Triều Tiên dọa tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ

VOV.VN - Ngày 9/8, Triều Tiên thông báo đang xem xét kỹ lưỡng kế hoạch tấn công lãnh thổ Guam của Mỹ bằng tên lửa.

Tuyên bố đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lớn tiếng cảnh báo Triều Tiên rằng bất kỳ mối đe dọa nào đối với Mỹ cũng sẽ bị đáp trả bằng “lửa và sự giận dữ”.

Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 hồi tháng 7. (Ảnh: EPA)

Hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên dẫn tuyên bố của người phát ngôn thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên khẳng định, kế hoạch tấn công này sẽ được thực hiện bất cứ lúc nào một khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra quyết định.

Trong một tuyên bố khác, giới chức Triều Tiên nhấn mạnh nước này có thể tiến hành đòn tấn công phủ đầu nếu Mỹ cho thấy bất kỳ hành động mang tính khiêu khích nào.

Truyền thông Triều Tiên trước đó cũng cực lực lên án các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào nước này,  tuyên bố vi phạm chủ quyền nghiêm trọng và đe dọa sẽ trả đũa Mỹ.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) cho biết, các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ gia tăng cảnh báo đối với Mỹ và rằng, các vụ thử của nước này hoàn toàn trong phạm vi an toàn tại đại dương. KCNA cho rằng, chính Mỹ đang cố gắng kéo tình hình bán đảo Triều Tiên rơi vào “miệng hố chiến tranh” cùng với đó là các lệnh trừng phạt mới của Liên Hợp Quốc. Triều Tiên sẽ khiến cho Mỹ phải trả giá cho các tội ác chống lại đất nước và con người nơi đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên
Nhật Bản cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản ngày 8/8 lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Nhật Bản cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên

Nhật Bản cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản ngày 8/8 lên tiếng cảnh báo về mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt
Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng có những biện pháp chiến lược liên quan đến các hành động cụ thể để đáp trả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt

Triều Tiên dọa đưa ra “hành động cụ thể” đáp trả lệnh trừng phạt

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng có những biện pháp chiến lược liên quan đến các hành động cụ thể để đáp trả lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thái Lan hành động nhiều hơn với Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thái Lan hành động nhiều hơn với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 8/8 đã hối thúc các nhà lãnh đạo Thái Lan hành động nhiều hơn đối với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thái Lan hành động nhiều hơn với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ hối thúc Thái Lan hành động nhiều hơn với Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 8/8 đã hối thúc các nhà lãnh đạo Thái Lan hành động nhiều hơn đối với Triều Tiên.

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”
“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

“Trung Quốc chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt Triều Tiên”

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố nước này phải chịu tác động lớn nhất từ lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Triều Tiên.

Ông Tillerson: Triều Tiên mà từ bỏ thử tên lửa thì Mỹ có thể đàm phán
Ông Tillerson: Triều Tiên mà từ bỏ thử tên lửa thì Mỹ có thể đàm phán

VOV.VN - Hôm 7/8 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson để ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng với điều kiện là Triều Tiên phải từ bỏ phóng thử tên lửa.

Ông Tillerson: Triều Tiên mà từ bỏ thử tên lửa thì Mỹ có thể đàm phán

Ông Tillerson: Triều Tiên mà từ bỏ thử tên lửa thì Mỹ có thể đàm phán

VOV.VN - Hôm 7/8 Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson để ngỏ khả năng đối thoại với Bình Nhưỡng với điều kiện là Triều Tiên phải từ bỏ phóng thử tên lửa.