Tổng thống Trump đang xem xét rút Mỹ khỏi NATO?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump từng nhiều lần bóng gió rằng sẽ rút khỏi khối quân sự NATO. Gần đây mối “lo ngại” về một động thái như thế đang gia tăng.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có nhiều dịp chỉ trích các thành viên khối quân sự NATO là không đáp ứng được nghĩa vụ chi tiêu quốc phòng hàng năm. Ông Trump thường xuyên khẳng định rằng phải chia sẻ một cách công bằng gánh nặng tài chính.

Tổng thống Trump tại một hội nghị thượng đỉnh của NATO. Ảnh: AP.

Dẫn lời các quan chức chính quyền đang tại vị hoặc đã nghỉ hưu, tờ New York Times của Mỹ đưa tin, trong suốt năm 2018, Tổng thống Trump nhiều lần bày tỏ sẵn lòng rút khỏi NATO.

Các nguồn tin này e ngại rằng đương kim Tổng thống Mỹ sẽ quay trở lại với lời đe dọa của mình trong bối cảnh các nước đồng minh khác vẫn chưa nâng mức đóng góp chi phí quân sự cho NATO và đạt được mục tiêu do khối này đề ra.

Tờ New York Times cho rằng ông Trump đã phàn nàn về việc châu Âu không thể đáp ứng các mục tiêu về chi tiêu quốc phòng, khiến Mỹ phải mang một “gánh nặng ngoại cỡ”.

Tổng thống Trump được cho là đặc biệt khó chịu với việc Đức chỉ dành 1% GDP nước này cho chi phí quốc phòng.

Theo ông Trump, mới chỉ có 5 trong 29 thành viên NATO đang chi 2% GDP của mình cho chi phí quân sự, mà như vậy là không đủ để lấp khoảng trống trong việc hiện đại hóa, nâng cao mức độ sẵn sàng của lực lượng NATO.

Trong thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh NATO ở Brussels vào tháng 7/2018, Tổng thốngTrump thậm chí còn gợi ý nên nâng mức cam kết cho chi tiêu quân sự lên mức 4% GDP nhưng đề xuất này không nhận được sự ủng hộ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự
Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ lại không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí để duy trì các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ và Hàn Quốc không đạt thỏa thuận về chia sẻ chi phí quân sự

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ lại không đạt được một thỏa thuận trong vòng đàm phán mới nhất về chia sẻ chi phí để duy trì các binh sĩ Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.

Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab
Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab

VOV.VN - Nếu thành hiện thực, một liên minh quân sự kiểu NATO ở Arab sẽ giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về an ninh tại khu vực.

Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab

Mỹ tham vọng thành lập liên minh quân sự "kiểu NATO" ở Arab

VOV.VN - Nếu thành hiện thực, một liên minh quân sự kiểu NATO ở Arab sẽ giúp giảm thiểu tối đa những thiệt hại về an ninh tại khu vực.

Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF
Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats chuẩn bị thăm châu Âu trong nỗ lực xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF của Mỹ.

Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

Mỹ xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF

VOV.VN - Giám đốc Tình báo quốc gia Dan Coats chuẩn bị thăm châu Âu trong nỗ lực xoa dịu lo ngại của các đồng minh NATO về quyết định rút khỏi INF của Mỹ.

NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung
NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 4/12 ra tuyên bố chung chính thức cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung (INF).

NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung

NATO ủng hộ Mỹ, cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 4/12 ra tuyên bố chung chính thức cáo buộc Nga vi phạm Hiệp ước Hạt nhân tầm trung (INF).

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO
Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

Hơn 5 năm nữa, Ukraine mới có thể gia nhập EU và NATO

VOV.VN - Ukraine phải mất ít nhất 5 năm nữa, mới có thể gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO).