Tổng thống Putin: Các bên sẽ có lợi nếu dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Trước tình trạng trừng phạt lẫn nhau giữa Nga và EU, Tổng thống Putin tuyên bố rằng các bên sẽ cùng hưởng lợi nếu dỡ bỏ lệnh trừng phạt Nga.

Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn do các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt đối với nước này. Đây là khẳng định của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5/6 trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen nhân chuyến thăm Vienna, Áo.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Observer.

Khi được hỏi về các lệnh trừng phạt mà Liên minh châu Âu đang áp đặt với Nga, ông Putin cũng đã nhấn mạnh rằng, các biện pháp trừng phạt và bảo hộ gây hại đối với tất cả các bên liên quan. Các bên liên quan đều sẽ có lợi nếu dỡ bỏ trừng phạt đối với Nga.

Về phần mình, Tổng thống Áo đã nhắc lại quan điểm của nước này sẽ vẫn song hành cùng Liên minh châu Âu trong việc giải quyết các vấn đề với Nga.

Liên minh châu Âu bắt đầu áp đặt trừng phạt Nga sau cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine và bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga hồi tháng 3/2014.

Kể từ đó đến nay, cứ mỗi 6 tháng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu lại xem xét gia hạn trừng phạt Nga. Các biện pháp trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực tài chính, năng lượng và quốc phòng, theo đó các công ty châu Âu không được phép kinh doanh hoặc đầu tư trong lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga trong khi các mối quan hệ tài chính cũng bị hạn chế một cách nghiêm ngặt.

Nga cũng đã đáp trả các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu bằng lệnh cấm nhập khẩu đối với các mặt hàng thực phẩm chế biến từ khối này. Lệnh cấm vận từ phía Nga cũng nhiều lần được gia hạn tương ứng động thái từ phía Liên minh châu Âu với thời gian là 6 tháng. Các biện pháp trừng phạt qua lại lẫn nhau này đều gây thiệt hại kinh tế cho cả Nga và các nước Liên minh châu Âu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự
Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

VOV.VN - Sau khi một công dân Mỹ công khai kêu gọi trên báo chí rằng Ukraine nên cho nổ bay cầu Crimea, giới điều tra hình sự Nga đã vào cuộc.

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

Công dân Mỹ đòi cho nổ tung cầu Crimea, Nga liền điều tra hình sự

VOV.VN - Sau khi một công dân Mỹ công khai kêu gọi trên báo chí rằng Ukraine nên cho nổ bay cầu Crimea, giới điều tra hình sự Nga đã vào cuộc.

EU ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga
EU ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp hôm 25/5 tuyên bố, các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu với Nga sẽ không được dỡ bỏ nếu vấn đề Ukraine không tiến triển.

EU ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

EU ra điều kiện dỡ bỏ trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Pháp hôm 25/5 tuyên bố, các lệnh trừng phạt của Liên minh Châu Âu với Nga sẽ không được dỡ bỏ nếu vấn đề Ukraine không tiến triển.

Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing  ​
Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing ​

VOV.VN -Nga có thể sẽ ngừng cung cấp titan cho hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, nếu đề xuất trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ được thông qua.

Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing  ​

Bị trừng phạt, Nga có thể ngừng xuất khẩu titan cho Boeing ​

VOV.VN -Nga có thể sẽ ngừng cung cấp titan cho hãng sản xuất máy bay Boeing của Mỹ, nếu đề xuất trả đũa các biện pháp trừng phạt của Mỹ được thông qua.

Ảnh: Vẻ đẹp của cây cầu Crimea vĩ đại do Nga xây bắc qua eo biển Kerch
Ảnh: Vẻ đẹp của cây cầu Crimea vĩ đại do Nga xây bắc qua eo biển Kerch

VOV.VN - Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch xứng đáng là một công trình vĩ đại của thế kỷ 21 và là niềm tự hào lớn của dân tộc Nga.

Ảnh: Vẻ đẹp của cây cầu Crimea vĩ đại do Nga xây bắc qua eo biển Kerch

Ảnh: Vẻ đẹp của cây cầu Crimea vĩ đại do Nga xây bắc qua eo biển Kerch

VOV.VN - Cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch xứng đáng là một công trình vĩ đại của thế kỷ 21 và là niềm tự hào lớn của dân tộc Nga.

Các biện pháp trừng phạt Nga “phá hoại kinh tế quốc tế”
Các biện pháp trừng phạt Nga “phá hoại kinh tế quốc tế”

VOV.VN - Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov coi các trừng phạt chống Nga là “phá hoại kinh tế quốc tế”.

Các biện pháp trừng phạt Nga “phá hoại kinh tế quốc tế”

Các biện pháp trừng phạt Nga “phá hoại kinh tế quốc tế”

VOV.VN - Thư ký Báo chí của Tổng thống Nga Dmitri Peskov coi các trừng phạt chống Nga là “phá hoại kinh tế quốc tế”.