Trump: “Người nhập cư còn được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ”

VOV.VN - “Trong rất nhiều trường hợp, những người nhập cư trái phép được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ và chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn”.

Theo Yahoo News, tuyên bố trên được ông Trump đưa ra tại sự kiện thường niên mang tên Rolling Thunder diễn ra ở thủ đô Washington cuối tuần qua với sự tham dự của hàng trăm nghìn tay lái mô tô để tôn vinh những tù binh và những quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh,

Tỷ phú Donald Trump phát biểu trước đám đông tham dự lễ tôn vinh các tù binh và quân nhân Mỹ mất tích trong chiến tranh. Ảnh Yahoo News

Ông Trump nhấn mạnh: “Trong rất nhiều trường hợp, những người nhập cư trái phép được chăm sóc tốt hơn cựu chiến binh Mỹ và chúng ta sẽ không để điều này tiếp diễn. Chúng ta sẽ tái thiết quân đội và chăm sóc cho các cựu chiến binh. Nước Mỹ đã đối xử quá tệ đối với họ”.

Tỷ phú Trump cũng nhắc lại rằng, chương trình gây quỹ trên truyền hình hồi tháng 1 vừa qua của ông dành cho các cựu chiến binh Mỹ đã thu hút được 6 triệu USD tiền quyên góp. Trước những nghi ngờ về số tiền này, ông Trump khẳng định sẽ tổ chức họp báo để công bố chi tiết về nguồn tiền tài trợ.

Trước đó, nhiều nhà quan sát chính trị đã bày tỏ lo ngại về việc đám đông tham dự sự kiện này có thể phản ứng tiêu cực nhất là khi ông Trump từng đưa ra bình luận gây tranh cãi về Thượng Nghị sĩ John McCain- một tù binh trong Chiến tranh Việt Nam- rằng, ông McCain được coi là anh hùng chiến tranh chỉ vì ông đã bị bắt giữ.

Tuy nhiên, trên thực tế, ứng viên mặc định của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của những người tham gia sự kiện.

Tỷ phú Trump cũng nhắc lại cam kết mà ông đưa ra trong chiến dịch tranh cử của mình về việc xây dựng một bức tường dọc biên giới phía Nam nước Mỹ- “một bức tường thực sự”- và buộc Mexico phải chi tiền cho việc này. “Điều đó là chắc chắn”, ông Trump nói.

Trong phần cuối của bài phát biểu “hùng hồn” kéo dài 20 phút của mình, ông Trump cho rằng, đám đông nghe bài phát biểu của ông cũng tương đương với đám đông tham gia nghe bài phát biểu mang tính lịch sử “Tôi có một giấc mơ” của Mục sư Martin Luther King vào năm 1963 mà theo ông Trump: “Đám đông xếp hàng dài từ đây [National Mall-ND] đến Đài tưởng niệm Chiến tranh”- nhưng bị từ chối không được vào tham gia sự kiện.

Ông Trump đã đổ lỗi cho lực lượng an ninh bảo vệ sự kiện và cho rằng, ông nhìn thấy “hàng trăm nghìn người xếp hàng dài trên đại lộ” bị ngăn không được tham gia sự kiện này.

“Đám đông tham gia vận động của chúng ta là lớn nhất, lớn hơn rất nhiều so với đối thủ Bernie Sanders nhưng họ lại không hề đề cập gì đến điều này. Công chúng của chúng ta lên đến 18.000 người trong khi đám đông của ông Sanders chỉ có 7.000 người”, ông Trump nói.

Ông Trump nhấn mạnh: “Trong các cuộc vận động của tôi, họ [giới truyền thông Mỹ-ND] chỉ nói, ông Donald Trump sẽ diễn thuyết ngày hôm nay…. Chỉ vậy thôi. Trong khi trong các cuộc vận động của ông Sanders, họ lại nói: “Ông Bernie Sanders thu hút được đám đông khổng lồ lên đến 7.000 người”.

“Đám đông của tôi hơn ông Sanders tới 11.000 người nhưng họ không hề nhắc đến và họ sẽ không bao giờ nhắc đến những đám đông lớn như chúng ta ngày hôm nay”, ông Trump nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biểu tình phản đối ông Trump biến thành bạo động ở New Mexico
Biểu tình phản đối ông Trump biến thành bạo động ở New Mexico

VOV.VN - Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán những người biểu tình phản đối ông Trump bên ngoài Trung tâm Hội nghị Albuquerque.

Biểu tình phản đối ông Trump biến thành bạo động ở New Mexico

Biểu tình phản đối ông Trump biến thành bạo động ở New Mexico

VOV.VN - Cảnh sát đã phải sử dụng hơi cay và lựu đạn khói để giải tán những người biểu tình phản đối ông Trump bên ngoài Trung tâm Hội nghị Albuquerque.

Tổng thống Obama chê ông Trump không biết gì về các vấn đề thế giới
Tổng thống Obama chê ông Trump không biết gì về các vấn đề thế giới

Phát biểu bên lề Hội nghị G7, ông Obama chỉ trích các ý tưởng chính sách của ông Trump là “không biết gì” về việc thế giới vận hành như thế nào.

Tổng thống Obama chê ông Trump không biết gì về các vấn đề thế giới

Tổng thống Obama chê ông Trump không biết gì về các vấn đề thế giới

Phát biểu bên lề Hội nghị G7, ông Obama chỉ trích các ý tưởng chính sách của ông Trump là “không biết gì” về việc thế giới vận hành như thế nào.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump
Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

Bầu cử Mỹ: Ứng viên Clinton đề nghị “dồn phiếu” để chặn ông Trump

VOV.VN - Trong khi ông Trump đã giành đủ số phiếu đại biểu cần thiết, bà Clinton cũng gần như chắc chắn trở thành ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ.

Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders
Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 28/5 đã bác bỏ khả năng sẽ ra tranh luận với ứng viên của Đảng Dân chủ Sanders.

Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders

Donald Trump: Tôi không tranh luận với “kẻ về thứ 2” như Sanders

VOV.VN - Tỷ phú Mỹ Donald Trump ngày 28/5 đã bác bỏ khả năng sẽ ra tranh luận với ứng viên của Đảng Dân chủ Sanders.