Ukraine

Chính quyền Donetsk ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã phát hiện 286 thi thể phụ nữ ở thành phố Krasnoarmeisk.  

Phát hiện 286 thi thể phụ nữ tại miền Đông Ukraine

Phát hiện 286 thi thể phụ nữ tại miền Đông Ukraine

Chính quyền Donetsk ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã phát hiện 286 thi thể phụ nữ ở thành phố Krasnoarmeisk.