Tổng thống Putin dự lễ khánh thành Nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu

VOV.VN - Ngày 23/9, tại thủ đô Moscow, Tổng thống Putin tham dự lễ khánh thành nhà thờ Hồi giáo được báo chí nước này cho là lớn nhất châu Âu.

Tham dự buổi lễ còn có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Nhà thờ Hồi giáo này được phục chế từ một nhà thờ cũ nhỏ hơn, có lịch sử hơn 100 năm nhưng bị phá hủy vào năm 2011. Chi phí xây dựng nhà thờ Hồi giáo Moscow tổng cộng khoảng 170 triệu USD nhờ vào sự đóng góp của tín đồ Hồi giáo và một số doanh nhân.


Nhà thờ mới có diện tích lớn gấp 20 lần nhà thờ cũ nên đủ sức chứa đến 10.000 tín đồ Hồi giáo. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số 6 nhà thờ Hồi giáo ở Moscow, thành phố có khoảng 2 triệu tín đồ Hồi giáo.
Tổng thống Nga Putin.

Phát biểu tại lễ khánh thành nhà thờ này, Tổng thống Nga Putin nêu bật những giá trị nhân văn cao đẹp của đạo Hồi truyền thống, cho rằng đây là “một phần cố hữu trong đời sống tinh thần của nước Nga”, đồng thời lên án những kẻ khủng bố mượn danh tôn giáo để gây ra bất ổn ở Trung Đông.

 “Chúng ta rõ ràng đã thấy những gì đang xảy ra ở Trung Đông. Những gì mà các phần tử khủng bố tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS) đang làm đã mang tai tiếng cho thế giới tôn giáo vĩ đại, bôi nhọ đạo Hồi và gieo rắc hận thù, giết chóc, hủy hoại những tượng đài văn hóa của thế giới theo cách man rợ. Tư tưởng của chúng dựa trên sự dối tá và sự bóp méo đạo Hồi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria
Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/9 tuyên bố Mowcow sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria. 

Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria

Tổng thống Putin: Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria

VOV.VN- Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 15/9 tuyên bố Mowcow sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Chính phủ Syria. 

Ông Putin kêu gọi các nước dẹp bỏ tham vọng, cùng chống khủng bố
Ông Putin kêu gọi các nước dẹp bỏ tham vọng, cùng chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Nga Vlađimia Putin ngày 15/9 cho biết, cộng đồng quốc tế cần dẹp bỏ những tham vọng địa chính trị và cùng tham gia chống khủng bố.

Ông Putin kêu gọi các nước dẹp bỏ tham vọng, cùng chống khủng bố

Ông Putin kêu gọi các nước dẹp bỏ tham vọng, cùng chống khủng bố

VOV.VN - Tổng thống Nga Vlađimia Putin ngày 15/9 cho biết, cộng đồng quốc tế cần dẹp bỏ những tham vọng địa chính trị và cùng tham gia chống khủng bố.

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây
Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này.

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

Tổng thống Putin quy trách nhiệm về nạn nhập cư cho phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Putin khẳng định khủng hoảng nhập cư hiện nay không có gì bất ngờ và phương Tây phải chịu trách nhiệm cho tình trạng này.