Tròn 1 năm quân đội Mỹ rút khỏi Iraq

(VOV) - Đất nước vẫn đầy bất ổn với các xung đột sắc tộc, phe phái và hàng loạt các vụ đánh bom đẫm máu.

Hôm 18/12, người dân Iraq lần đầu tiên kỷ niệm 1 năm ngày quân đội Mỹ rút khỏi nước này. Một năm đã trôi qua, song đến nay, Iraq vẫn đang phải nỗ lực xây dựng an ninh và ổn định chính trị trong bối cảnh bạo lực sắc tộc và bất ổn chính trị ngày một gia tăng.

Người dân Iraq đã có những phản ứng khác nhau về ngày này, song phần nhiều là cảm giác thất vọng. Một số người dân nói: “Người Mỹ không làm điều gì tốt cho Iraq. Họ chỉ tạo thêm vấn đề cho chúng tôi. Sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq, các nhà chính trị Iraq đến nay vẫn chưa tìm được giải pháp nhằm dung hòa lợi ích của các cộng đồng người tại Iraq. Vẫn còn đó những bất đồng và mâu thuẫn cũng như khủng hoảng chính trị.”

 

Một vụ đánh bom bằng ô tô ở Iraq (ảnh:donhodges)

“Một năm sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Iraq, tình hình vẫn không thay đổi như chúng tôi mong muốn. Sụ thay đổi chỉ là rất nhỏ trong khi tình hình an ninh ngày một xấu đi. Các vụ đánh bom diễn ra thường xuyên,” một người khác nói.

Ngày 18/12/2011, đoàn xe bọc thép khoảng 100 chiếc của Mỹ đã rời khỏi lãnh thổ Iraq, chính thức chấm dứt cuộc chiến gần 9 năm ở Iraq cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người dân Iraq, hàng nghìn lính Mỹ và ngốn hàng trăm tỉ USD. Đến nay, bạo lực vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Các vụ đánh bom xảy ra thường xuyên tại Iraq. Trong khi chính phủ Iraq vẫn phải vật lộn để giải quyết xung đột sắc tộc và cân bằng lợi ích giữa các cộng đồng người Sunni, Shi'ite và người Kurd tại nước này.

Bên cạnh đó, căng thẳng chính trị liên tục leo thang tại Iraq trong thời gian qua, với nguyên nhân chính là mối hận thù giữa các phe phái chính trị cũng như các giáo phái lớn ở Iraq xung quanh vấn đề quyền lực. Tình hình bất ổn đã làm tê liệt hoạt động của Chính phủ Iraq và khiến Quốc hội nước này không thể thông qua được pháp chế nào quan trọng, ngoại trừ luật về ngân sách./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bí mật đưa quân trở lại Iraq
Mỹ bí mật đưa quân trở lại Iraq

(VOV) -Mỹ đã điều động quân đội trở lại Iraq theo nhiều giai đoạn và chủ yếu đồn trú tại căn cứ quân sự Balad và al-Asad.

Mỹ bí mật đưa quân trở lại Iraq

Mỹ bí mật đưa quân trở lại Iraq

(VOV) -Mỹ đã điều động quân đội trở lại Iraq theo nhiều giai đoạn và chủ yếu đồn trú tại căn cứ quân sự Balad và al-Asad.

Đánh bom hàng loạt ở Iraq làm hơn 10 người chết
Đánh bom hàng loạt ở Iraq làm hơn 10 người chết

(VOV) - Lực lượng an ninh Iraq đã cho phong tỏa một số địa điểm nơi diễn ra các vụ tấn công.

Đánh bom hàng loạt ở Iraq làm hơn 10 người chết

Đánh bom hàng loạt ở Iraq làm hơn 10 người chết

(VOV) - Lực lượng an ninh Iraq đã cho phong tỏa một số địa điểm nơi diễn ra các vụ tấn công.

Hàng loạt vụ tấn công và đánh bom tại Iraq làm 11 người chết
Hàng loạt vụ tấn công và đánh bom tại Iraq làm 11 người chết

(VOV) - Giới chức địa phương cho rằng phương thức tấn công có đặc điểm giống của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Hàng loạt vụ tấn công và đánh bom tại Iraq làm 11 người chết

Hàng loạt vụ tấn công và đánh bom tại Iraq làm 11 người chết

(VOV) - Giới chức địa phương cho rằng phương thức tấn công có đặc điểm giống của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq
Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

(VOV) - Ít nhất 11 quả bom phát nổ ở thành phố Kirkuk ngay trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq.

Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

Liên Hợp Quốc lên án vụ đánh bom đẫm máu ở Iraq

(VOV) - Ít nhất 11 quả bom phát nổ ở thành phố Kirkuk ngay trước lễ kỷ niệm 1 năm ngày lực lượng Mỹ rút khỏi Iraq.

Các phần tử vũ trang Iraq giết chết 5 cảnh sát
Các phần tử vũ trang Iraq giết chết 5 cảnh sát

(VOV) - Nhóm vũ trang dùng súng có trang bị bộ phận giảm thanh để bắn vào nhóm cảnh sát.

Các phần tử vũ trang Iraq giết chết 5 cảnh sát

Các phần tử vũ trang Iraq giết chết 5 cảnh sát

(VOV) - Nhóm vũ trang dùng súng có trang bị bộ phận giảm thanh để bắn vào nhóm cảnh sát.