Tổng thống Ukraine kêu gọi họp bộ tứ Normandy

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky kêu gọi họp bộ tứ Normandy về việc 4 binh sĩ nước này thiệt mạng trong cuộc pháo kích tại miền Đông Ukraine hôm 6/8.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa hối thúc các nhà lãnh đạo các nước tham gia nhóm Bộ tứ Normandy nhóm họp liên quan tới việc bốn binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc pháo kích tại miền Đông nước này hôm qua (6/8).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Trên trang cá nhân mạng xã hội, Tổng thống Zelensky viết: “Tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo nhóm Bộ Tứ, trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Nga Vladimir Putin nối lại các cuộc đàm phán càng sớm càng tốt”.

Ông Zelensky cho biết, việc các binh sĩ Ukraine thiệt mạng lần này không chỉ phá vỡ lệnh ngừng bắn mà còn tổn hại tới quá trình đàm phán nói chung về xung đột miền Đông Ukraine.

Nhóm liên lạc bộ tứ Normandy được thành lập từ tháng 6/2014, nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Donbas nổ ra vào tháng 4/2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Ukraine có toàn quyền hành động
Tổng thống Ukraine có toàn quyền hành động

VOV.VN - Đảng “Phụng sự nhân dân” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được tới 42,85% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

Tổng thống Ukraine có toàn quyền hành động

Tổng thống Ukraine có toàn quyền hành động

VOV.VN - Đảng “Phụng sự nhân dân” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận được tới 42,85% phiếu bầu trong cuộc bầu cử Quốc hội sớm.

Ukraine bắt giữ một tàu chở dầu của Nga trên sông Danube
Ukraine bắt giữ một tàu chở dầu của Nga trên sông Danube

VOV.VN - Ukraine vừa bắt giữ 1 tàu chở dầu của Nga trên sông Danube, tình nghi liên quan tới vụ va chạm giữa hải quân hai nước cuối năm 2018 tại Eo biển Kerch.

Ukraine bắt giữ một tàu chở dầu của Nga trên sông Danube

Ukraine bắt giữ một tàu chở dầu của Nga trên sông Danube

VOV.VN - Ukraine vừa bắt giữ 1 tàu chở dầu của Nga trên sông Danube, tình nghi liên quan tới vụ va chạm giữa hải quân hai nước cuối năm 2018 tại Eo biển Kerch.

Bầu cử Quốc hội Ukraine: Đảng của Tổng thống Zelensky thắng lớn
Bầu cử Quốc hội Ukraine: Đảng của Tổng thống Zelensky thắng lớn

VOV.VN - Đảng của Tổng thống Zelensky đã giành được số phiếu ủng hộ cao kỷ lục trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Quốc hội Ukraine với tỷ lệ 43,9%.

Bầu cử Quốc hội Ukraine: Đảng của Tổng thống Zelensky thắng lớn

Bầu cử Quốc hội Ukraine: Đảng của Tổng thống Zelensky thắng lớn

VOV.VN - Đảng của Tổng thống Zelensky đã giành được số phiếu ủng hộ cao kỷ lục trong cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Quốc hội Ukraine với tỷ lệ 43,9%.

Nga bắt giữ tàu dân sự Ukraine cùng 14 thủy thủ
Nga bắt giữ tàu dân sự Ukraine cùng 14 thủy thủ

Tờ Avia của Nga đưa tin hải quân nước này vừa bắt giữ tàu dân sự của Ukraine chở theo 14 thủy thủ tại cảng Kuban.

Nga bắt giữ tàu dân sự Ukraine cùng 14 thủy thủ

Nga bắt giữ tàu dân sự Ukraine cùng 14 thủy thủ

Tờ Avia của Nga đưa tin hải quân nước này vừa bắt giữ tàu dân sự của Ukraine chở theo 14 thủy thủ tại cảng Kuban.

Ukraine bắt tàu chở dầu Nga, Moscow cảnh báo sắc lạnh
Ukraine bắt tàu chở dầu Nga, Moscow cảnh báo sắc lạnh

VOV.VN - Vụ bắt tàu diễn ra khi hai nước đang bước vào thời điểm quan trọng của cuộc đàm phán thả 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ trước đó.

Ukraine bắt tàu chở dầu Nga, Moscow cảnh báo sắc lạnh

Ukraine bắt tàu chở dầu Nga, Moscow cảnh báo sắc lạnh

VOV.VN - Vụ bắt tàu diễn ra khi hai nước đang bước vào thời điểm quan trọng của cuộc đàm phán thả 24 thủy thủ Ukraine bị Nga bắt giữ trước đó.

Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine
Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky lần đầu thăm chính thức thành phố cảng thương mại Mariupol ngày 15/6, cách giới tuyến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine chỉ 20 km.

Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

Tổng thống Ukraine thăm Mariupol, gần nơi giao tranh miền Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Zelensky lần đầu thăm chính thức thành phố cảng thương mại Mariupol ngày 15/6, cách giới tuyến cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine chỉ 20 km.