Triều Tiên xem xét lựa chọn theo mô hình mở cửa kinh tế của Việt Nam?

VOV.VN - Một tờ báo Hàn Quốc cho biết, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un từng nhắc tới mô hình kinh tế của Việt Nam khi ông tham gia Thượng đỉnh liên Triều.

Tờ báo Maeil Business có trụ sở ở Seoul (Hàn Quốc) cho hay, Kim Jong-un có nói trong một cuộc họp kín với Hàn Quốc rằng ông nhìn thấy triển vọng mở cửa kinh tế nước ông theo mô hình Việt Nam, ám chỉ giai đoạn Đổi mới của Việt Nam bắt đầu vào năm 1986.

Ông Kim Jong-un (áo trắng) tham quan một nhà máy sản xuất đồ thể thao của Triều Tiên. Ảnh: KCNA.

Theo Business Insider, khi chuyển sang “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng GDP trung bình 3% một năm trong thập kỷ tiếp theo.

Giới quan sát đang đặt câu hỏi liệu Triều Tiên – quốc gia khép kín nhất thế giới, có theo chân quá trình đổi mới của Việt Nam hay không.

Một nhà phân tích tại Capital Economics cho rằng cơ hội Triều Tiên học tập thành công mô hình của Việt Nam là khá nhỏ. Họ cho rằng nếu kinh tế Triều Tiên được mở cửa, các nhà đầu tư nước ngoài có thể sẽ vẫn rất thận trọng căn cứ trên các kinh nghiệm trong quá khứ.

Các thí dụ mà nhóm này nêu ra như sau: Các công ty Hàn Quốc đầu tư vào khu du lịch ở vùng núi Kum Gang (Kim Cương) và khu công nghiệp Kaesong đã bị đóng băng tài sản khi quan hệ song phương Triều-Hàn xấu đi. Hay, một liên doanh của công ty khai thác mỏ Trung Quốc Xiyang đã phải đóng cửa ở Triều Tiên chưa đầy một năm sau khi mỏ của liên doanh này đi vào sản xuất.

Trưởng nhóm nghiên cứu nói trên cho rằng ông Kim lựa chọn mô hình Việt Nam có lẽ là do vừa muốn tăng trưởng kinh tế vừa muốn duy trì thể chế chính trị.

Về mặt kinh tế, hiện nay nếu Triều Tiên mở cửa thì họ có thể tận dụng một số lợi thế như vị trí địa lý gần với các nền kinh tế lớn như Trung Quốc và Nhật Bản, cũng như nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhất là thiếc, sắt và một số kim loại đất hiếm dùng trong thiết bị điện tử.

Nhưng hiện nay không rõ Mỹ có sẽ dỡ bỏ cấm vận với Triều Tiên hay không và nếu có thì khi nào điều đó sẽ diễn ra.

Tuyên bố chung mà Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump ký hôm 12/6 không đưa ra chi tiết về thời điểm và cách thức của tiến trình “phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”.

Chuyên gia Chris Zaccarelli của hãng Independent Advisor Alliance có trụ sở ở thành phố Charlotte (Mỹ) cho rằng Thượng đỉnh Mỹ-Triều mới chỉ là sự khởi đầu cho chặng đường dài đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông tấn Triều Tiên: Ông Kim Jong-un chính thức nhận lời đi thăm Mỹ
Thông tấn Triều Tiên: Ông Kim Jong-un chính thức nhận lời đi thăm Mỹ

VOV.VN - Cơ quan thông tấn của nhà nước Triều Tiên đã xác nhận việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận lời mời đi thăm Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Thông tấn Triều Tiên: Ông Kim Jong-un chính thức nhận lời đi thăm Mỹ

Thông tấn Triều Tiên: Ông Kim Jong-un chính thức nhận lời đi thăm Mỹ

VOV.VN - Cơ quan thông tấn của nhà nước Triều Tiên đã xác nhận việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhận lời mời đi thăm Mỹ của Tổng thống Donald Trump.

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội
Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

Giải mã nguyên nhân Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên thành công vang dội

VOV.VN - Bất chấp nhiều sóng gió, Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lịch sử đã thực sự diễn ra vào ngày 12/6. Đâu là nguyên nhân cho thành công đó?

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận
Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế “hành động quân sự khiêu khích”.

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

Ông Kim Jong-un: Phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc kiềm chế tập trận

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho rằng phi hạt nhân hóa phụ thuộc vào việc Triều Tiên và Mỹ kiềm chế “hành động quân sự khiêu khích”.

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa
Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, thỏa thuận mà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được dù chưa cụ thể về phi hạt nhân hóa nhưng là một sự khởi đầu đầy ý nghĩa.

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Chưa cụ thể nhưng đầy ý nghĩa

VOV.VN - Theo các nhà phân tích, thỏa thuận mà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đạt được dù chưa cụ thể về phi hạt nhân hóa nhưng là một sự khởi đầu đầy ý nghĩa.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên
Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

Truyền thông Triều Tiên: Mỹ nhất trí bãi bỏ trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Truyền thông Triều Tiên cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí bãi bỏ lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng.