Tổng thống Trump tuyên bố Triều Tiên không còn là mối đe dọa hạt nhân

VOV.VN - Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi trở về từ cuộc gặp với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/6 tuyên bố, Triều Tiên đã không còn là mối đe dọa hạt nhân và không còn là vấn đề lớn nhất và nguy hiểm nhất đối với nước Mỹ. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp Thượng đỉnh thành công tại Singapore. Ảnh: Reuters

Viết trên Twitter cá nhân, Tổng thống Trump khẳng định: “Mọi người giờ có thể cảm thấy an toàn hơn so với hồi tôi nhậm chức”. Ông tuyên bố không còn mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên và cuộc gặp của ông với Nhà lãnh đạo Kim Jong-un là một trải nghiệm thú vị và tích cực. Ông Trump cũng cho biết, Triều Tiên có tiềm năng lớn cho tương lai.

Trước đó, phát biểu với báo giới ngày 12/6, Tổng thống Donald Trump nói rằng, ông muốn dỡ bỏ trừng phạt đối với Triều Tiên, tuy nhiên, việc này sẽ không diễn ra ngay lập tức.

Trong khi đó, hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đã hoan nghênh Thượng đỉnh Mỹ-Triều và coi đây là một thành công lớn. KCNA đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thể hiện ý định dừng tập trận với Hàn Quốc, đảm bảo an ninh cho Triều Tiên, cũng như dỡ bỏ trừng phạt đối với nước này.

Theo KCNA, Tổng thống Mỹ và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã chấp thuận lời mời sang thăm lẫn nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đỉnh cao lịch sử ngoại giao
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đỉnh cao lịch sử ngoại giao

VOV.VN - Không chỉ đánh dấu "sự thay đổi cơ bản" trong quan hệ Mỹ-Triều, Hội nghị còn giúp đặt nền móng cho hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đỉnh cao lịch sử ngoại giao

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều: Đỉnh cao lịch sử ngoại giao

VOV.VN - Không chỉ đánh dấu "sự thay đổi cơ bản" trong quan hệ Mỹ-Triều, Hội nghị còn giúp đặt nền móng cho hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ?
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ?

VOV.VN - Ông Kim Jong-un được cho là từng du học 4 năm ở Thụy Sỹ dưới thân phận con trai của một nhân viên sứ quán Triều Tiên vào những năm 1990.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thông thạo bao nhiêu ngoại ngữ?

VOV.VN - Ông Kim Jong-un được cho là từng du học 4 năm ở Thụy Sỹ dưới thân phận con trai của một nhân viên sứ quán Triều Tiên vào những năm 1990.

Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn
Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore là “một thành công lớn”.

Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn

Truyền thông Triều Tiên đánh giá Thượng đỉnh với Mỹ là thành công lớn

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên đánh giá Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên tại Singapore là “một thành công lớn”.

Ảnh: Đột nhập khách sạn 5 sao mà Donald Trump và Kim Jong-un vừa ở
Ảnh: Đột nhập khách sạn 5 sao mà Donald Trump và Kim Jong-un vừa ở

VOV.VN - Hai khách sạn 5 sao sang trọng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa lưu trú dịp Thượng đỉnh cách nhau chỉ có 1km.

Ảnh: Đột nhập khách sạn 5 sao mà Donald Trump và Kim Jong-un vừa ở

Ảnh: Đột nhập khách sạn 5 sao mà Donald Trump và Kim Jong-un vừa ở

VOV.VN - Hai khách sạn 5 sao sang trọng mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vừa lưu trú dịp Thượng đỉnh cách nhau chỉ có 1km.