Triều Tiên: THAAD sẽ là nguồn gây thảm họa hạt nhân trong khu vực

VOV.VN - Triều Tiên ngày 11/5 cảnh báo rằng việc triển khai THAAD tại Hàn Quốc sẽ biến bán đảo Triều Tiên thành một chiến trường hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên nêu rõ, Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ lắp đặt tại Hàn Quốc sẽ là một nguồn gây ra thảm họa hạt nhân tại khu vực. Chính vì mối đe dọa đó buộc Triều Tiên phải tham gia cuộc chạy đua vũ trang này.

Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) cũng nằm trong "tầm ngắm" của Saudi Arabia. (Ảnh: Flickr)

Phản ứng của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên ngày càng phức tạp sau hàng loạt các vụ thử hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Việc Mỹ triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ THAAD hồi tháng trước tại Hàn Quốc càng khiến khu vực thêm căng thẳng sau khi cả Nga và Trung Quốc đều chỉ trích, cho rằng hoạt động quân sự này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cân bằng về quyền lực  và sẽ càng làm mất ổn định hơn về an ninh trong khu vực.

Trong một động thái được cho là đối kháng, quân đội Trung Quốc hôm qua đã phóng thử nghiệm một loại tên lửa mới tại khu vực gần bán đảo Triều Tiên.

THAAD là một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến có thể đánh chặn mọi mục tiêu đe dọa nước Mỹ với tỷ lệ thành công 100%. THAAD do tập đoàn Lockheed Martin thiết kế để đánh chặn các loại tên lửa đạn đạo./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc bác tin đồn bất đồng với Mỹ về chi phí cho THAAD
Hàn Quốc bác tin đồn bất đồng với Mỹ về chi phí cho THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp tốt nhất để hoạt động triển khai THAAD không gây ra bất cứ gánh nặng nào đối với công dân Hàn Quốc.

Hàn Quốc bác tin đồn bất đồng với Mỹ về chi phí cho THAAD

Hàn Quốc bác tin đồn bất đồng với Mỹ về chi phí cho THAAD

VOV.VN - Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp tốt nhất để hoạt động triển khai THAAD không gây ra bất cứ gánh nặng nào đối với công dân Hàn Quốc.

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”
Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”

VOV.VN - Nhận định của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho rằng, tên lửa cải tiến của Triều Tiên có thể khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn.

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”

Triều Tiên nghiên cứu tên lửa biến THAAD thành “đồ bỏ đi”

VOV.VN - Nhận định của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho rằng, tên lửa cải tiến của Triều Tiên có thể khó bị hệ thống phòng thủ tên lửa đánh chặn.

Dân Hàn Quốc muốn Tòa Hiến pháp yêu cầu cấm triển khai THAAD
Dân Hàn Quốc muốn Tòa Hiến pháp yêu cầu cấm triển khai THAAD

VOV.VN - Hàng trăm người dân gần nơi triển khai THAAD đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc để yêu cầu lệnh cấm xây dựng hệ thống này.

Dân Hàn Quốc muốn Tòa Hiến pháp yêu cầu cấm triển khai THAAD

Dân Hàn Quốc muốn Tòa Hiến pháp yêu cầu cấm triển khai THAAD

VOV.VN - Hàng trăm người dân gần nơi triển khai THAAD đã đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc để yêu cầu lệnh cấm xây dựng hệ thống này.

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”
“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

VOV.VN - Ông Frank Rose nói rằng THAAD có khả năng phòng thủ tên lửa nhưng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc.

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

“THAAD của Mỹ không có khả năng đánh chặn ICBM của Trung Quốc”

VOV.VN - Ông Frank Rose nói rằng THAAD có khả năng phòng thủ tên lửa nhưng không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Trung Quốc.

Vì THAAD, Trung Quốc có thể khiến Hàn Quốc thiệt hại 7,5 tỷ USD
Vì THAAD, Trung Quốc có thể khiến Hàn Quốc thiệt hại 7,5 tỷ USD

VOV.VN - Khi Hàn Quốc cho triển khai hệ thống THAAD, Trung Quốc đã thi hành các biện pháp chống THAAD và gây thiệt hại nhiều tỷ USD cho nước này.

Vì THAAD, Trung Quốc có thể khiến Hàn Quốc thiệt hại 7,5 tỷ USD

Vì THAAD, Trung Quốc có thể khiến Hàn Quốc thiệt hại 7,5 tỷ USD

VOV.VN - Khi Hàn Quốc cho triển khai hệ thống THAAD, Trung Quốc đã thi hành các biện pháp chống THAAD và gây thiệt hại nhiều tỷ USD cho nước này.