​Triều Tiên lại bắn 2 vật thể không xác định về biển phía đông

VOV.VN - Sáng nay (10/8), quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên bắn 2 vật thể không xác định về biển phía đông nước này. 

Các vật thể được phóng đi sáng sớm nay từ khu vực quanh thành phố Hamhung, đông bắc Triều Tiên. Hamhung được biết đến là khu vực sản xuất động cơ tên lửa nhiên liệu rắn.

Ảnh minh họa: Một vụ thử tên lửa Triều Tiên (Reuters).

Vụ phóng diễn ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông vừa nhận được “bức thư rất tốt đẹp” từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Tổng thống Mỹ cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un nói “không vui” trước các vụ thử tên lửa mà ông cho là sự phản ứng trước các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn được tổ chức trong tháng 8 này.

Triều Tiên bắn một loạt tên lửa và rốc-ket kể từ khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump nhất trí tại cuộc gặp hôm 30/6 khôi phục các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bị bế tắc.

Mỹ và Hàn Quốc đã khởi động các cuộc tập trận phần lớn là giả định trên máy tính, như sự lựa chọn thay thế cho các cuộc tập trận hàng năm quy mô lớn vốn bị đình chỉ nhằm thúc đẩy đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên cảnh báo tìm “ngã rẽ” mới cho vấn đề hạt nhân
Triều Tiên cảnh báo tìm “ngã rẽ” mới cho vấn đề hạt nhân

VOV.VN -Trước và ngay trong thời điểm Mỹ-Hàn tập trận chung, mang tên Đồng Minh; Triều Tiên đã tiến hành tới 4 vụ phóng thử tên lửa mới.

Triều Tiên cảnh báo tìm “ngã rẽ” mới cho vấn đề hạt nhân

Triều Tiên cảnh báo tìm “ngã rẽ” mới cho vấn đề hạt nhân

VOV.VN -Trước và ngay trong thời điểm Mỹ-Hàn tập trận chung, mang tên Đồng Minh; Triều Tiên đã tiến hành tới 4 vụ phóng thử tên lửa mới.

Mỹ hy vọng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sớm được nối lại
Mỹ hy vọng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sớm được nối lại

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/8 cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sẽ sớm được nối lại.

Mỹ hy vọng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sớm được nối lại

Mỹ hy vọng đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sớm được nối lại

VOV.VN -Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 7/8 cho biết ông hy vọng các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa với Triều Tiên sẽ sớm được nối lại.

Triều Tiên toan tính gì sau các vụ thử tên lửa liên tiếp?
Triều Tiên toan tính gì sau các vụ thử tên lửa liên tiếp?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, Mỹ cũng cần đưa ra cách tiếp cận “có đi có lại” với Triều Tiên để đảm bảo tiến trình ngoại giao hiện nay đi đúng hướng.

Triều Tiên toan tính gì sau các vụ thử tên lửa liên tiếp?

Triều Tiên toan tính gì sau các vụ thử tên lửa liên tiếp?

VOV.VN - Giới quan sát cho rằng, Mỹ cũng cần đưa ra cách tiếp cận “có đi có lại” với Triều Tiên để đảm bảo tiến trình ngoại giao hiện nay đi đúng hướng.