Trump bàn về tình hình ‘rất nguy hiểm’ ở Triều Tiên với Putin

VOV.VN - Nhà Trắng ngày 2/5 cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về Triều Tiên trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Họ [Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin-ND] thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết tình hình rất nguy hiểm ở Triều Tiên”, Yonhap dẫn thông báo của Nhà Trắng nêu rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo tờ Independent, lãnh đạo Mỹ và Nga đã nhất trí hợp tác để đạt được tiến bộ ngoại giao, giải quyết tình hình căng thẳng có dấu hiệu gia tăng trên bán đảo Triều Tiên trong những tuần gần đây.

Bình luận về thông tin nêu trên, ông Matthew Wallin, thành viên cấp cao của Dự án An ninh Mỹ cho rằng: “Ảnh hưởng của Nga sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết vấn đề Triều Tiên dù trên thực tế, Moscow không thể có tầm ảnh hưởng như Bắc Kinh trong vấn đề này”.

Theo ông Wallin, giống như Trung Quốc, Nga coi Triều Tiên là “phép thử liều cao” đối với quyền lực Mỹ trong khu vực. Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ khả năng ông Putin hoặc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẵn sàng gây sức ép với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Vấn đề Triều Tiên không phải là nội dung duy nhất đáng chú ý trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một nội dung trọng tâm khác trong cuộc điện đàm chính là Syria.

“Tổng thống Trump và Tổng thống Putin nhất trí rằng, những khổ đau mà người dân Syria phải chịu đựng đã diễn ra quá lâu và tất cả các bên phải làm mọi điều có thể để kết thúc tình trạng bạo lực”, tuyên bố của Nhà Trắng cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ bị cáo buộc đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân
Mỹ bị cáo buộc đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Bình Nhưỡng đã cáo buộc Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Mỹ bị cáo buộc đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân

Mỹ bị cáo buộc đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân

VOV.VN - Bình Nhưỡng đã cáo buộc Mỹ đẩy bán đảo Triều Tiên tới bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Mỹ về các vấn đề nóng
Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Mỹ về các vấn đề nóng

VOV.VN - Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận cuộc nội chiến Syria và vấn đề Triều Tiên.

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Mỹ về các vấn đề nóng

Tổng thống Nga điện đàm với Tổng thống Mỹ về các vấn đề nóng

VOV.VN - Ngày 2/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận cuộc nội chiến Syria và vấn đề Triều Tiên.

Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”
Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên có thể đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”

Ảnh vệ tinh: “Triều Tiên đẩy mạnh thử tên lửa phóng từ tàu ngầm”

VOV.VN - Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy Triều Tiên có thể đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Vì sao Triều Tiên cáo buộc Mỹ “đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh”?
Vì sao Triều Tiên cáo buộc Mỹ “đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh”?

VOV.VN - Lời cáo buộc Mỹ “đẩy tình hình khu vực đến bờ vực chiến tranh” được cho là nhằm tạo cớ để Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Vì sao Triều Tiên cáo buộc Mỹ “đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh”?

Vì sao Triều Tiên cáo buộc Mỹ “đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh”?

VOV.VN - Lời cáo buộc Mỹ “đẩy tình hình khu vực đến bờ vực chiến tranh” được cho là nhằm tạo cớ để Triều Tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân lần thứ 6.

Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang thảo luận với Trung Quốc khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên, sau các vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.

Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ-Trung tính đến khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Chính phủ Mỹ đang thảo luận với Trung Quốc khả năng siết chặt trừng phạt Triều Tiên, sau các vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất của nước này.