Triều Tiên nâng cấp trạm phóng vệ tinh cho phép phóng tên lửa lớn hơn

VOV.VN - Trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên tập trung vào việc nâng cấp bệ phóng để có thể đỡ được tên lửa to hơn, nặng hơn và tầm với xa hơn.

Ngày 2/10, Viện Đại học Johns Hopkins của Mỹ cho biết, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vừa hoàn thành việc nâng cấp khu phóng vệ tinh chính của nước này để có thể phóng các loại tên lửa lớn hơn.

Viện Đại học Johns Hopkins dẫn chứng các hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, Triều Tiên đã sẵn sàng cho 1 vụ phóng tên lửa có thể vào cuối năm nay dù chưa có bằng chứng về kế hoạch này.

 Hình ảnh vệ tinh trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên (Ảnh AFP)
Các hình ảnh vệ tinh cho thấy trạm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên trong quá trình thi công kể từ giữa năm ngoái, tập trung vào việc nâng cấp bệ phóng tên lửa để có thể đỡ được tên lửa to hơn, nặng hơn và tầm với xa hơn.

Viện Đại học Johns Hopkins cho rằng, khi hoàn thành nâng cấp, trạm phóng vệ tinh Sohae có thể phóng đi một quả tên lửa dài 50 mét, tức là dài hơn 70% so với tên lửa Unha-3. Mặc dù vậy, cơ quan này cho rằng, Triều Tiên phải mất vài năm nữa mới phát triển được loại tên lửa như vậy, do đó trong tương lai gần, Bình Nhưỡng có thể tiếp tục phóng tên lửa Unha-3.

Các hình ảnh vệ tinh mới nhất cũng cho thấy, hồi tháng 8, Triều Tiên tiến hành các vụ thử động cơ cho một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) chưa phát triển hoàn chỉnh. Viện Đại học Johns Hopkins chưa rõ mức độ thành công của vụ thử này song cho rằng đây là dấu hiệu của một vụ phóng thử nghiệm trong tương lai.

Việc Triều Tiên phát triển thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa sẽ là một bước tiến thay đổi cục diện khi nước Mỹ sẽ nằm trong tầm ngắn của loại vũ khí này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn đàn an ninh 6 bên về hạt nhân Triều Tiên sẽ diễn ra tuần tới
Diễn đàn an ninh 6 bên về hạt nhân Triều Tiên sẽ diễn ra tuần tới

VOV.VN - Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tích cực tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ sự cô lập quốc tế.

Diễn đàn an ninh 6 bên về hạt nhân Triều Tiên sẽ diễn ra tuần tới

Diễn đàn an ninh 6 bên về hạt nhân Triều Tiên sẽ diễn ra tuần tới

VOV.VN - Diễn đàn năm nay diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên đang tích cực tham gia các nỗ lực ngoại giao nhằm phá vỡ sự cô lập quốc tế.

Hàn Quốc thông qua viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên
Hàn Quốc thông qua viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên cũng được cho là đã chấp nhận kế hoạch chuyển hàng viện trợ lần này mặc dù nước này thường tẩy chay những lần viện trợ trước đó. 

Hàn Quốc thông qua viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Hàn Quốc thông qua viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên cũng được cho là đã chấp nhận kế hoạch chuyển hàng viện trợ lần này mặc dù nước này thường tẩy chay những lần viện trợ trước đó. 

Triều Tiên chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm 05/09 đã lên tiếng chỉ trích sự hiện diện của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích sự hiện diện của Mỹ tại Hàn Quốc

VOV.VN - Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên hôm 05/09 đã lên tiếng chỉ trích sự hiện diện của Mỹ trên bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc
Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng bài phát biểu của bà Park Geun Hye hôm 24/9 là một thách thức lớn đối với chân giá trị và hệ thống xã hội Triều Tiên.

Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng bài phát biểu của bà Park Geun Hye hôm 24/9 là một thách thức lớn đối với chân giá trị và hệ thống xã hội Triều Tiên.

Triều Tiên đề xuất hợp nhất hai miền theo hình thức mới
Triều Tiên đề xuất hợp nhất hai miền theo hình thức mới

Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Su-Yong hhẳng định không thể thống nhất hai miền Triều Tiên trên tinh thần của các cuộc đối kháng.

Triều Tiên đề xuất hợp nhất hai miền theo hình thức mới

Triều Tiên đề xuất hợp nhất hai miền theo hình thức mới

Ngoại trưởng Triều Tiên Lee Su-Yong hhẳng định không thể thống nhất hai miền Triều Tiên trên tinh thần của các cuộc đối kháng.

CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn
CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Những tên lửa này đã bay xa khoảng 210km trước khi rơi xuống biển.

CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

CHDCND Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa tầm ngắn

VOV.VN - Những tên lửa này đã bay xa khoảng 210km trước khi rơi xuống biển.

Nhật sẽ cử người đến Triều Tiên để nghe kết quả điều tra vụ bắt cóc
Nhật sẽ cử người đến Triều Tiên để nghe kết quả điều tra vụ bắt cóc

VOV.VN - Tuy nhiên, thời điểm Nhật Bản cử đặc phái viên đến Triều Tiên hiện chưa được quyết định. 

Nhật sẽ cử người đến Triều Tiên để nghe kết quả điều tra vụ bắt cóc

Nhật sẽ cử người đến Triều Tiên để nghe kết quả điều tra vụ bắt cóc

VOV.VN - Tuy nhiên, thời điểm Nhật Bản cử đặc phái viên đến Triều Tiên hiện chưa được quyết định. 

Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ đối thoại với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Bà Park Geun Hye cho biết, hiện chưa có kế hoạch các quan chức Hàn Quốc sẽ gặp những người đồng cấp Triều Tiên tại New York.

Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc để ngỏ đối thoại với Triều Tiên

VOV.VN - Bà Park Geun Hye cho biết, hiện chưa có kế hoạch các quan chức Hàn Quốc sẽ gặp những người đồng cấp Triều Tiên tại New York.

Hàn Quốc: Vấn đề hạt nhân là cốt lõi trong chính sách với Triều Tiên
Hàn Quốc: Vấn đề hạt nhân là cốt lõi trong chính sách với Triều Tiên

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cho rằng, Hàn Quốc không nên vì lo ngại những phản ứng mạnh mẽ từ phía Triều Tiên mà trở nên bị động trong vấn đề này.

Hàn Quốc: Vấn đề hạt nhân là cốt lõi trong chính sách với Triều Tiên

Hàn Quốc: Vấn đề hạt nhân là cốt lõi trong chính sách với Triều Tiên

VOV.VN - Bà Park Geun-hye cho rằng, Hàn Quốc không nên vì lo ngại những phản ứng mạnh mẽ từ phía Triều Tiên mà trở nên bị động trong vấn đề này.