Triều Tiên phóng 4 quả rocket tầm ngắn từ bệ phóng đa nòng 300mm

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên một quả rocket được phóng từ bệ phóng KN-09 của Triều Tiên bay được hơn 200km.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời giới chức Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân nước này cho biết, Triều Tiên vừa phóng 4 quả rocket tầm ngắn.

Vụ phóng đầu tiên được tiến hành vào lúc 7h30 và 7h40 phút sáng 30/4 từ khu vực núi Myohyang, tỉnh Pyongan của Triều Tiên, nhưng dường như đã thất bại do các quả rocket chỉ bay được vài giây.

Một quả rocket của Triều Tiên rời bệ phóng (Ảnh AP)

Sau đó Triều Tiên đã phóng thêm 2 quả rocket tầm ngắn nữa, bay được khoảng 210km và 130km vào lúc 17h50 và 18h tại cùng khu vực. Tất cả những quả rocket này đều phóng về phía Đông.

Quả rocket có tầm bắn khoảng 210km được cho là rơi xuống vùng biển phía Đông, trong khi quả còn lại được cho là rơi trên đất liền của Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc ước tính, những quả rocket này có thể được phóng từ bệ phóng đa nòng 300mm mà phía Hàn Quốc gọi là KN-09, với tầm xa khoảng 150-160km. Đây là lần đầu tiên một quả rocket được phóng từ KN-09 bay xa hơn 200km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên