Triều Tiên cảnh báo về “một cuộc chiến thực sự” trong khu vực

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ tạo nên một “cuộc chiến thực sự” tại khu vực.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm qua (7/3) tuyên bố rằng các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể sẽ tạo nên một “cuộc chiến thực sự” trên bán đảo Triều Tiên và tại khu vực.

Một cuộc tập trận quân sự chung giữa binh lính Mỹ và Hàn Quốc tại Pohang (Ảnh: AFP)

Phát biểu tại một Hội nghị về giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ), nhà ngoại giao cấp cao của Triều Tiên Ju Yong Choi cho rằng, các cuộc tập trận hàng năm của quân đội Mỹ - Hàn Quốc là nguyên nhân chính làm bùng phát và leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhà ngoại giao này một lần nữa khẳng định, bằng quyết tâm và ý chí cao nhất, Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ của mình bằng sức mạnh răn đe hạt nhân.

Sau tuyên bố của Triều Tiên, nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Mỹ và cả một số quốc gia được coi là đồng minh của Triều Tiên cùng lên án mạnh mẽ động thái của Triều Tiên, cho rằng vụ phóng tên lửa hôm 6/3 là tiếp nối những hành động không thể chấp nhận được.

Đại diện của Mỹ Robert Wood bày tỏ lo ngại, chương trình phát triển hạt nhân của Triều Tiên đang  là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á.

Trong một diễn biến liên quan, một ngày sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, quân đội Mỹ thông báo đã bắt đầu chuyển những bộ phận đầu tiên trong tổ hợp phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới căn cứ Osan ở Hàn Quốc, nhằm đáp trả hành động khiêu khích cũng như với mối đe dọa từ Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?
Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?

VOV.VN - Trung Quốc hạn chế người dân du lịch đến Hàn Quốc nhằm trả đũa việc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.

Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?

Trung Quốc - Hàn Quốc: Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến kinh tế vì THAAD?

VOV.VN - Trung Quốc hạn chế người dân du lịch đến Hàn Quốc nhằm trả đũa việc hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ triển khai tại Hàn Quốc.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ triển khai THAAD tại Hàn Quốc sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - 24 giờ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, ngày 7/3/0 Mỹ tuyên bố bắt đầu lắp đặt hệ thống THAAD tại Hàn Quốc.

Trung Quốc “quan ngại sâu sắc” về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn
Trung Quốc “quan ngại sâu sắc” về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Trung Quốc “quan ngại sâu sắc” về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

Trung Quốc “quan ngại sâu sắc” về cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về cuộc tập trận chung mang tên Đại bàng non giữa quân đội Hàn Quốc và Mỹ.

Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non
Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non

VOV.VN - Sáng 1/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Đại bàng non”.

Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non

Mỹ - Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên Đại bàng non

VOV.VN - Sáng 1/3, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Đại bàng non”.

Các bộ phận đầu tiên của THAAD đã được đưa tới Hàn Quốc
Các bộ phận đầu tiên của THAAD đã được đưa tới Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/3 thông báo, việc triển khai một lá chắn tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc vừa được bắt đầu.

Các bộ phận đầu tiên của THAAD đã được đưa tới Hàn Quốc

Các bộ phận đầu tiên của THAAD đã được đưa tới Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 7/3 thông báo, việc triển khai một lá chắn tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc vừa được bắt đầu.