Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Pháp, hâm nóng quan hệ với EU

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 5/1 sẽ tới Pari để hội đàm với Tổng thống Pháp Macron để tìm cách hâm nóng quan hệ với EU.

Theo kế hoạch, Tổng thống Macron và Tổng thống Erdogan sẽ bàn về một loạt vấn đề từ khủng hoảng Syria đến quan hệ thương mại song phương. Phía Pháp dự kiến sẽ nêu quan ngại về tình hình nhân quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, chương trình nghị sự chính vẫn là quan hệ của Thổ Nhĩ Kỳ với EU, cũng như nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU suốt 50 năm qua.

Giới phân tích nhận định, bằng cách xích gần hơn với Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ muốn tạo ra cú hích mới trong hành trình gia nhập EU.

Việc trở thành thành viên EU ngày càng trở nên cấp thiết đối với Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm nước này căng thẳng ngọai giao với Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Trong năm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tích cực đi thăm Nga, vùng Vịnh Ba Tư, châu Phi nhưng ít có mặt tại châu Âu kể từ vụ đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/7/2016./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ được sửa đổi, ông Erdogan sẽ là siêu Tổng thống?
Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ được sửa đổi, ông Erdogan sẽ là siêu Tổng thống?

VOV.VN - Phe nói có với sửa đổi Hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng sít sao với 51,5% số phiếu bầu trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/4.

Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ được sửa đổi, ông Erdogan sẽ là siêu Tổng thống?

Hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ được sửa đổi, ông Erdogan sẽ là siêu Tổng thống?

VOV.VN - Phe nói có với sửa đổi Hiến pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ đã giành chiến thắng sít sao với 51,5% số phiếu bầu trong cuộc trưng cầu ý dân ngày 16/4.

Trưng cầu ý dân Thổ Nhĩ Kỳ: ông Erdogan muốn thành “siêu Tổng thống”
Trưng cầu ý dân Thổ Nhĩ Kỳ: ông Erdogan muốn thành “siêu Tổng thống”

VOV.VN – Ngày mai 16/4, người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo cải cách Hiến pháp mới của nước này.

Trưng cầu ý dân Thổ Nhĩ Kỳ: ông Erdogan muốn thành “siêu Tổng thống”

Trưng cầu ý dân Thổ Nhĩ Kỳ: ông Erdogan muốn thành “siêu Tổng thống”

VOV.VN – Ngày mai 16/4, người dân Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đi bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo cải cách Hiến pháp mới của nước này.

Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel
Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử tháng sau.

Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

Tổng thống Erdogan kêu gọi người Đức gốc Thổ chống lại bà Merkel

VOV.VN - Tổng thống Tayyip Erdogan ngày 18/8 kêu gọi cử tri Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu chống lại Thủ tướng Angela Merkel trong cuộc tổng tuyển cử tháng sau.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?
Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

Ông Erdogan thăm Nga: Quan hệ Nga - Thổ đã qua thời gian thử thách?

VOV.VN - Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang ngày càng nồng ấm trở lại kể từ sau những căng thẳng phát sinh hồi năm 2015.