Triều Tiên thả công dân Mỹ bị bắt theo đề nghị của ông Obama

VOV.VN -Đây được coi là một động thái đầy thiện chí của Bình Nhưỡng đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán về hạt nhân bị đình trệ

Truyền thông Nhà nước Triều Tiên hôm nay cho biết, Triều Tiên đã ra lệnh thả công dân Mỹ bị bắt giữ khi lãnh đạo nước này Kim Jong-un chấp nhận yêu cầu "lặp đi lặp lại nhiều lần" của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Jeffrey Edward Fowle, một trong ba công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, đã được thả tự do sớm hơn dự kiến vào ngày hôm nay, một động thái được coi là đầy thiện chí đối với Washington trong bối cảnh các cuộc đàm phán hạt nhân bị đình trệ.

Người đàn ông 56 tuổi này đã nhập cảnh vào Triều Tiên cuối tháng Tư vừa qua, bị bắt giam với cáo buộc đã để lại một cuốn Kinh Thánh trong khách sạn.

Jeffrey Edward Fowle, một trong ba công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, đã được thả tự do (Ảnh AP)

"Ngài Kim Jong-un, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của CHDCND Triều Tiên, đã đặc cách thả tự do cho Jeffrey Edward Fowle, tù nhân người Mỹ, do Tổng thống Mỹ Obama đã nhiều lần yêu cầu", Hãng Thông tấn KCNA của Triều Tiên thông báo trong bản tin tiếng Anh.

"Tù nhân được bàn giao cho phía Mỹ theo đúng thủ tục pháp lý", thông báo cho biết.

Thông báo không đưa ra bất cứ lý do nào về việc thả tự do cho Fowle.

Động thái này của Triều Tiên là không bình thường, vì trong quá khứ nhiều tù nhân người Mỹ chỉ được trả tự do sau khi có một nhân vật cấp cao nào đó đến thăm nước này, chẳng hạn như cựu Tổng thống Jimmy Carter và Bill Clinton.

Việc thả tự do này cũng được phía Mỹ công bố trước, chứ không phải Triều Tiên công bố như các trường hợp trước đây.

Reuters trích dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói với các phóng viên khi đang ở Berlin rằng không có chuyện "có đi có lại" trong sự kiện Triều Tiên thả tự do cho Fowle.

Ngoại trưởng Mỹ cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington và Bình Nhưỡng có thể nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân của Triều Tiên trong vài tuần tới hoặc vài tháng tới, Reuters cho biết.

Hai tù nhân Mỹ khác là Matthew Todd Miller, người đã bị kết án 6 năm lao động khổ sai vì hành vi "thù địch" sau khi nhập cảnh vào Triều Tiên hồi tháng Tư, và Kenneth Bae, một nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn, bị bắt giữ vào cuối năm 2012 và từ đó đã bị kết án 15 năm lao động khổ sai vì những tội ác chống nhà nước.

Mỹ từ lâu đã kêu gọi Bình Nhưỡng thả tự do cho 3 tù nhân này. Mỹ nói rằng việc giam giữ các tù nhân là một trở ngại cho mối quan hệ đang được cải thiện giữa hai nước trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân bị đình trệ một thời gian dài.

Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ nối lại đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân mà không kèm bất kỳ một điều kiện tiên quyết nào. Tuy nhiên, Mỹ và Hàn Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng trước tiên phải có các bước đi cụ thể chứng minh rằng nước này nghiêm túc từ bỏ chương trình hạt nhân của mình khi tái khởi động đàm phán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller
Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

VOV.VN - Thông báo trên được đưa ra sau khi người này xuất hiện trên truyền hình để yêu cầu sự trợ giúp từ Washington. 

Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

Ngày 14/9 Triều Tiên sẽ xét xử công dân Mỹ Matthew Miller

VOV.VN - Thông báo trên được đưa ra sau khi người này xuất hiện trên truyền hình để yêu cầu sự trợ giúp từ Washington. 

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp
Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng công dân Mỹ Miller âm mưu điều tra tình hình nhân quyền trong nhà tù quốc gia Đông Bắc Á này.

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp

Triều Tiên kết án công dân Mỹ 6 năm khổ sai vì tội gián điệp

VOV.VN - Phía Triều Tiên cho rằng công dân Mỹ Miller âm mưu điều tra tình hình nhân quyền trong nhà tù quốc gia Đông Bắc Á này.

Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân
Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân

VOV.VN - Việc Nhật Bản lập đoàn công tác sang Triều Tiên về tái điều tra vấn đề con tin đã được hai bên nhất trí trong cuộc gặp ngày 29/9 tại Trung Quốc.

Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân

Nhật Bản sẽ thảo luận với Triều Tiên về vụ bắt cóc công dân

VOV.VN - Việc Nhật Bản lập đoàn công tác sang Triều Tiên về tái điều tra vấn đề con tin đã được hai bên nhất trí trong cuộc gặp ngày 29/9 tại Trung Quốc.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thả công dân Mỹ “phá hoại Triều Tiên”
Mỹ kêu gọi Triều Tiên thả công dân Mỹ “phá hoại Triều Tiên”

VOV.VN - Công dân này của Mỹ bị cáo buộc chống phá chính quyền Triều Tiên và sát hại dân thường Triều Tiên thời chiến tranh.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thả công dân Mỹ “phá hoại Triều Tiên”

Mỹ kêu gọi Triều Tiên thả công dân Mỹ “phá hoại Triều Tiên”

VOV.VN - Công dân này của Mỹ bị cáo buộc chống phá chính quyền Triều Tiên và sát hại dân thường Triều Tiên thời chiến tranh.

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do
Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

Một công dân Mỹ được Triều Tiên trả tự do

VOV.VN - Nhà Trắng đã xác nhận ông Jeffrey Fowle, 1 trong 3 công dân Mỹ bị giam giữ tại Triều Tiên, đã được trả tự do và đang trên đường trở về Mỹ.

Công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đọc lời thú tội
Công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đọc lời thú tội

VOV.VN - Trong một clip mà hãng tin KCNA của Triều Tiên đăng tải, Newman đã thừa nhận tội danh của mình.

Công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đọc lời thú tội

Công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ đọc lời thú tội

VOV.VN - Trong một clip mà hãng tin KCNA của Triều Tiên đăng tải, Newman đã thừa nhận tội danh của mình.

Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích
Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi xảy ra vụ đấu súng ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc sáng 19/10.

Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích

Mỹ thúc giục Triều Tiên dừng các hành động khiêu khích

VOV.VN - Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi xảy ra vụ đấu súng ở biên giới Triều Tiên - Hàn Quốc sáng 19/10.