Triều Tiên phản đối nghị quyết nhân quyền của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng Mỹ và một số nước đang hòng dựa vào các cáo buộc vi phạm nhân quyền để làm sụp đổ hệ thống xã hội Triều Tiên.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 31/3 lên tiếng phản đối nghị quyết của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc (UNHRC) lên án tình trạng vi phạm nhân quyền của nước này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên.  

Chủ tịch Ủy ban Điều tra về Nhân quyền ở CHDCND Triều Tiên Michael Kirby và tường trình về nhân quyền ở Triều Tiên (Ảnh: AP)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói rằng, nước này “hoàn toàn phản đối nghị quyết, một sản phẩm của chính sách thù địch nhằm vào Triều Tiên”.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ và một số nước khác mà Triều Tiên gọi là những nước thù địch, vì cho rằng những nước này thúc đẩy nghị quyết lên án Triều Tiên hòng dựa vào cáo buộc vi phạm quyền nhân quyền để làm sụp đổ hệ thống xã hội Triều Tiên.

Phản ứng trên của Triều Tiên được đưa ra ngay sau khi nước này tuyên bố sẽ tiến hành các vụ thử hạt nhân “kiểu mới” nhằm tăng cường khả năng răn đe hạt nhân nếu Mỹ tiếp tục chính sách thù địch.

Trước đó hôm 28/3, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc gồm 47 thành viên đã thông qua nghị quyết hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quy trách nhiệm đối với những đối tượng "vi phạm nhân quyền trắng trợn" ở Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Snowden tố Mỹ “vi phạm nhân quyền”
Snowden tố Mỹ “vi phạm nhân quyền”

(VOV) - Vị cựu nhân viên CIA cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho anh ta trong việc xin tị nạn.

Snowden tố Mỹ “vi phạm nhân quyền”

Snowden tố Mỹ “vi phạm nhân quyền”

(VOV) - Vị cựu nhân viên CIA cáo buộc Mỹ gây khó dễ cho anh ta trong việc xin tị nạn.

Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc
Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Là quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong 7 năm, Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với tổ chức này”.

Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Việt Nam ứng cử Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - “Là quan sát viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc trong 7 năm, Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với tổ chức này”.

Cựu điệp viên Snowden yêu cầu gặp các tổ chức nhân quyền
Cựu điệp viên Snowden yêu cầu gặp các tổ chức nhân quyền

(VOV) - Luật sư người Nga Genrikh Padva bào chữa cho Snowden được mời tham gia cuộc gặp này.

Cựu điệp viên Snowden yêu cầu gặp các tổ chức nhân quyền

Cựu điệp viên Snowden yêu cầu gặp các tổ chức nhân quyền

(VOV) - Luật sư người Nga Genrikh Padva bào chữa cho Snowden được mời tham gia cuộc gặp này.

Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền
Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền

VOV.VN - Quyết định trên được đưa ra sau khi nước này bị Mỹ, Canada cùng một số nước khác gây sức ép.

Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền

Israel nối lại hợp tác với Liên Hợp Quốc về nhân quyền

VOV.VN - Quyết định trên được đưa ra sau khi nước này bị Mỹ, Canada cùng một số nước khác gây sức ép.

Đặc phái viên nhân quyền của Mỹ sẽ tới Triều Tiên
Đặc phái viên nhân quyền của Mỹ sẽ tới Triều Tiên

VOV.VN - Mục đích chuyến thăm nhằm yêu cầu Triều Tiên thả công dân Mỹ Kenneth Bae bị Tòa án Triều Tiên kết tội 15 tù khổ sai.

Đặc phái viên nhân quyền của Mỹ sẽ tới Triều Tiên

Đặc phái viên nhân quyền của Mỹ sẽ tới Triều Tiên

VOV.VN - Mục đích chuyến thăm nhằm yêu cầu Triều Tiên thả công dân Mỹ Kenneth Bae bị Tòa án Triều Tiên kết tội 15 tù khổ sai.

Quân đội Ai Cập cần tôn trọng luật nhân quyền quốc tế
Quân đội Ai Cập cần tôn trọng luật nhân quyền quốc tế

VOV.VN - Đây là lời kêu gọi của Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (OHCHR) phát đi ngày 26/7.

Quân đội Ai Cập cần tôn trọng luật nhân quyền quốc tế

Quân đội Ai Cập cần tôn trọng luật nhân quyền quốc tế

VOV.VN - Đây là lời kêu gọi của Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (OHCHR) phát đi ngày 26/7.