Tổng thống Putin: Nga có thể tự chủ về công nghiệp quốc phòng

VOV.VN - Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga.

Hãng tin Ria Novosti ngày 28/7 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga có khả năng tự sản xuất toàn bộ các chi tiết, bộ phận và thiết bị quân sự của riêng mình.

Xe bọc thép chở quân BTR-82 tại một xưởng sản xuất của Nga (Ảnh: RIA)

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp đặt lệnh trừng phạt mới liên quan đến hoạt động buôn bán vũ khí của Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cũng đã tuyên bố ngừng hợp tác với Nga trong lĩnh vực công nghiệp quân sự.

Ông Putin phát biểu tại Moscow: “Có một sự thật hiển nhiên đó là chúng ta hoàn toàn có khả năng làm tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ của chúng ta là đảm bảo chống lại những rủi ro từ việc các đối tác nước ngoài không tuân thủ hợp đồng đã ký”.

Tổng thống Nga nói thêm: “Chúng ta cần phải đảm bảo nguồn cung kịp thời và đáng tin cậy các thiết bị, các chi tiết quân sự thiết yếu nhưng cũng phải đảm bảo việc giám sát chất lượng chặt chẽ”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nói rằng, ông không cảm thấy rủi ro đặc biệt với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Ngược lại, ông Putin cho rằng, chính những khó khăn hiện tại là cơ hội cho Nga có thể khởi động việc tự sản xuất những chi tiết, thiết bị quân sự - việc trước đây không được quan tâm chú ý.

Sau tuyên bố của Tổng thống Putin, phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin nói rằng, Nga đã có kế hoạch thay thế các sản phẩm quân sự nhập khẩu từ Ukraine và Moscow và có thể sẽ mất hai năm rưỡi để thay thế hoàn toàn nguồn nhập khẩu này.

Trước đó, hồi tháng 4/2014, Tổng thống Nga cũng lên tiếng cảnh báo, việc Nga tự sản xuất các sản phẩm quân sự có khả năng dẫn đến thảm họa cho Kiev bởi lâu nay, Moscow vẫn là khách hàng duy nhất tiêu thụ các sản phẩm cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Sau sự kiện MH17, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã tìm cách để áp dụng thêm các lệnh trừng phạt Nga, trong đó ngoài các lĩnh vực kinh tế, tài chính, Mỹ và EU cũng nhằm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga.

Các quan chức Nga khẳng định, việc phương Tây áp dụng thêm các lệnh trừng phạt sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư 20.000 tỷ ruble (640 tỷ USD) trong chương trình hiện đại hóa vũ khí cho quân đội Nga từ nay cho đến năm 2020./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến
Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

VOV.VN - Những người tị nạn chủ yếu tạm trú ở các khu vực liên bang là Volga và các vùng Bắc, Nam và Trung Kavkaz.

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

Thêm gần 33.000 người Ukraine phải tị nạn tại Nga vì nội chiến

VOV.VN - Những người tị nạn chủ yếu tạm trú ở các khu vực liên bang là Volga và các vùng Bắc, Nam và Trung Kavkaz.

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17
Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu ngày 28/7 đã thống nhất áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga.

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

Phương Tây mở rộng lệnh trừng phạt với Nga sau vụ MH17

VOV.VN - Mỹ và các nước châu Âu ngày 28/7 đã thống nhất áp đặt thêm lệnh trừng phạt vào các ngành tài chính, quốc phòng và năng lượng của Nga.

Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine
Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước nhất trí tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức và tổ chức đàm phán trên tinh thần tuyên bố Geneva.

Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine

Nga, Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại tại Ukraine

VOV.VN - Nhà ngoại giao hàng đầu của 2 nước nhất trí tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức và tổ chức đàm phán trên tinh thần tuyên bố Geneva.

Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine
Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

VOV.VN - Chính Ukraine đã đề nghị phía Nga vận chuyển thương binh và tử sĩ giúp họ.

Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

Biên phòng Nga mở hành lang nhân đạo cho lính Ukraine

VOV.VN - Chính Ukraine đã đề nghị phía Nga vận chuyển thương binh và tử sĩ giúp họ.

Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ
Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ

VOV.VN - Chính chuyên gia nghiên cứu Mỹ cũng nghi ngờ tính xác thực trong thông tin phía Mỹ đưa ra và cho rằng Bộ Ngoại giao nước này thiếu chuyên nghiệp.

Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ

Nghị sĩ Nga: Cáo buộc của Mỹ về việc nã pháo vào Ukraine là vô căn cứ

VOV.VN - Chính chuyên gia nghiên cứu Mỹ cũng nghi ngờ tính xác thực trong thông tin phía Mỹ đưa ra và cho rằng Bộ Ngoại giao nước này thiếu chuyên nghiệp.

Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine
Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN- Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản ở Nhật Bản của các cá nhân, tập thể liên quan đến bất ổn ở miền Đông Ukraine. 

Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine

Nhật Bản trừng phạt Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN- Nhật Bản sẽ phong tỏa tài sản ở Nhật Bản của các cá nhân, tập thể liên quan đến bất ổn ở miền Đông Ukraine. 

Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh tố Nga bắn rocket sang Ukraine
Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh tố Nga bắn rocket sang Ukraine

VOV.VN - Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các loại đạn pháo hạng nặng cũng được chuyển từ Nga sang Ukraine cho lực lượng ly khai.

Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh tố Nga bắn rocket sang Ukraine

Mỹ công bố hình ảnh vệ tinh tố Nga bắn rocket sang Ukraine

VOV.VN - Ngoài ra, hình ảnh vệ tinh cũng cho thấy các loại đạn pháo hạng nặng cũng được chuyển từ Nga sang Ukraine cho lực lượng ly khai.

Ngoại trưởng Nga: Điều tra vụ MH17 phải công tâm, chớ vội kết luận
Ngoại trưởng Nga: Điều tra vụ MH17 phải công tâm, chớ vội kết luận

VOV.VN - Moscow mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết về cuộc điều tra này.

Ngoại trưởng Nga: Điều tra vụ MH17 phải công tâm, chớ vội kết luận

Ngoại trưởng Nga: Điều tra vụ MH17 phải công tâm, chớ vội kết luận

VOV.VN - Moscow mong muốn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết về cuộc điều tra này.