Triều Tiên phóng ICBM: Mỹ- Hàn cảnh báo về “giới hạn đỏ”

VOV.VN - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 4/7 tiến hành diễn tập bắn tên lửa tại khu vực hải phận Hàn Quốc.

Cuộc tập trận này được đánh giá là một nỗ lực nhằm phô trương sức mạnh của 2 nước sau khi Triều Tiên tiến hành thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), có thể chạm tới nước Mỹ.

Hình ảnh một cuộc tập trận chung của binh sĩ Mỹ-Hàn. Ảnh: AFP

Mỹ cũng yêu cầu triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, dự kiến diễn ra tối nay (theo giờ Việt Nam), cũng như kêu gọi hành động toàn cầu để đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Tuyên bố của quân đội Mỹ cho biết, binh lính Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận phối hợp để thể hiện khả năng bắn chính xác những mục tiêu cụ thể trong bất cứ điều kiện thời tiết nào. Phía Mỹ cũng chỉ trích vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên là “ khiêu khích” và “gây mất ổn định”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo ngày 5/7 cho biết, khả năng cao Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 6 sau vụ phóng tên lửa mới nhất.

Theo ông Han Min-koo, mục tiêu thực sự của Triều Tiên đó là vũ khí hóa năng lực hạt nhân. Mặc dù chưa có dấu hiệu bất thường nào, nhưng Triều Tiên luôn sẵn sàng tiến hành các vụ thử hạt nhân  mới, đồng thời cảnh báo Triều Tiên không nên vượt qua giới hạn đỏ.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc Cho Han-gyun cho biết: “Vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên có nhiều cải tiến so với vụ phóng tên lửa đạn đạo hôm 14/5 vừa qua.

Chính quyền Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích tình hình. Nếu Triều Tiên lờ các cảnh báo quân sự và tiếp tục hành động khiêu khích, Triều Tiên sẽ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng”.

Phản ứng của Mỹ và Hàn Quốc đưa ra sau khi Triều Tiên thông báo phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo liên lục địa dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời cảnh báo loại tên lửa này có thể tấn công bất kỳ đâu trên thế giới. Triều Tiên ngày 5/7 khẳng định sẽ không từ bỏ vũ khí hạt nhân, tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa và hạt nhân như là một “món quà” gửi đến Mỹ.

Tên lửa Hwasong-14 mới bắn từng được các nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá là “ vũ khí hoàn hảo”, có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân là mối lo ngại thực sự đối với nước Mỹ.

Đánh giá mới nhất của Cơ quan tình báo Mỹ cho rằng, mặc dù Triều Tiên vẫn chưa chưa đạt đến khả năng đó nhưng Mỹ vẫn đang chuẩn bị cho những viễn cảnh xấu nhất.

Kể từ khi bước chân vào Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn nói về việc đối đầu với Triều Tiên và hối thúc Trung Quốc gia tăng sức ép lên nước này. Mặc dù vậy, không có chiến lược nào gần đây có hiệu quả thực sự.

Tuy nhiên, vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới nhất có thể là bước ngoặt thật sự khiến Mỹ thay đổi cách tiếp cận đối với Triều Tiên. Nhiều kịch bản được đặt ra như giải pháp quân sự, ngoại giao hay vòng trừng phạt quốc tế mới nhất nhằm vào Triều Tiên.

Cựu chuyên gia quân sự Anh Hamish de Bretton-Gordon cho rằng, vụ phóng mới nhất này khiến “cuộc chơi thay đổi”. Điều đó cho thấy Triều Tiên đang có những bước tiến rõ từng ngày, khiến Mỹ và các nước đồng minh không thể khoanh tay đứng nhìn.

Chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược An ninh mới của Mỹ Patrick Cronin thì nhận định, vụ phóng mới nhất có lẽ đã chạm đến mức không có điểm lùi đối với Triều Tiên, với hai giải pháp rõ ràng đặt ra với Triều Tiên là thương lượng hay đối mặt với hành động quân sự.

Tuy nhiên, ông Cronin vẫn đánh giá cao khả năng, các nước sẽ tiếp tục ngồi xuống bàn đối thoại với Triều Tiên kèm theo những hành động gia tăng sức ép mạnh mẽ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

Bán đảo Triều Tiên lại dậy sóng vì vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ngay lập tức phản ứng sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sáng ngày 22/3.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên
Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

Triều Tiên lên tiếng đáp trả hải quân Mỹ điều tới bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Triều Tiên hôm 11/4 đã lên tiếng tố cáo việc quân đội Mỹ triển khai một cụm tàu tấn công tới bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh
Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

Triều Tiên tố Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới gần miệng hố chiến tranh

VOV.VN - Theo KCNA, các hoạt động quân sự của Mỹ đang đẩy bán đảo Triều Tiên đến gần hơn bờ vực chiến tranh.

Video tên lửa Mỹ - Hàn rầm rộ khai hỏa thị uy với Triều Tiên
Video tên lửa Mỹ - Hàn rầm rộ khai hỏa thị uy với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa quy mô lớn được cho là nhằm phô trương sức mạnh với Triều Tiên.

Video tên lửa Mỹ - Hàn rầm rộ khai hỏa thị uy với Triều Tiên

Video tên lửa Mỹ - Hàn rầm rộ khai hỏa thị uy với Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ và Hàn Quốc đã tiến hành cuộc tập trận tên lửa quy mô lớn được cho là nhằm phô trương sức mạnh với Triều Tiên.