Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

VOV.VN - Triều Tiên ngày 23/4 tuyên bố đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ huy vụ bắn thử này.

Đây là nỗ lực mới nhất của Triều Tiên nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh họ đang phải đối mặt với sức ép từ các nước láng giềng và Mỹ.

Một người Hàn Quốc theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua truyền hình. Ảnh AP

Theo KCNA, vụ bắn thử này nhằm chứng thực sự ổn định của hệ thống phóng tên lửa đạn đạo thẳng đứng từ dưới nước ở độ sâu tối đa và quả tên lửa này trên thực tế đã bay đi nhờ động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ, mới phát triển, có độ tin cậy và đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao.

KCNA cho biết, công nghệ tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm của Triều Tiên đáp ứng được tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công từ dưới nước.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng dẫn thông báo của Bộ Tư lệnh liên quân Hàn Quốc (JCS) nhận định, vào khoảng 18h30 cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay nghi là một quả tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tại vùng biển ngoài khơi phía Đông Bắc tỉnh Nam Hamkyeong trên biển Nhật Bản.

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 30km và dường như vụ phóng này đã thất bại. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội nước này đang theo dõi sát sao các động thái của Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên nhiều khả năng sẽ tiến hành thử hạt nhân lần thứ năm vào cuối tuần này.

Theo nhận định của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Triều Tiên sẵn sàng thử hạt nhân bất kỳ lúc nào, nếu có quyết định của ban lãnh đạo Triều Tiên. Đặc biệt, Triều Tiên có thể thử hạt nhân vào ngày 25/4 tới, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên, nhằm lấy lại thể diện sau khi nước này đã phóng không thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan vào ngày sinh nhật cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ngày 15/4 vừa qua.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hiện quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ các động thái có liên quan của phía Triều Tiên, đồng thời duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.

Theo các chuyên gia, nếu vụ thử trên của Triều Tiên thành công thì đây sẽ là một bước phát triển đáng lo ngại khác của nước này, bởi việc nắm được năng lực bắn tên lửa từ tàu ngầm sẽ khiến cho các nước bên ngoài khó lòng phát hiện được Triều Tiên đang làm gì trước khi họ phóng tên lửa. Như vậy, Triều Tiên có tiềm năng thực hiện những cuộc tấn công gây bất ngờ cho đối thủ.

Ngay sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), Pháp đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết, Pháp kêu gọi cộng đồng quốc tế thông qua các hành động thống nhất và cứng rắn để Triều Tiên phải dừng các hành động khiêu khích.

Đặc biệt, Pháp kêu gọi Liên minh châu Âu thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung. Nếu vụ phóng được xác nhận, thì đó sẽ là hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Mỹ tuyên bố hành động này là "sự vi phạm rõ ràng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời cảnh báo đang theo dõi sát sao Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nêu rõ: "Các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và gây bất ổn cho khu vực.

Một lần nữa chúng tôi kêu gọi Triều Tiên không có những hành động gây thêm bất ổn cho khu vực và thay vào đó, tập trung vào những bước đi cụ thể hướng tới thực thi các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của họ nhằm mang lại sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Triều Tiên gần đây liên tục phóng thử tên lửa và bắn đạn pháo vào biển trong khi Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành những cuộc tập trận chung hàng năm. Triều Tiên nói rằng, những cuộc tập trận như vậy là một bước chuẩn bị cho cuộc xâm lược nhằm vào nước họ.

Các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cũng diễn ra trong bối cảnh nước này phản ứng mạnh mẽ vì phải hứng chịu gói lệnh trừng phạt mạnh tay nhất từ trước đến nay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân thứ 4 hồi đầu tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa hồi đầu tháng 2.

Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP (Mỹ), Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã tuyên bố, Triều Tiên sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc. Nhà ngoại giao này cho rằng việc ngừng các cuộc tập trận quân sự có thể mở ra cánh cửa cho việc xuống thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa
Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

VOV.VN -Hàn Quốc hôm nay (23/4) cho biết: Triều Tiên đã bắn một vật thể được cho là tên lửa ra khu vực ngoài khơi vùng biển phía Đông của nước này.

Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

Hàn Quốc khẳng định Triều Tiên tiếp tục thử tên lửa

VOV.VN -Hàn Quốc hôm nay (23/4) cho biết: Triều Tiên đã bắn một vật thể được cho là tên lửa ra khu vực ngoài khơi vùng biển phía Đông của nước này.

Hàn Quốc và Trung Quốc hội đàm về vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc và Trung Quốc hội đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thứ hạt nhân lần thứ 5.

Hàn Quốc và Trung Quốc hội đàm về vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc và Trung Quốc hội đàm về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh lo ngại gia tăng về khả năng CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị cho vụ thứ hạt nhân lần thứ 5.

Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự
Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự

Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự

Triều Tiên sẽ ngừng thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự

Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân
Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong cho rằng, chính mối đe dọa từ Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải phát triển vũ khí hạt nhân.

Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

Mỹ buộc Triều Tiên không còn lựa chọn nào ngoài vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Su-yong cho rằng, chính mối đe dọa từ Mỹ đã buộc Bình Nhưỡng phải phát triển vũ khí hạt nhân.