Triều Tiên: Cáo buộc Bình Nhưỡng gây ra vụ WannaCry là “khôi hài“

VOV.VN - Phó Đại sứ Triều Tiên nói rằng bất cứ khi nào có sự cố gì diễn ra thì Mỹ cùng các thế lực thù địch lại mở chiến dịch ầm ĩ chống Triều Tiên.

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Kim In Ryong hôm qua (19/5) tuyên bố sẽ là “khôi hài” nếu liên hệ Triều Tiên với vụ tấn công mạng trên toàn cầu từ cuối tuần qua bằng mã độc tống tiền WannaCry, gây lây nhiễm cho hơn 300.000 máy tính tại 150 quốc gia.

Màn hình máy tính bị tấn công mạng. (Ảnh: Indian Express)

Mã độc WannaCry đe dọa khóa dữ liệu máy tính bị nhiễm mã độc của các nạn nhân nếu họ không trả từ 300 – 600 USD trong vòng một tuần.

Phó Đại sứ Triều Tiên nói rằng bất cứ khi nào có điều gì lạ diễn ra thì Mỹ cùng các thế lực thù địch lại mở chiến dịch ầm ĩ chống Triều Tiên, cố ý liên hệ Triều Tiênvới những rắc rối.

Phó Đại sứ Triều Tiên Kim In Ryong cũng nói rằng, Mỹ cần rút lại các chính sách thù địch đối với nước này trước khi hai bên đàm phán. Triều Tiên đe dọa phát triển một loại tên lửa mang đầu đạn hạt nhân có thể bắn tới lãnh thổ Mỹ, cho rằng, chương trình này là cần thiết để chống lại sự “gây hấn” từ Mỹ.

Trả lời phỏng vấn hãng Reuters vào cuối tháng 4, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, “một cuộc xung đột lớn” với Triều Tiên là có thể xảy ra nhưng ông vẫn nghiêng về một giải pháp ngoại giao có thể giải quyết tranh chấp liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước Châu Á bị ảnh hưởng bởi làn sóng tấn công mạng
Nhiều nước Châu Á bị ảnh hưởng bởi làn sóng tấn công mạng

VOV.VN - Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, tác động của vụ tấn công sử dụng virus WannaCry sẽ tiếp tục lan rộng khi bước vào tuần làm việc mới.

Nhiều nước Châu Á bị ảnh hưởng bởi làn sóng tấn công mạng

Nhiều nước Châu Á bị ảnh hưởng bởi làn sóng tấn công mạng

VOV.VN - Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo, tác động của vụ tấn công sử dụng virus WannaCry sẽ tiếp tục lan rộng khi bước vào tuần làm việc mới.

Danh sách nạn nhân vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu đang giảm dần
Danh sách nạn nhân vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu đang giảm dần

VOV.VN - Vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu lan rộng tới 150 quốc gia trên thế giới dường như đang giảm tốc độ. 

Danh sách nạn nhân vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu đang giảm dần

Danh sách nạn nhân vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu đang giảm dần

VOV.VN - Vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu lan rộng tới 150 quốc gia trên thế giới dường như đang giảm tốc độ. 

Cảnh báo nguy cơ xảy ra “làn sóng tấn công mạng toàn cầu thứ 2”
Cảnh báo nguy cơ xảy ra “làn sóng tấn công mạng toàn cầu thứ 2”

VOV.VN - Vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry trên quy mô toàn cầu đã tác động lên không chỉ kinh tế, xã hội mà còn cả chính trị của nhiều nước.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra “làn sóng tấn công mạng toàn cầu thứ 2”

Cảnh báo nguy cơ xảy ra “làn sóng tấn công mạng toàn cầu thứ 2”

VOV.VN - Vụ tấn công mạng bằng mã độc WannaCry trên quy mô toàn cầu đã tác động lên không chỉ kinh tế, xã hội mà còn cả chính trị của nhiều nước.

Chính phủ Đức có thể lưu các địa chỉ IP để đối phó tấn công mạng
Chính phủ Đức có thể lưu các địa chỉ IP để đối phó tấn công mạng

VOV.VN - Tòa án Liên bang Đức ngày 16/5 ra phán quyết cho phép các trang web do chính phủ điều hành lưu địa chỉ internet của người dùng.

Chính phủ Đức có thể lưu các địa chỉ IP để đối phó tấn công mạng

Chính phủ Đức có thể lưu các địa chỉ IP để đối phó tấn công mạng

VOV.VN - Tòa án Liên bang Đức ngày 16/5 ra phán quyết cho phép các trang web do chính phủ điều hành lưu địa chỉ internet của người dùng.

Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?
Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?

VOV.VN - Các nhà nhiên cứu an ninh mạng tìm được bằng chứng cho thấy có thể có mối liên hệ giữa tin tặc Triều Tiên với vụ tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry.

Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?

Thực hư tin tặc Triều Tiên có liên quan vụ tấn công mạng WannaCry?

VOV.VN - Các nhà nhiên cứu an ninh mạng tìm được bằng chứng cho thấy có thể có mối liên hệ giữa tin tặc Triều Tiên với vụ tấn công bằng mã độc tống tiền WannaCry.