Tổng thống Syria 'đòi' giải Nobel Hòa bình

VOV.VN- Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố ông mới là người xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình.

Tờ báo ở Lebanon Al-Akhbar trích lời ông al-Assad đùa rằng giải Nobel Hòa bình “lẽ ra phải thuộc về tôi”. Tờ báo cho biết ông al-Assad đưa ra câu nói đùa trong một buổi tiếp khách ở phủ Tổng thống.

Lời nói đùa của ông al-Assad bị Telegraph coi là phản cảm (Ảnh Syrian GovPress Office)

Tuy nhiên, theo tờ Telegraph, câu nói này gây phản cảm khi được phát ra từ miệng nhà lãnh đạo của một quốc gia hiện có hơn 115.000 người thiệt mạng vì nội chiến.

Lực lượng của ông al-Assad vốn bị các quốc gia phương Tây quy trách nhiệm tiến hành vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở gần Damascus vào ngày 21/8 khiến hàng trăm người chết.

Tổ chức nhận giải Nobel Hòa bình 2013 OPCW hiện phụ trách nỗ lực tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình
Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình 2014 với nhiều tuyên bố cho rằng ông xứng đáng hơn ông Obama.

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

Ông Putin được đề cử giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Ông Putin được đề cử cho giải Nobel hòa bình 2014 với nhiều tuyên bố cho rằng ông xứng đáng hơn ông Obama.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình
Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Tổ chức này nhận được nhiều chú ý đặc biệt khi tiến hành việc thanh sát và phá hủy kho vũ khí hóa học tại Syria.

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình

Tổ chức Cấm vũ khí hóa học giành Giải Nobel hòa bình

VOV.VN - Tổ chức này nhận được nhiều chú ý đặc biệt khi tiến hành việc thanh sát và phá hủy kho vũ khí hóa học tại Syria.

Nga: Có bên thứ 3 huấn luyện phiến quân Syria ở Afghanistan
Nga: Có bên thứ 3 huấn luyện phiến quân Syria ở Afghanistan

VOV.VN - Nội dung huấn luyện bao gồm cả việc sử dụng chất độc hóa học.

Nga: Có bên thứ 3 huấn luyện phiến quân Syria ở Afghanistan

Nga: Có bên thứ 3 huấn luyện phiến quân Syria ở Afghanistan

VOV.VN - Nội dung huấn luyện bao gồm cả việc sử dụng chất độc hóa học.

Mỹ kêu gọi tổ chức khẩn cấp Hội nghị hòa bình Syria
Mỹ kêu gọi tổ chức khẩn cấp Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Hội nghị Geneva 2 được Mỹ và Nga đề xuất nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.

Mỹ kêu gọi tổ chức khẩn cấp Hội nghị hòa bình Syria

Mỹ kêu gọi tổ chức khẩn cấp Hội nghị hòa bình Syria

VOV.VN - Hội nghị Geneva 2 được Mỹ và Nga đề xuất nhằm tìm kiếm một giải pháp chính trị chấm dứt cuộc nội chiến ở Syria.

NATO ra nghị quyết về Syria và Afghanistan
NATO ra nghị quyết về Syria và Afghanistan

VOV.VN - “Nỗ lực của cộng đồng quốc tế có thể đem lại giải pháp hòa bình cho Syria”.

NATO ra nghị quyết về Syria và Afghanistan

NATO ra nghị quyết về Syria và Afghanistan

VOV.VN - “Nỗ lực của cộng đồng quốc tế có thể đem lại giải pháp hòa bình cho Syria”.

6 nhân viên Hội Chữ thập Đỏ bị bắt cóc tại Syria
6 nhân viên Hội Chữ thập Đỏ bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Truyền hình nhà nước Syria xác nhận vụ việc và tố nhóm chiến binh do nước ngoài hậu thuẫn đứng đằng sau.

6 nhân viên Hội Chữ thập Đỏ bị bắt cóc tại Syria

6 nhân viên Hội Chữ thập Đỏ bị bắt cóc tại Syria

VOV.VN - Truyền hình nhà nước Syria xác nhận vụ việc và tố nhóm chiến binh do nước ngoài hậu thuẫn đứng đằng sau.

Syria chính thức là thành viên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học
Syria chính thức là thành viên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - OPCW và chính quyền Syria sẽ quyết định cách thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hoá học vào ngày 15/11 tới.

Syria chính thức là thành viên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

Syria chính thức là thành viên Tổ chức Cấm vũ khí hóa học

VOV.VN - OPCW và chính quyền Syria sẽ quyết định cách thức tiến hành tiêu hủy vũ khí hoá học vào ngày 15/11 tới.

LHQ chính thức phê chuẩn phái bộ giải trừ vũ khí Syria
LHQ chính thức phê chuẩn phái bộ giải trừ vũ khí Syria

VOV.VN-Từ ngày 6/10, các chuyên gia LHQ trên đã bắt đầu quá trình thanh sát và tiêu hủy các đầu đạn tên lửa, bom và thiết bị trộn hóa chất.

LHQ chính thức phê chuẩn phái bộ giải trừ vũ khí Syria

LHQ chính thức phê chuẩn phái bộ giải trừ vũ khí Syria

VOV.VN-Từ ngày 6/10, các chuyên gia LHQ trên đã bắt đầu quá trình thanh sát và tiêu hủy các đầu đạn tên lửa, bom và thiết bị trộn hóa chất.

“Phe đối lập Syria được bên ngoài hậu thuẫn”
“Phe đối lập Syria được bên ngoài hậu thuẫn”

VOV.VN - Nghị sỹ Nga cho rằng đằng sau mọi hành động của phe đối lập Syria đều có lợi ích của những nước ủng hộ.

“Phe đối lập Syria được bên ngoài hậu thuẫn”

“Phe đối lập Syria được bên ngoài hậu thuẫn”

VOV.VN - Nghị sỹ Nga cho rằng đằng sau mọi hành động của phe đối lập Syria đều có lợi ích của những nước ủng hộ.

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới
Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

VOV.VN - Giải năm nay dành cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học.

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

Nobel Hòa bình 2013 -động lực thúc đẩy hòa bình thế giới

VOV.VN - Giải năm nay dành cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học.