Triển lãm Hàng không quốc tế Farnborough ở London

Hãng Boeing của Mỹ và Aibus của châu Âu hy vọng sẽ giành được các hợp đồng lớn đặt mua máy bay tại cuộc triển lãm này trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt

Triển lãm hàng không đã trở nên nổi tiếng là đấu trường để các hãng cạnh tranh giành các hợp đồng lớn và năm nay cũng không nằm ngoài mục tiêu đó vì châu Á và Trung Quốc đang tìm kiếm máy bay để đáp ứng nhu cầu đi lại bằng đường hàng không ngày càng tăng.

Hãng hàng không Emirates có trụ sở tại Dubai (Saudi Arab) dự kiến ngày 19/7 công bố đặt mua hơn 30 máy bay Boeng 777 thân dài, chỉ 1 tháng sau khi hãng này đặt mua 32 siêu máy bay A380 của hãng Ebus.

Động cơ máy bay Boeing 787 Dreamliner được trưng bày tại triển lãm Farnborough (Ảnh: Reuters)

Hãng Boeing đang “đặt cược” vào máy bay 787 Dreamliner cỡ vừa, loại máy bay tiết kiệm nhiên liệu đang được trưng bày tại Farnborough sau khi thực hiện chuyến bay đầu tiên ngoài nước Mỹ ngày 19/7. Máy bay này, có thể bay quãng đường dài và đủ đáp ứng cho 330 hành khách, hiện đang chậm trễ ở khâu sản xuất.

Hãng Boeing hy vọng chiếc Dreamliner đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng là hãng All Nippon Airways của Nhật Bản chậm nhất vào tháng 1/2011.

Hãng Ebus cũng đang bận rộn với mẫu máy bay mới vận chuyển đường dài là A350 XWB. Một dự án lớn khác của Ebus là máy bay vận tải quân sự A400M, dự kiến sẽ thực hiện lượt bay trình diễn tại Farnborough. Triển lãm Farnborough cũng là nơi công bố các hợp đồng đặt mua máy bay quốc tế nhưng hiện nay trong bối cảnh các nước giảm ngân sách quốc phòng nhằm cắt giảm thâm hụt công thì các hợp đồng lớn đặt muc máy bay quân sự có thể rất hiếm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên