Trưng cầu ý dân ở Anh: EU chuẩn bị ứng phó với mọi kịch bản

VOV.VN - Nhìn chung, đa phần giới chức châu Âu vẫn mong muốn nước Anh tiếp tục là thành viên của Liên minh châu Âu.

Chỉ còn một ngày nữa nước Anh sẽ đứng trước bước ngoặt mang tính lịch sử, đó là quyết định ra đi hay ở lại Liên minh Châu Âu (EU). Các nước thuộc Liên minh Châu Âu mặc dù luôn nỗ lực vận động  nước Anh ở lại song cũng chuẩn bị sẵn sàng các biện pháp đối phó nếu cử tri Anh chọn lựa giải pháp rời khỏi EU.

Người dân Anh đứng trước quyết định quan trọng ra đi hay ở lại EU vào ngày 23/6. (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Châu Âu Mario Draghi hôm 21/6 cho biết, Ngân hàng này sẵn sàng đối phó với mọi kết quả của cuộc trưng cầu ý dân, đồng thời có biện pháp bình ổn thị trường nếu kết quả trưng cầu ý dân cho thấy, cử tri Anh lựa chọn phương án Brexit.

Biện pháp này có thể bao gồm việc hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng trong Liên minh Châu Âu, liên kết với Ngân hàng Trung ương Anh để tạo thuận lợi trong việc trao đổi giữa đồng bảng Anh và đồng euro.

Phát biểu trong cuộc họp với các nhà lãnh đạo Ngân hàng Trung ương châu Âu tại Brussels, Bỉ, ông Draghi nêu rõ: “Rất khó để dự đoán tác động và quy mô ảnh hưởng của cuộc trưng cầu ý dân này đối với các thị trường và các nền kinh tế trong khu vực sử dụng đồng euro. Chúng tôi đang cố gắng ứng phó với mọi kịch bản có thể xảy ra. Kết quả rất khó đoán và điều quan trọng hiện nay là chuẩn bị các biện pháp cần thiết”.

Cùng ngày, Bộ trưởng tài chính Đức Wolfgang Schaeuble và Chủ tịch nhóm các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu Jeroen Dijsselbloem đã kêu gọi Anh ở lại EU, đồng thời khẳng định Liên minh Châu Âu cần phải thay đổi bất chấp mọi kết quả của cuộc trưng cầu ý dân tại Anh.

Ông Dijsselbloem nói: “Chúng ta không thể mở rộng và phát triển ngôi nhà chung Liên minh Châu Âu trong khi còn tồn tại những bất ổn. Chúng ta cần phải đổi mới song vẫn phải đảm bảo các nguyên tắc chung đã được đưa ra. Nếu cử tri Anh lựa chọn ở lại khối, tôi sẽ kêu gọi người dân Anh hãy đóng vai trò tích cực hơn nữa trong việc xây dựng và củng cố EU”.

Trong khi đó, Bỉ, một quốc gia thành viên của Liên minh Châu đã thành lập một nhóm chống khủng hoảng để chuẩn bị cách thức ứng phó trong trường hợp Anh rời khỏi EU. Theo đánh giá của giới chuyên gia về kinh tế, Bỉ vốn là đối tác thương mại thứ 4 của Anh nên nếu kịch bản này xảy ra, Bỉ có nguy cơ mất khoảng 12.000 việc làm, thực phẩm và dệt may - 2 ngành xuất khẩu chính của các doanh nghiệp Bỉ vào  Anh cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước thềm cuộc trưng cầu ý dân tại Anh, phe vận động ủng hộ và phe phản đối vẫn đang có những cuộc tranh cãi gay gắt, đưa ra những lý lẽ thuyết phục các cử tri Anh. Kết quả thăm dò mới nhất của hãng IG công bố hôm 21/6 cho thấy, phong trào vận động Anh ở lại đã nhận được 45% cử tri ủng hộ, trong khi tỷ lệ này ở phe vận động rời khỏi Liên minh Châu Âu là 44%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit
Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit

VOV.VN - Cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra ngày 17/6 trong nỗi lo về khả năng Anh rời khỏi EU.

Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit

Bộ trưởng Tài chính EU họp trong nỗi lo về nguy cơ Brexit

VOV.VN - Cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính các nước Liên minh châu Âu (EU) đã diễn ra ngày 17/6 trong nỗi lo về khả năng Anh rời khỏi EU.

Anh: Các phe ủng hộ và phản đối Brexit nối lại chiến dịch vận động
Anh: Các phe ủng hộ và phản đối Brexit nối lại chiến dịch vận động

VOV.VN - Sau vụ ám sát nghị sĩ Jo Cox, các phe ủng hộ và phản đối việc Anh rời EU (Brexit) đã nối lại chiến dịch vận động của mình.

Anh: Các phe ủng hộ và phản đối Brexit nối lại chiến dịch vận động

Anh: Các phe ủng hộ và phản đối Brexit nối lại chiến dịch vận động

VOV.VN - Sau vụ ám sát nghị sĩ Jo Cox, các phe ủng hộ và phản đối việc Anh rời EU (Brexit) đã nối lại chiến dịch vận động của mình.

Ngoại trưởng Anh cảnh báo hậu quả của việc Anh rời EU
Ngoại trưởng Anh cảnh báo hậu quả của việc Anh rời EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Philip Hammond cho rằng, Anh sẽ có những lợi ích tốt nhất nếu tiếp tục là thành viên của EU.

Ngoại trưởng Anh cảnh báo hậu quả của việc Anh rời EU

Ngoại trưởng Anh cảnh báo hậu quả của việc Anh rời EU

VOV.VN - Ngoại trưởng Philip Hammond cho rằng, Anh sẽ có những lợi ích tốt nhất nếu tiếp tục là thành viên của EU.

Luxembourg cảnh báo hiệu ứng domino của Brexit
Luxembourg cảnh báo hiệu ứng domino của Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg lo ngại việc Anh rời bỏ EU có thể gây ra hiệu ứng domino, khiến nhiều nước khác cũng muốn rời bỏ EU.

Luxembourg cảnh báo hiệu ứng domino của Brexit

Luxembourg cảnh báo hiệu ứng domino của Brexit

VOV.VN - Ngoại trưởng Luxembourg lo ngại việc Anh rời bỏ EU có thể gây ra hiệu ứng domino, khiến nhiều nước khác cũng muốn rời bỏ EU.

Anh rời EU sẽ là tổn thất cho cả Anh và EU
Anh rời EU sẽ là tổn thất cho cả Anh và EU

VOV.VN - Anh rời EU sẽ là tổn thất cho cả Anh và châu Âu. Đây là nhận định của ông Pierre Moscovic- Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính

Anh rời EU sẽ là tổn thất cho cả Anh và EU

Anh rời EU sẽ là tổn thất cho cả Anh và EU

VOV.VN - Anh rời EU sẽ là tổn thất cho cả Anh và châu Âu. Đây là nhận định của ông Pierre Moscovic- Ủy viên châu Âu phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính