Tổng thống Uganda kêu gọi Quốc hội họp khẩn cấp

Tổng thống Uganda Yoweri Museveni vừa kêu gọi Quốc hội nước này tiến hành phiên họp bất thường đặc biệt vào ngày 15/9 để thảo luận tình hình bạo động vừa bùng phát những ngày qua tại Uganda

Tân Hoa xã đưa tin, Tổng thống Uganda Museveni sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội chiều nay, nhưng không đề cập các chi tiết khác.

Các cuộc bạo động bùng phát trong 3 ngày vừa qua tại thủ đô Kampala và vùng phụ cận ở Uganda làm ít nhất 14 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng trăm người bị bắt giữ.

Bạo lực bắt đầu bùng phát hôm thứ 5 tuần trước sau khi tranh chấp nẩy sinh giữa Chính phủ Uganda và Vương quốc Buganda - một trong 4 vương triều truyền thống ở Ugada xung quanh chuyến thăm của vua Buganda Mutebi đệ nhị tới quận Kayunga, cách thủ đô Kampala 45 km về phía Đông Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên