“Triều Tiên thử hạt nhân đối phó sự thù địch của Mỹ”

Triều Tiên cho rằng Mỹ cần phải lựa chọn việc tôn trọng quyền phóng vệ tinh của Triều Tiên để xoa dịu căng thẳng.

Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Văn phòng LHQ ở Geneva So Se Pyong ngày 27/2 cho biết vụ thử hạt nhân gần đây của Bình Nhưỡng là "bước đi tự vệ kiên quyết" nhằm đối phó với "các hành động thù địch của Mỹ" đối với vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên vì mục đích hòa bình.
 
Ông So Se Pyong tại phiên họp của Hội nghị về Giải trừ quân bị tại Liên Hợp Quốc tại Geneva ngày 27 /2 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu tại phiên họp toàn thể của Hội nghị về giải trừ quân bị, ông So Se Pyong cho hay: "Mỹ phải chịu trách nhiệm về tình hình (hiện nay) trên bán đảo Triều Tiên". 
 
Ông khẳng định Mỹ phải lựa chọn giữa việc "tôn trọng quyền phóng vệ tinh của Triều Tiên, mở ra một giai đoạn xoa dịu căng thẳng và ổn định hoặc vẫn tiếp tục đi theo con đường sai trái dẫn tới tình hình có thể bùng nổ nếu cứ nhất quyết theo đuổi chính sách thù địch đối với CHDCND Triều Tiên".
 
Trong một động thái có liên quan, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên ngày 27/2 đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ca ngợi các nhà khoa học, các chuyên viên kỹ thuật và những người khác đã tiến hành thành công vụ thử hạt nhân thứ ba của nước này hôm 12/2 và cùng chụp ảnh chung với họ ở thủ đô Bình Nhưỡng. 
 
Tuy nhiên, hãng này không cho biết các nhà khoa học hạt nhân đã chụp ảnh với ông Kim Jong-un khi nào./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên vinh danh hơn 11.000 nhà khoa học
Triều Tiên vinh danh hơn 11.000 nhà khoa học

(VOV) - Các quan chức hàng đầu của Triều Tiên ca ngợi các nhà khoa học và các nhân viên kỹ thuật là "những người yêu nước đích thực".

Triều Tiên vinh danh hơn 11.000 nhà khoa học

Triều Tiên vinh danh hơn 11.000 nhà khoa học

(VOV) - Các quan chức hàng đầu của Triều Tiên ca ngợi các nhà khoa học và các nhân viên kỹ thuật là "những người yêu nước đích thực".

Triều Tiên đưa ra cơ sở cho giải trừ vũ khí hạt nhân
Triều Tiên đưa ra cơ sở cho giải trừ vũ khí hạt nhân

(VOV)-Việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chỉ tiến triển nếu Mỹ và các nước khác bỏ vũ khí hạt nhân trước.

Triều Tiên đưa ra cơ sở cho giải trừ vũ khí hạt nhân

Triều Tiên đưa ra cơ sở cho giải trừ vũ khí hạt nhân

(VOV)-Việc giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên chỉ tiến triển nếu Mỹ và các nước khác bỏ vũ khí hạt nhân trước.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập "chiến tranh thật"
Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập "chiến tranh thật"

Thông tin trên được KCNA công bố 1 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập "chiến tranh thật"

Lãnh đạo Triều Tiên thị sát diễn tập "chiến tranh thật"

Thông tin trên được KCNA công bố 1 ngày sau lễ nhậm chức của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye.

Triều Tiên dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Triều Tiên dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân

(VOV) - KCNA đăng bình luận nêu rõ chính Mỹ đã ép Triều Tiên đến chỗ phải tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.

Triều Tiên dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân

Triều Tiên dọa mở rộng kho vũ khí hạt nhân

(VOV) - KCNA đăng bình luận nêu rõ chính Mỹ đã ép Triều Tiên đến chỗ phải tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân.