Triều Tiên ban hành luật tình trạng chiến tranh

(VOV) - Một nguồn tin cho biết, lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố “đất nước sẽ được đặt vào tình trạng chiến tranh nửa đêm 29/1”.

Báo chí Nga hôm 1/2 đưa tin, CHDCND Triều Tiên hôm 31/1 đã ban hành luật tình trạng chiến tranh và nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh quân đội Triều Tiên ở tư thế "sẵn sàng chiến tranh".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã ra một loạt sắc lệnh đối với các Nguyên soái, phó Nguyên soái, và nhiều tướng lĩnh cấp cao trong quân đội Triều Tiên vào hôm 26/1, yêu cầu quân đội phải chuẩn bị ở tư thế chiến đấu, trước khi nước này tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.

Nguồn tin ngoại giao của Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra mệnh lệnh tối mật về việc "hoàn thành các bước chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân… và chuẩn bị sớm tiến hành".

 

Lãnh tụ Kim Jong-un trên tháp pháo xe tăng (ảnh: mirror)

Nguồn tin này cho biết, ông Kim Jong-un tuyên bố "đất nước sẽ được đặt vào tình trạng chiến tranh, bắt đầu từ nửa đêm 29/1 và mọi đơn vị quân đội tại biên giới và ở các vị trí khác phải sẵn sàng trong tư thế chiến đấu".

Theo đó, vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có thể được tiến hành trong thời gian ngắn sắp tới. Các nhà phân tích vũ khí hạt nhân nhận định, vụ thử hạt nhân có thể được tiến hành trong khoảng thời gian quanh hoặc đúng vào ngày 16/2, ngày sinh nhật của nguyên lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-il.

Một khả năng khác có thể xảy ra là vụ thử sẽ được tiến hành vào ngày 25/2, đúng vào ngày nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc mới đắc cử, Park Geun-hye.

Lần cuối cùng Triều Tiên rơi vào tình trạng chiến tranh là tháng 3/1993, chỉ vài ngày trước khi nước này rút khỏi Hiệp định cấm phổ biến vũ khí hạt nhân, và chính phủ Triều Tiên đã yêu cầu quân đội sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Triều Tiên từng thực hiện các vụ thử hạt nhân đầu tiên vào tháng 10/2006 và vụ thử hạt nhân ngầm dưới mặt đất vào tháng 5/2009.

Cộng đồng quốc tế đang e ngại Triều Tiên có thể ứng dụng các thành quả từ việc làm giàu uranium mới đây vào vụ thử hạt nhân thứ 3 này. Các vụ thử hạt nhân trước đó đều sử dụng plutoni và được cho là có thành công hạn chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng
Triều Tiên kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng

(VOV) -Tuyên bố được đưa ra khi Mỹ và các đồng minh đang kêu gọi nước này ngừng tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3.

Triều Tiên kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng

Triều Tiên kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh căng thẳng

(VOV) -Tuyên bố được đưa ra khi Mỹ và các đồng minh đang kêu gọi nước này ngừng tiến hành thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3.

Nhật, Hàn tìm cách ngăn CHDCND Triều Tiên không thử hạt nhân
Nhật, Hàn tìm cách ngăn CHDCND Triều Tiên không thử hạt nhân

(VOV) - Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác để ngăn cản Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo.

Nhật, Hàn tìm cách ngăn CHDCND Triều Tiên không thử hạt nhân

Nhật, Hàn tìm cách ngăn CHDCND Triều Tiên không thử hạt nhân

(VOV) - Theo đó, hai bên sẽ cùng hợp tác để ngăn cản Triều Tiên không tiến hành vụ thử hạt nhân tiếp theo.

Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên
Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên

(VOV) - Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc và Nga để ngăn cản Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.

Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên

Mỹ - Nhật - Hàn ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên

(VOV) - Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc có kế hoạch hợp tác với Trung Quốc và Nga để ngăn cản Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ ba.