Tổng thống Putin: Nga không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin khẳng định không chấp nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân nhưng cũng chỉ trích Mỹ đã “đi quá xa” trong vấn đề này.

Trả lời câu hỏi của Hãng thông tấn Mỹ AP trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow ngày 14/12 về việc liệu hợp tác Nga-Mỹ trong vấn đề Triều Tiên có giúp cải thiện quan hệ hai nước hay không, ông Putin nhấn mạnh: “Những gì đang diễn ra trong vấn đề Triều Tiên sẽ gây phản tác dụng. Chúng tôi đã nghe Mỹ cam kết sẽ dừng tập trận nhưng họ đã không làm như vậy”.

Tổng thống Nga Putin. Ảnh: RT

 “Nga kêu gọi Mỹ và Triều Tiên cần chấm dứt leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Triều Tiên sẽ gây ra hệ lụy khôn lường”, ông Putin cảnh báo và cho rằng, Mỹ đã sử dụng vũ khí hạt nhân một cách không cần thiết ở Nhật Bản (trong Chiến tranh thế giới thứ 2-PV) và không nên lặp lại điều này ở Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu Nga có ủng hộ việc gia tăng trừng phạt Triều Tiên hay không, ông Putin trả lời: “Các anh không thấy chính Mỹ đặt chúng tôi cùng với Triều Tiên và Iran vào danh sách trừng phạt và giờ các anh lại kêu gọi chúng tôi hợp tác trong vấn đề này hay sao?”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây
Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận lệnh trừng phạt của phương Tây có gây phương hại đến nền kinh tế Nga nhưng không bằng giá dầu leo dốc.

Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây

Ông Putin: Nga không “tơi tả” vì các lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận lệnh trừng phạt của phương Tây có gây phương hại đến nền kinh tế Nga nhưng không bằng giá dầu leo dốc.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào
Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước nào dù Mỹ có làm điều đó.

Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào

Tổng thống Putin: Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước vũ khí nào

VOV.VN - Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga sẽ không rút khỏi bất kỳ hiệp ước nào dù Mỹ có làm điều đó.

Tổng thống Putin: Bê bối doping của các VĐV Nga bị “chính trị hóa”
Tổng thống Putin: Bê bối doping của các VĐV Nga bị “chính trị hóa”

VOV.VN - Dù thừa nhận Nga có một phần trách nhiệm trong bê bối doping của các vận động viên, theo ông Putin, vấn đề này đã bị “chính trị hóa”.

Tổng thống Putin: Bê bối doping của các VĐV Nga bị “chính trị hóa”

Tổng thống Putin: Bê bối doping của các VĐV Nga bị “chính trị hóa”

VOV.VN - Dù thừa nhận Nga có một phần trách nhiệm trong bê bối doping của các vận động viên, theo ông Putin, vấn đề này đã bị “chính trị hóa”.

Tổng thống Putin: Ông Donald Trump bị kiềm chế nhiều ở Mỹ
Tổng thống Putin: Ông Donald Trump bị kiềm chế nhiều ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể thực hiện được các cam kết trước bầu cử do bị kiềm chế rất nhiều ở Mỹ.

Tổng thống Putin: Ông Donald Trump bị kiềm chế nhiều ở Mỹ

Tổng thống Putin: Ông Donald Trump bị kiềm chế nhiều ở Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump không thể thực hiện được các cam kết trước bầu cử do bị kiềm chế rất nhiều ở Mỹ.