Triều Tiên dọa “nhấn chìm” Nhật, biến Mỹ thành “tro bụi và bóng tối”

VOV.VN - Triều Tiên cũng kêu gọi giải tán Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sau khi phải đối diện với các biện pháp trừng phạt khắt khe mới nhất của cơ quan này.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên ngày 14/9 đe dọa sẽ dùng vũ khí hạt nhân để “nhấn chìm” Nhật Bản và biến Mỹ thành “tro bụi và bóng tối” vì đã ủng hộ nghị quyết và các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) liên quan đến vụ thử hạt nhân mới nhất của nước này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban Hòa bình Châu Á – Thái Bình Dương Triều Tiên (Korea Asia-Pacific Peace Committee), cơ quan phụ trách tuyên truyền đối ngoại của Bình Nhưỡng, cũng đã kêu gọi giải tán HĐBA LHQ, gọi cơ quan này là “công cụ của quỹ dữ” được dựng lên bằng “tiền hối lộ” của các nước và hành động theo chỉ thị của Mỹ.

“Các đảo sẽ bị nhấn chìm dưới biển bằng bom hạt nhân của Juche. Nhật Bản sẽ không còn tồn tại cạnh chúng ta nữa” – hãng thông tấn KCNA dẫn thông cáo của Ủy ban Hòa bình Châu Á – Thái Bình Dương Triều Tiên nêu rõ. Juche, tức Chủ thể, là hệ tư tưởng chính thống của Triều Tiên do cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) truyền bá.

Căng thẳng ở khu vực Đông Bắc Á tiếp tục leo thang chóng mặt sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6, cũng là vụ thử hạt nhân lớn nhất của nước này từ trước tới nay, vào ngày 3/9 vừa qua.

Ngày 11/9, toàn bộ 15 nước thành viên HĐBA LHQ đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân này, trong đó có việc cấm hàng dệt may xuất khẩu, ngành nghề lớn thứ hai của Triều Tiên chỉ sau than và khoáng sản, đồng thời hạn chế cung cấp nhiên liệu cho Bình Nhưỡng.

Triều Tiên phản ứng với động thái mới nhất của HĐBA LHQ bằng việc tiếp tục đe dọa hủy diệt Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

“Hãy biến lục địa Mỹ thành tro bụi và bóng tối. Hãy trút cơn giận của chúng ta bằng việc huy động tất cả những phương tiện đáp trả sẵn sàng ngay từ bây giờ” – thông cáo của Ủy ban Hòa bình Châu Á – Thái Bình Dương Triều Tiên nói.

Lời đe dọa mới nhất của Triều Tiên cũng cảnh báo sẽ loại bỏ Nhật Bản vì đã “nhảy theo điệu nhạc” của Mỹ, cho rằng Tokyo không bao giờ được tha thứ vì chưa đưa ra lời xin lỗi chân thành về “những tội ác không thể chấp nhận được” đối với nhân dân Triều Tiên, ám chỉ cuộc xâm lược của Nhật Bản thời Thế chiến thứ hai.

Trong khi đó, Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng gọi là “kẻ phản bội” và là “con chó” theo đuôi Mỹ.

Nhật Bản đã chỉ trích gay gắt tuyên bố trên của Triều Tiên.

“Tuyên bố này vô cùng khiêu khích và quá đáng. Nó sẽ một động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và là một điều không thể chấp nhận được” – Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 14/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”
Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là “cường quốc hạt nhân”.

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

Nga không công nhận Triều Tiên là “cường quốc hạt nhân”

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia nhấn mạnh, Nga không công nhận tuyên bố của Triều Tiên rằng nước này là “cường quốc hạt nhân”.

Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7
Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Punggye-ri mới đây làm dấy lên nghi ngờ Triều Tiên có thể đang rục rịch chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7.

Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần 7

VOV.VN - Hình ảnh vệ tinh chụp căn cứ Punggye-ri mới đây làm dấy lên nghi ngờ Triều Tiên có thể đang rục rịch chuẩn bị cho lần thử hạt nhân thứ 7.

Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên
Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết, nước này đang xem xét cung cấp viện trợ 8 triệu USD Mỹ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế.

Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên

Giữa lúc căng thẳng, Hàn Quốc vẫn xem xét viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 14/9 cho biết, nước này đang xem xét cung cấp viện trợ 8 triệu USD Mỹ cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế.

HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân
HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một gói trừng phạt mới để đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên vào ngày 3/9.

HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

HĐBA Liên Hợp Quốc nhất trí trừng phạt Triều Tiên vì đã thử hạt nhân

VOV.VN - Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một gói trừng phạt mới để đáp trả vụ thử hạt nhân mới nhất và mạnh nhất của Triều Tiên vào ngày 3/9.

Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung
Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung

VOV.VN - Dù cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều bỏ phiếu ủng hộ Hội đồng Bảo an áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhưng giữa 3 nước vẫn có bất đồng.

Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung

Lệnh trừng phạt Triều Tiên bộc lộ rõ chia rẽ giữa Mỹ và Nga-Trung

VOV.VN - Dù cả Nga, Mỹ và Trung Quốc đều bỏ phiếu ủng hộ Hội đồng Bảo an áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên nhưng giữa 3 nước vẫn có bất đồng.