Thế giới 24h

Triều Tiên phóng thành công tên lửa từ tàu ngầm, đe dọa tấn công Mỹ

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ bất kỳ lúc nào.

1. Hãng Thông tấn Triều Tiên KCNA nhấn mạnh, vụ thử tên lửa của Triều Tiên dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho thấy tính ổn định của hệ thống phóng tên lửa từ dưới nước của nước này.

Hình ảnh tên lửa của Triều Tiên rời khỏi mặt nước. Ảnh Reuters

KCNA dẫn lời ông Kim Jong-un tuyên bố: “Thành công rõ ràng này là món quà vô giá mà các nhà khoa học và các kỹ sư làm việc trong ngành quốc phòng gửi đến Đảng và các nhà lãnh đạo Triều Tiên”.

Truyền hình Triều Tiên đã phát đi hình ảnh quả tên lửa mang tên “Ngôi sao phương Bắc” phóng lên bầu trời từ dưới nước tạo ra một đám khói lớn trên bề mặt nước biển.

Ngoài ra, truyền hình Triều Tiên cũng công bố hình ảnh dưới nước khi quả tên lửa này được phóng đi sử dụng công nghệ “phóng nguội”.

2. Sáu chiến đấu cơ Mỹ tham gia tập trận Balikatan với Philippines đã tiến hành tuần tra quanh khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Tờ Inquirer của Philippines dẫn lời Lực lượng Không quân Thái Bình Dương của Mỹ tuyên bố: “Các chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt và HH6 Pave Hawk đã bay trên không phận quốc tế gần bãi cạn Scarborough ở phía Tây Philippines nhằm đánh giá tình hình tại đây”.

Một chiếc chiến đấu cơ A-10 Thunderbolt. Ảnh AP

4 chiếc A-10 Thunderbolt và 2 chiếc HH6 Pave Hawk nằm trong số những chiến đấu cơ ở lại Căn cứ Không quân Clark của Philippines sau khi cuộc tập trận thường niên Balikatan kết thúc.

Những chiến đấu cơ này sẽ tham gia các chiến dịch tuần tra theo dõi tình hình trên không và trên biển trong khu vực, tìm kiếm cứu nạn và chiến đấu chống cướp biển. Những chiến đấu cơ này đã thực hiện nhiệm vụ lần đầu vào ngày 19/4.

3. Thủ tướng Đức Angela Merkel và giới lãnh đạo EU đã đến thăm Gaziantep, khu vực có trại tị nạn lớn nằm ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria.

Tại Gaziantep, bà Merkel nhấn mạnh nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc đối phó với cuộc khủng hoảng người di cư. Theo bà Merkel, những người tị nạn Syria được chào đón tại Thổ Nhĩ Kỳ và việc tiếp nhận tới 3 triệu người tị nạn cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ có “đóng góp lớn nhất” trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng này.

Một nhóm người tị nạn đặt chân đến Hy Lạp. Ảnh AP

Thủ tướng Đức tuyên bố việc đào tạo cho những người tị nạn là hết sức quan trọng và Liên minh châu ÂU (EU) có thể hỗ trợ nhiều dự án trong lĩnh vực này, trên cơ sở thoả thuận về giải quyết vấn đề người tị nạn đã ký kết với Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng đi với bà Merkel còn có Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. Tại Gaziantep, ông Tusk nhấn mạnh thoả thuận về người di cư giữa Liên minh châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ đã giúp làm giảm đáng kể số người tị nạn vượt biển Aegean để đến châu Âu.

“Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ tốt cho cả thế giới thấy cách chúng ta đối xử với người tị nạn. Không ai có quyền dạy Thổ Nhĩ Kỳ phải làm cái gì. Tôi thực sự tự hào khi có một đối tác như Thổ Nhĩ Kỳ”, ông Tusk nói.

4. Giới chức Iran vừa đưa ra gợi ý sẵn sàng cho Tổng thống Syria Bashar al-Assad được tị nạn nếu cần thiết.

Tuy nhiên, phản hồi đề xuất được Tư lệnh chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Iran, tướng Quasem Soleinami đưa ra, Tổng thống Assad  uyên bố ông không thể rời bỏ đất nước Syria trong hoàn cảnh hiện nay và gia đình ông sẽ không hưởng bất kỳ ngoại lệ khác nào so với mọi gia đình ở Syria.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ảnh AP

Hồi đầu năm 2016, khi đề cập đến khả năng ông Assad phải đi lánh nạn nếu tình hình đất nước xấu đi, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước Nga sẵn sàng cung cấp chỗ ở cho nhà lãnh đạo này nếu ông bị buộc phải rời bỏ quê hương.

Lời mời tị nạn dành cho ông Assad của giới chức Iran đưa ra trong bối cảnh, tình hình tại Syria đang xấu đi nghiêm trọng tại các cuộc đàm phán tìm kiếm hòa bình cho Syria ở Geneva (Thụy Sĩ). Trong khi đó, trên thực địa xung đột vẫn diễn ra vô cùng khốc liệt, đặc biệt ở thành phố Aleppo và các khu vực phía Đông Nam.

5. Ngoại trưởng 12 nước thuộc Tổ chức các nước Nam Mỹ (UNASUR) ngày 23/4 đã họp tại thủ đô Qito của Ecuador để thảo luận về các vấn đề khu vực, trong đó có trận động đất làm hàng trăm người thiệt mạng tại Ecuador cũng như cuộc khủng hoảng chính trị tại Brazil.

Ngoài ra, một chủ đề chính của cuộc họp là cuộc khủng hoảng chính trị tại Brazil khi Thượng viện nước này chuẩn bị tiến hành cuộc bỏ phiếu quyết định có luận tội Tổng thống Dilma Roussef hay không, sau khi Hạ viện đã tiến hành cuộc bỏ phiếu tường tự.

Tổng thống Braxil Dilma Roussef. Ảnh Reuters

Nếu Thượng viện thông qua, quá trình luận tội tổng thống Roussef sẽ được tiến hành. Điều này đồng nghĩa với việc Brazil sẽ bị đẩy vào cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ năm 1985 tới này.

Tổng Thư ký Tổ chức các nước Nam Mỹ Ernesto Sampe cho biết: “Chúng tôi đã xem xét vấn đề của Brazil bởi đây là một trong những mối quan tâm hàng đầu.

Brazil đang đến gần một phiên tòa xét xử Tổng thống Roussef mà không có sự phán xét, không có các bằng chứng chứng minh sai phạm. Nếu phiên tòa diễn ra, nó có thể kéo theo sự đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với Chính phủ của bà Roussef. Điều này đang gây lo ngại cho toàn bộ khu vực”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới
Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới

VOV.VN - Mỹ tuyên bố sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ trong trường hợp CHDCND Triều Tiên tiếp tục tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. 

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4
Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã lên đường tới thành phố New York, Mỹ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

Ngoại trưởng Triều Tiên lần đầu đến Mỹ sau vụ thử hạt nhân lần thứ 4

VOV.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã lên đường tới thành phố New York, Mỹ để tham dự lễ ký kết thỏa thuận lịch sử Paris về biến đổi khí hậu.

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”
Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ và Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

Ông Kim Jong-un: “Triều Tiên thừa sức tấn công Mỹ-Hàn bất kỳ lúc nào”

VOV.VN - Ông Kim Jong-un đã ca ngợi vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của Triều Tiên và tuyên bố nước này thừa sức tấn công Mỹ và Hàn Quốc bất kỳ lúc nào.