Tổng thư kí LHQ: Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu sẽ không dừng lại

VOV.VN - Thỏa thuận khí hậu Paris đã có hiệu lực từ đầu tháng 11 sau khi có được sự phê chuẩn của hơn 100 quốc gia trong đó có Mỹ.

Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki Moon tuyên bố, các nỗ lực chống biến đổi khí hậu sẽ không thể dừng lại và bày tỏ hi vọng Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ từ bỏ kế hoạch đưa nước Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris.

Tại Hội nghị với sự tham gia của gần 200 quốc gia đang diễn ra ở Ma-rốc bàn về xây dựng hướng dẫn thực thi Thỏa thuận Khí hậu Paris, Tổng thư kí Liên hợp quốc Ban Ki Moon nói, các công ty, các bang và các thành phố của Mỹ đều ủng hộ việc giảm khí thải, hạn chế sự nóng lên của trái đất.

Tổng thư ký LHQ Ban Ki Moon. (Ảnh: AP)

Thỏa thuận khí hậu Paris đã có hiệu lực từ đầu tháng 11 sau khi có được sự phê chuẩn của hơn 100 quốc gia trong đó có Mỹ. Thỏa thuận nhằm từng bước giảm khí thải nhà kính, là một thỏa thuận đột phá sau hơn 20 năm đàm phán và được thúc đẩy sau khi giới khoa học khẳng định khí thải do con người tạo ra là nguyên nhân làm gia tăng các trận lũ lụt, nắng nóng và nước biển dâng.

Tổng thư kí Ban Ki Moon bày tỏ hi vọng, tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump sẽ bỏ quan niệm cho rằng, biến đổi khí hậu chỉ là “trò bịp bợm” cũng như từ bỏ tuyên bố sẽ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris nếu thắng cử.

Tổng thư kí Ban Ki Moon tuyên bố, biến đổi khí hậu đang có những tác động khủng khiếp từ Nam cực đến Bắc cực. Ông lưu ý, năm nay đang trên đà trở thành năm nóng nhất kể từ bắt đầu các số liệu đo đạc vào thế kỷ 19.

Tổng thư kí Ban Ki Moon nêu tên một số công ty Mỹ tích cực hưởng ứng sản xuất năng lượng sạch và cho rằng, Tổng thống đắc cử Trăm, một doanh nhân thành đạt, sẽ thấu hiểu sức mạnh thị trường vốn đang có những động thái thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu theo hướng năng lượng sạch, từ bỏ dần năng lượng hóa thạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế
Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận đơn của Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm, tính từ ngày 19/10.

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

Liên Hợp Quốc xác nhận Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế

VOV.VN - Liên Hợp Quốc hôm qua xác nhận đơn của Nam Phi rút khỏi Tòa án Hình sự Quốc tế sẽ có hiệu lực sau một năm, tính từ ngày 19/10.

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam
Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ.

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Thủ tướng tiếp điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

VOV.VN -Thủ tướng khẳng định, những thành tựu kinh tế-xã hội của Việt Nam có sự góp phần không nhỏ của cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ.

Nga bác đề xuất mở rộng ngừng bắn tại Aleppo của Liên Hợp Quốc
Nga bác đề xuất mở rộng ngừng bắn tại Aleppo của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11 đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Liên Hợp Quốc về kéo dài lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria.

Nga bác đề xuất mở rộng ngừng bắn tại Aleppo của Liên Hợp Quốc

Nga bác đề xuất mở rộng ngừng bắn tại Aleppo của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/11 đã lên tiếng bác bỏ đề nghị của Liên Hợp Quốc về kéo dài lệnh ngừng bắn ở thành phố Aleppo của Syria.

Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq
Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq

VOV.VN - Vấn đề cấp thiết đối với các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc là bổ sung lều trại và thực phẩm để hỗ trợ dòng người di tản từ Mosul.

Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq

Liên Hợp Quốc: 45.000 người chạy khỏi Mosul, Iraq

VOV.VN - Vấn đề cấp thiết đối với các tổ chức nhân đạo của Liên Hợp Quốc là bổ sung lều trại và thực phẩm để hỗ trợ dòng người di tản từ Mosul.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria
Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

Liên Hợp Quốc từ bỏ kế hoạch sơ tán người dân ở Aleppo, Syria

VOV.VN - Phó Tổng thư ký LHQ cho biết hoạt động sơ tán người bị thương khỏi Aleppo gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân, bao gồm sự cản trở của các bên.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc
Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế.

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

Việt Nam trúng cử thành viên Ủy ban Luật pháp quốc tế Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên đại diện của Việt Nam trúng cử vào Uỷ ban Luật pháp quốc tế.