Tổng thống Putin mệt mỏi rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm

Ông Putin cũng cho rằng sự căng thẳng giữa ông và lãnh đạo các nước phương Tây thực tế chỉ do cánh báo chí phóng đại lên.

Ông Putin ca ngợi “bầu không khí có tính xây dựng” tại G20, nói rằng sự căng thẳng giữa ông và lãnh đạo các nước phương Tây thực tế chỉ do báo chí phóng đại lên.

Ông Putin mệt mỏi rời G20 sớm – Ảnh: Reuters
Việc ông Putin là lãnh đạo rời G20 sớm nhất đã trở thành câu chuyện tâm điểm vừa qua. Nhiều ý kiến cho rằng ông đã rời Brisbane sớm do có phần bị cô lập tại G20, phải hứng chịu sức ép từ châu Âu và nước chủ nhà.

Tuy nhiên sau đó, ông Putin lên tiếng cho rằng mình có việc gấp phải trở về Moscow và cũng cần “4 đến 5 tiếng để ngủ”. Trong khi đó, tờ The Guardian mô tả tổng thống Nga “mệt mỏi rời Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Brisbane", Australia.

Tại cuộc họp G20 lần này, ông Putin phải trả lời phương Tây về câu chuyện khủng hoảng Ukraine, đồng thời tiếp tục đứng trước các câu hỏi xung quanh vụ máy bay MH17 của Malaysia Airlines mất tích.

Các nước châu Âu vừa qua tiếp tục gây sức ép với Nga về chuyện tiếp viện vũ khí cho các nhóm phiến quân chống chính quyền Ukraine. Đáp lại, ông Putin nói rằng báo chí phương Tây đã không công bằng với Nga khi có cái nhìn một chiều về vụ Ukraine.

“Điều quan trọng nhất là chúng ta không nên nhìn nhận vấn đề từ một phía”, ông Putin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Đức ARD tại G20. “Hôm nay, chiến sự ở miền đông Ukraine nổ ra, chính quyền Ukraine sử dụng quân đội. Họ thậm chí còn bắn tên lửa. Thế tại sao không ai đề cập đến điều này? Bạn không nói gì về nó, có nghĩa bạn muốn Ukraine tiêu diệt tất cả. Có phải như thế không? Chúng tôi không muốn điều đó và sẽ không cho phép nó diễn ra”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo phương Tây đưa tin MH17 có thể bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ
Báo phương Tây đưa tin MH17 có thể bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ

VOV.VN - Hai tờ báo của Anh là Daily Mail và Mirror cùng đưa tin về khả năng MH17 đã bị bắn hạ bởi một phi cơ Mig-29 của Ukraine.

Báo phương Tây đưa tin MH17 có thể bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ

Báo phương Tây đưa tin MH17 có thể bị chiến đấu cơ Ukraine bắn hạ

VOV.VN - Hai tờ báo của Anh là Daily Mail và Mirror cùng đưa tin về khả năng MH17 đã bị bắn hạ bởi một phi cơ Mig-29 của Ukraine.

Nga bị Mỹ, Australia, Nhật gây sức ép tại G20
Nga bị Mỹ, Australia, Nhật gây sức ép tại G20

Mỹ, Australia và Nhật ngày 16/11 kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine và đòi công lý cho các nạn nhân trong thảm họa MH17, theo AFP.

Nga bị Mỹ, Australia, Nhật gây sức ép tại G20

Nga bị Mỹ, Australia, Nhật gây sức ép tại G20

Mỹ, Australia và Nhật ngày 16/11 kêu gọi Nga ngừng can thiệp vào Ukraine và đòi công lý cho các nạn nhân trong thảm họa MH17, theo AFP.

G20 tăng cường nỗ lực ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine
G20 tăng cường nỗ lực ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh vấn đề kinh tế toàn cầu, cuộc khủng hoảng Ukraine cũng là nội dung được quan tâm tại hội nghị G20 lần này.

G20 tăng cường nỗ lực ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

G20 tăng cường nỗ lực ngoại giao giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine

VOV.VN - Bên cạnh vấn đề kinh tế toàn cầu, cuộc khủng hoảng Ukraine cũng là nội dung được quan tâm tại hội nghị G20 lần này.

Hội nghị G20 bế mạc: Cam kết tăng trưởng GDP trên 2% trong 5 năm
Hội nghị G20 bế mạc: Cam kết tăng trưởng GDP trên 2% trong 5 năm

VOV.VN - G20 đặt mục tiêu nâng Tổng sản phẩm quốc nội của nhóm thêm ít nhất 2% trong 5 năm tới. Nếu cam kết này thực hiện đầy đủ, sẽ tạo thêm hơn 2.000 tỷ USD…

Hội nghị G20 bế mạc: Cam kết tăng trưởng GDP trên 2% trong 5 năm

Hội nghị G20 bế mạc: Cam kết tăng trưởng GDP trên 2% trong 5 năm

VOV.VN - G20 đặt mục tiêu nâng Tổng sản phẩm quốc nội của nhóm thêm ít nhất 2% trong 5 năm tới. Nếu cam kết này thực hiện đầy đủ, sẽ tạo thêm hơn 2.000 tỷ USD…

Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm
Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm

Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Nga Putin sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm hơn dự kiến vì sức ép của vấn đề Ukraine.

Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm

Nga bác bỏ thông tin Tổng thống Putin rời Hội nghị G20 sớm

Điện Kremlin bác thông tin Tổng thống Nga Putin sẽ rời Hội nghị thượng đỉnh G20 sớm hơn dự kiến vì sức ép của vấn đề Ukraine.

Tổng thống Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây bên lề Hội nghị G20
Tổng thống Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Ngày 16/11, AP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng lệnh trừng phạt của các nước phương Tây có thể phản tác dụng.

Tổng thống Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây bên lề Hội nghị G20

Tổng thống Nga tiếp tục cảnh báo phương Tây bên lề Hội nghị G20

VOV.VN - Ngày 16/11, AP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng lệnh trừng phạt của các nước phương Tây có thể phản tác dụng.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga
Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

Putin chỉ trích Mỹ và EU vi phạm luật pháp quốc tế khi trừng phạt Nga

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/11 cáo buộc Mỹ đang hủy hoại những thế chế thương mại bằng việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga.