Triều Tiên: Trung Đông sẽ thành nấm mồ của Mỹ

VOV.VN - Sau khi Mỹ không kích giết chết Tướng Iran Soleimani, tờ Arirang Meari của Triều Tiên nhận định rằng: "Trung Đông sẽ trở thành nấm mồ của Mỹ".

"Các chuyên gia quân sự thế giới gần đây đã phân tích về việc Mỹ đang bị kéo vào một cuộc chiến ở Trung Đông" tờ Meari cho biết, đồng thời bình luận thêm: "Ngay cả những quốc gia ủng hộ Mỹ, những nước đang đáp ứng yêu cầu của Mỹ về việc cử quân đội, bản thân họ cũng có những vấn đề chính trị nội bộ và những thách thức về kinh tế, có thể sẽ khiến Mỹ phải thất vọng".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Primorsky Krai Administration Press service

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ngày 6/1 rằng Nga và Trung Quốc phản đối mạnh mẽ cuộc không kích giết chết Tướng Iran Soleimani sáng 3/1 của Mỹ.

"Trung Quốc và Nga nhấn mạnh họ không chỉ phản đối việc lạm dụng quyền lực quân sự trong quan hệ quốc tế mà còn cả các hành động phiêu lưu quân sự", KCNA viết, đồng thời miêu tả cuộc điện đàm ngày 4/1 giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng cả hai đều "thể hiện sự quan ngại trước tình hình khu vực đang ngày càng diễn biến xấu đi do các hành động bất hợp pháp của Mỹ".

Tuy nhiên, bất chấp những diễn biến này, các chuyên gia cho rằng cuộc không kích có thể Mỹ có thể tác động đến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Yang Moo Jin, giáo sư tại Đại học Nghiên cứu Triều Tiên ở Seoul nhận định với trang Korea Herald rằng sau cuộc không kích ở Sân bay Quốc tế Baghdad, nhà lãnh đạo Kim Jong Un "sẽ chịu những sức ép về tâm lý".

Cựu Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Jeong Se Hyun thì cho rằng trong một chương trình truyền hình ngày 5/1, Triều Tiên dường như thận trọng hơn so với trước đây khi nói về địa điểm chính xác của ông Kim.

Andrei Lankov, một học giả Nga và là một chuyên gia về Triều Tiên nhận định trên NK News rằng cái chết của Tướng Soleimani cho thấy Tổng thống Trump sẵn sàng thực hiện các biện pháp liều lĩnh hơn với các nhà chiến lược của Triều Tiên.

"Rõ ràng Triều Tiên đã lưu ý và thậm chí, có thể xem đây là một dấu hiệu cảnh báo. Cái chết của Tướng Soleimani nhắc nhở họ rằng những hành động liều lĩnh vượt quá giới hạn của Bình Nhưỡng có thể khiến một chiếc máy bay không người lái của Washington lẳng lặng tiếp cận một vài mục tiêu trong quốc gia này", ông Lankov cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên năm 2020: Lo ngại lấn át lạc quan
Bán đảo Triều Tiên năm 2020: Lo ngại lấn át lạc quan

VOV.VN-Theo giới quan sát, năm 2020 có thể chứng kiến mối quan hệ liên Triều căng thẳng trở lại, cùng với những động thái răn đe lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ?

Bán đảo Triều Tiên năm 2020: Lo ngại lấn át lạc quan

Bán đảo Triều Tiên năm 2020: Lo ngại lấn át lạc quan

VOV.VN-Theo giới quan sát, năm 2020 có thể chứng kiến mối quan hệ liên Triều căng thẳng trở lại, cùng với những động thái răn đe lẫn nhau giữa Triều Tiên và Mỹ?

Vì sao thân với Nga-Trung, Iran vẫn “đơn độc” trong cuộc chiến với Mỹ?
Vì sao thân với Nga-Trung, Iran vẫn “đơn độc” trong cuộc chiến với Mỹ?

VOV.VN - Tham gia cuộc tập trận hải quân đầu tiên với Nga-Trung nhưng dường như Iran không thể trông cậy vào 2 đồng minh này trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Vì sao thân với Nga-Trung, Iran vẫn “đơn độc” trong cuộc chiến với Mỹ?

Vì sao thân với Nga-Trung, Iran vẫn “đơn độc” trong cuộc chiến với Mỹ?

VOV.VN - Tham gia cuộc tập trận hải quân đầu tiên với Nga-Trung nhưng dường như Iran không thể trông cậy vào 2 đồng minh này trong cuộc đối đầu với Mỹ.

Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?
Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Sau khi Giáng sinh kết thúc mà không có món quà nào từ Triều Tiên dành cho Mỹ, “thông điệp năm mới” là điều mà dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.

Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?

Sau Giáng sinh, “Thông điệp Năm mới” của Triều Tiên là gì?

VOV.VN - Sau khi Giáng sinh kết thúc mà không có món quà nào từ Triều Tiên dành cho Mỹ, “thông điệp năm mới” là điều mà dư luận thế giới đặc biệt quan tâm.

Triều Tiên đổi cách tiếp cận, coi lệnh trừng phạt của Mỹ là “thực tế”
Triều Tiên đổi cách tiếp cận, coi lệnh trừng phạt của Mỹ là “thực tế”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng không thể từ bỏ an ninh của tương lai để đổi lấy kết quả kinh tế và sự thoải mái trước mắt.

Triều Tiên đổi cách tiếp cận, coi lệnh trừng phạt của Mỹ là “thực tế”

Triều Tiên đổi cách tiếp cận, coi lệnh trừng phạt của Mỹ là “thực tế”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cho rằng không thể từ bỏ an ninh của tương lai để đổi lấy kết quả kinh tế và sự thoải mái trước mắt.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq
Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

Tướng Iran Soleimani bị giết đẩy Mỹ vào vòng luẩn quẩn “đến-đi” ở Iraq

VOV.VN - Việc quân đội Mỹ rút lui vì bất cứ lý do gì đều có thể làm tê liệt cuộc chiến chống IS và giúp nhóm phiến quân cực đoan này quay trở lại.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa
Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

Mức độ nguy hiểm của Mỹ qua vụ ám sát tướng Iran bằng tên lửa

VOV.VN - Mỹ vừa bất ngờ dùng tên lửa ám sát 1 viên tướng Iran, qua đó chứng tỏ sự lợi hại của lực lượng quân sự Mỹ và mức độ khó lường của chính quyền Trump.