Triều Tiên dọa trả đũa sau vụ Hàn Quốc bắt giữ tàu cá

VOV.VN - Phía Triều Tiên tuyên bố, hải quân Hàn Quốc sẽ phải trả giá đắt về hành động này.

Theo Tân Hoa xã, CHDCND Triều Tiên hôm nay (29/03) lên tiếng chỉ trích Quân đội và Chính phủ Hàn Quốc về những động thái mà Triều Tiên gọi là "sự thù địch nhằm vào các tàu đánh cá của Triều Tiên".

Một tàu chiến của Hải quân Hàn Quốc (Ảnh: EPA)

Trong một tuyên bố tại cuộc họp báo tại thủ đô Bình Nhưỡng, người phát ngôn Tổng Tham mưu trưởng quân đội nhân dân Triều Tiên cho biết, một tàu cá của Triều Tiên bị lạc hướng do động cơ hỏng vào đêm ngày 27/3 vừa qua. Sau đó, các tàu chiến của Hàn Quốc đã băng qua đường ranh giới quân sự vào khu vực lãnh hải của Triều Tiên và xả súng, đánh đập các thủy thủ của Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, tàu cá của Triều Tiên đã băng qua đường ranh giới phía Bắc trên biển Hoàng Hải và tiến về vùng lãnh hải do Hàn Quốc kiểm soát.

Sáng sớm 28/3, phía Hàn Quốc đã trao trả tàu này cho Hải quân Triều Tiên sau khi các thủy thủ khẳng định với các điều tra viên rằng họ không có ý định vượt biên. Hải quân Hàn Quốc đã thông báo với phía Triều Tiên rằng việc bắt giữ tàu cá nói trên là nhằm bảo đảm an toàn cho các thủy thủ trên tàu.

Vụ việc bắt giữ tàu đánh cá Triều Tiên ngày 27/3 diễn ra ngay sau khi Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu cuộc diễn tập chung lớn nhất trong vòng hai thập kỷ qua, với sự tham gia của gần 15.000 binh sĩ. Với mật danh Sang Yong, cuộc tập trận diễn ra trên bờ biển Đông Nam của Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 7/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Phản ứng trước thông tin CHDCND Triều Tiên bắn 2 quả tên lửa đạn đạo, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi duy trì nền hòa bình.

Trung Quốc kêu gọi duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Phản ứng trước thông tin CHDCND Triều Tiên bắn 2 quả tên lửa đạn đạo, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi duy trì nền hòa bình.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về Triều Tiên
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về Triều Tiên

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp kín về Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thư ký Ban Ki-moon kêu gọi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngừng các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung
Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ coi vụ phóng của Triều Tiên rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung

Triều Tiên đối mặt với sức ép sau vụ phóng tên lửa tầm trung

VOV.VN - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ coi vụ phóng của Triều Tiên rõ ràng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ không cải thiện quan hệ liên Triều
Triều Tiên cáo buộc Mỹ không cải thiện quan hệ liên Triều

VOV.VN - Đây là tuyên bố được phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong Il đưa ra hôm 24/3.

Triều Tiên cáo buộc Mỹ không cải thiện quan hệ liên Triều

Triều Tiên cáo buộc Mỹ không cải thiện quan hệ liên Triều

VOV.VN - Đây là tuyên bố được phó đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Ri Tong Il đưa ra hôm 24/3.

Hàn Quốc chỉ trích vụ bắn tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc chỉ trích vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Hàn Quốc cho rằng, đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Hàn Quốc chỉ trích vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc chỉ trích vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN -Hàn Quốc cho rằng, đây là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn khiến Triều Tiên nổi giận
Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn khiến Triều Tiên nổi giận

VOV.VN - Cuộc tập trận Ssang Yong diễn ra trên bờ biển phía đông nam Hàn Quốc cho đến ngày 7/4, với quy mô 15.000 binh sĩ.

Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn khiến Triều Tiên nổi giận

Mỹ - Hàn tập trận quy mô lớn khiến Triều Tiên nổi giận

VOV.VN - Cuộc tập trận Ssang Yong diễn ra trên bờ biển phía đông nam Hàn Quốc cho đến ngày 7/4, với quy mô 15.000 binh sĩ.

Hàn Quốc duy trì trừng phạt Triều Tiên vì vụ tàu Cheonan
Hàn Quốc duy trì trừng phạt Triều Tiên vì vụ tàu Cheonan

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng cho đến khi Triều Tiên nhận trách nhiệm vụ đánh chìm tàu Cheonan.

Hàn Quốc duy trì trừng phạt Triều Tiên vì vụ tàu Cheonan

Hàn Quốc duy trì trừng phạt Triều Tiên vì vụ tàu Cheonan

VOV.VN - Phía Hàn Quốc cho biết, lệnh trừng phạt sẽ được áp dụng cho đến khi Triều Tiên nhận trách nhiệm vụ đánh chìm tàu Cheonan.

CHDCND Triều Tiên lại phóng thêm 2 quả tên lửa
CHDCND Triều Tiên lại phóng thêm 2 quả tên lửa

VOV.VN - Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 26/3.

CHDCND Triều Tiên lại phóng thêm 2 quả tên lửa

CHDCND Triều Tiên lại phóng thêm 2 quả tên lửa

VOV.VN - Vụ phóng diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Nhật Bản dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 26/3.

Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung sáng 26/3, cả 3 nước nói trên đã chỉ trích hành động này.

Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ, Nhật, Hàn phản ứng trước việc Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Ngay sau khi Triều Tiên phóng thử 2 quả tên lửa đạn đạo tầm trung sáng 26/3, cả 3 nước nói trên đã chỉ trích hành động này.

Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của Triều Tiên.

Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản có thể nới lỏng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt sẽ phụ thuộc vào thái độ hợp tác của Triều Tiên.