Triều Tiên tuyên bố phóng thành công tên lửa mang vệ tinh

VOV.VN -Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên hôm nay (7/5) đưa tin, nước này vừa phóng thành công một vệ tinh vào quỹ đạo.

Phát thanh viên Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên thông báo, vụ phóng vệ tinh Quan Minh Tinh (Kwangmyongsong-4) do nhà lãnh đạo Kim Jong Un chỉ thị tiến hành, đã thành công.

Phát thanh viên của Triều Tiên thông báo trên truyền hình trung ương về vụ phóng vệ tinh sáng 7/2
Hãng thông tấn KCNA dẫn thông cáo của Cục Phát triển hàng không Triều Tiên cho biết, vệ tinh này sau khi rời khỏi bệ phóng từ trung tâm vũ trụ Sohae ở phía Bắc thủ đô Bình Nhưỡng đã vào quỹ đạo với  vòng quanh chu kỳ 94 phút 24 giây.

Theo nguồn tin, vụ phóng tên lửa mang vệ tinh trên nằm trong kế hoạch 5 năm về phát triển chương trình phát triển vũ trụ quốc gia Triều Tiên.  Vì thế, trong tương lai nước này sẽ tiếp tục những vụ thử tương tự.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa vào khoảng 0h30 phút sáng 7/2, theo giờ địa phương. Ngay sau đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên án mạnh mẽ vụ phóng tên lửa, coi đây là một hành động khiêu khích và không thể chấp nhận được.

Tổng thống Park Geun-hye sau đó đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng An ninh quốc gia để thảo luận các biện pháp đối phó. Trong khi đó, Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp khẩn cấp về vấn đề này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Liên hợp quốc đưa ra phản ứng đầu tiên vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Liên hợp quốc đưa ra phản ứng đầu tiên vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon: "Việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo gây quan ngại sâu sắc." 

Liên hợp quốc đưa ra phản ứng đầu tiên vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Liên hợp quốc đưa ra phản ứng đầu tiên vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon: "Việc Triều Tiên tiến hành vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo gây quan ngại sâu sắc." 

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Hội đồng bảo an họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Hội đồng bảo an họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN -Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản yêu cầu Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn để thảo luận về vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Hội đồng bảo an họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc yêu cầu Hội đồng bảo an họp khẩn sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN -Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản yêu cầu Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn để thảo luận về vụ phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh của Triều Tiên.

Thế giới 7 ngày: Quốc tế lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa ngày 8/2
Thế giới 7 ngày: Quốc tế lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa ngày 8/2

VOV.VN -Tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể đã sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa vào sáng sớm 8/2, khiến dư luận thế giới hết sức lo ngại

Thế giới 7 ngày: Quốc tế lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa ngày 8/2

Thế giới 7 ngày: Quốc tế lo ngại Triều Tiên phóng tên lửa ngày 8/2

VOV.VN -Tình báo Mỹ cho rằng Triều Tiên có thể đã sẵn sàng cho vụ phóng tên lửa vào sáng sớm 8/2, khiến dư luận thế giới hết sức lo ngại

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Hàn Quốc họp khẩn
Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Hàn Quốc họp khẩn

VOV.VN -Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sáng 7/2 đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh theo kế hoạch.

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Hàn Quốc họp khẩn

Triều Tiên phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh: Hàn Quốc họp khẩn

VOV.VN -Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sáng 7/2 đã phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh theo kế hoạch.

Triều Tiên có thể đẩy sớm thời gian phóng vệ tinh?
Triều Tiên có thể đẩy sớm thời gian phóng vệ tinh?

VOV.VN - Các hãng thông tấn chính thức của Nhật Bản ngày 6/2 cho rằng, CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào ngày mai.

Triều Tiên có thể đẩy sớm thời gian phóng vệ tinh?

Triều Tiên có thể đẩy sớm thời gian phóng vệ tinh?

VOV.VN - Các hãng thông tấn chính thức của Nhật Bản ngày 6/2 cho rằng, CHDCND Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào ngày mai.